Hàng loạt dự án chậm tiến độ ở Kon Tum: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm

(CLO) Trong 469 dự án đã được cấp phép đầu tư tại Kon Tum có 81 dự án đầu tư hiện đang chậm tiến độ. UBND tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các sở ngành rà soát để có hướng xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ trên địa bàn.

Mới đây, tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo về việc giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình đầu tư và xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ trên địa bàn.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hướng dẫn, đôn đốc các nhà đầu tư lập thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án). Đồng thời, tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh.

hang loat du an cham tien do o kon tum ubnd tinh chi dao xu ly nghiem hinh 1

Tỉnh Kon Tum đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành “Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24” sau nhiều lần chậm trễ

Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm (nếu có), báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/6.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tăng cường tính chủ động, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư. Qua đó kịp thời có biện pháp xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý kiên quyết đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai.

Một trong những dự án có vốn đầu tư rất lớn, chậm tiến độ là “Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24” như báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh.

Cụ thể, Dự án cải tạo, nâng cấp các đoạn xung yếu trên Quốc lộ 24 - Dự án thành phần 2, đoạn qua tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Dự án thành phần 2 - Quốc lộ 24) được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Dự án đầu tư với mục đích cải tạo, nâng cấp các đoạn tuyến Km89+513,64 - Km113+588,52, Km130+320,10 - Km135+000, Km137+00 - Km139+540, Km156+800 - Km157+200, Km160+500 - Km163+000 với chiều dài khoảng 31,3 km.

Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 2 – Quốc lộ 14 là hơn 847 tỷ đồng.

Dự án trên được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giao Sở GTVT tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kon Tum là đại diện chủ đầu tư. Thời gian bắt đầu triển khai thi công dự án là tháng 7/2020, thời gian hoàn thành tháng 12/2021. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khiến dự án thi công chậm trễ, Bộ GTVT đã chấp thuận gia hạn lần 2 đến tháng 6/2022.

Liên quan đến dự án này, qua quá trình thi công, hàng nghìn m3 đất đá tràn vào đất sản xuất của gần 100 hộ dân trên địa bàn, chính quyền địa phương đã kiến nghị lên UBND huyện và chủ đầu tư để có phương án hỗ trợ cho người dân.

Tin và ảnh: Trần Hiền

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: