Hàng loạt doanh nghiệp gas ấm ức "tố" Vạn Lộc chiếm giữ vỏ bình gas trái phép

(CLO) Hàng loạt doanh nghiệp gas trong nước đã "tố" hành vi chiếm giữ trái phép vỏ bình gas trái phép của Công ty Vạn Lộc.

Mới đây, Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) đã có công văn gửi Ban Chỉ đạo 389 TW, Công an Hà Nội và Tổng cục Quản lý thị trường về vi phạm thương hiệu Petrovietnam của Công ty CP Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Khí Gas Hóa Lỏng Vạn Lộc (Công ty Vạn Lộc) trong hoạt động kinh doanh LPG.

Ông Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí khẳng định: Nhãn hiệu Petrovietnam và Petrovietnam Gas đã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sở hữu từ năm 2010 và chỉ có Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) và Công ty CP kinh doanh LPG Việt Nam (PV Gas LPG) được quyền sử dụng 2 nhãn hiệu này.

hang loat doanh nghiep gas am uc to van loc chiem giu vo binh gas trai phep hinh 1

Hàng nghìn bình gas mang nhiều thương hiệu khác nhau tập kết ở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xuất nhập khẩu khí gas hóa lỏng Vạn Lộc.

Ngoài ra, năm 2020, PVN ủy quyền cho 2 công ty trên thay mặt PVN thực hiện các công việc nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của PVN với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu Petrovietnam và Petrovietnam Gas.

Theo báo cáo của PV Gas và PV Gas LPG, PVN được biết nhãn hiệu của PVN đang bị Vạn Lộc chiếm giữ, sử dụng sai mục đích trong lĩnh vực kinh doanh LPG. Vì vậy, PVN đề nghị cơ quan chức năng  xác minh hành vi chiếm giữ trái phép vỏ bình gas để bảo vệ thương hiệu PVN.

Không chỉ PVN, nhiều doanh nghiệp gas trong nước cũng đã có công văn gửi tới các cơ quan chức năng “tố” hành vi mua bán, chiếm giữ, huỷ hoại, chuyển đổi trái phép vỏ bình gas trái phép của Vạn Lộc.

Đơn cử, Công ty CP Kinh doanh LPG Việt Nam, Chi nhánh Bắc Bộ cho biết: Công ty Vạn Lộc không được phía LPG Việt Nam cho phép sử dụng, quản lý, giám sát và sản xuất, chiết nạp, kinh doanh các sản phẩm bình gas mang nhãn hiệu Petrovietnam Gas.

Vì vậy, đại diện LGP Việt Nam cần cơ quan chức năng minh bạch việc công ty này chiếm giữ trái phép chai LPG nhãn hiệu Petrovietnam, Petrovietnam Gas để thực hiện mục đích gì.

Trong khi đó, Công ty CP dầu khí EPIC, Công ty TNHH dầu khí Quảng Trị cũng gặp tình cảnh tương tự. Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, công ty này cho biết họ nhận thấy một số lượng lớn vỏ chai LPG mang nhãn hiệu OCEANUS, EPIC GAS, EPIC PETROL của công ty đưa ra thị trường nhưng không quay trở về chủ sở hữu (bị thất thoát tài sản). 

Qua điều tra, phát hiện Công ty Vạn Lộc có nhiều vỏ chai thương hiệu OCEANUS, EPIC GAS, EPIC PETROL.

Trước đó, vào ngày 29/3, cơ quan chức năng Hà Nội đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc hàng nghìn bình gas mang nhiều thương hiệu khác nhau tập kết ở Công ty Cổ phần Kinh doanh và Xuất nhập khẩu khí gas hóa lỏng Vạn Lộc (Gas Vạn Lộc), địa chỉ ở Lô CN4 – Khu công nghiệp Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội.

Tại đây, cơ quan chức năng ghi nhận có hàng chục nghìn vỏ bình gas Petrovietnam Gas được tập kết trái phép. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: