Hàng loạt phương tiện vi phạm trên sông Hồng, sông Đà bị CSGT đường thủy xử lý

(CLO) Nhiều phương tiện đường thủy gắn thiết bị khai thác cát, neo đậu trên tuyến sông Hồng, sông Đà, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao cho Công an địa phương xử lý.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 25/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ trên sông Hồng (thuộc xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây), đã phát hiện 2 phương tiện thủy gắn thiết bị khai thác cát neo đậu tại một cơ sở sửa chữa tàu thủy.

Tổ công tác đã lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao cho Công an xã Đường Lâm để đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

z6545862133885_fe0366816bfc4abbf7beab29a226c6cf.jpg
Cảnh sát đường thủy kiểm tra, xử lý phương tiện thủy gắn thiết bị khai thác cát neo đậu trên sông Hồng.

Đến 10 giờ cùng ngày, tổ công tác phát hiện thêm 2 phương tiện đang neo đậu cách đó không xa, chủ phương tiện đang tiến hành tháo dỡ, cắt bỏ các thiết bị khai thác cát.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đồng thời bàn giao Công an xã giám sát quá trình tháo dỡ, phục hồi phương tiện đúng quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, từ ngày 14/4 đến 25/4, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phát hiện và lập biên bản xử lý 6 phương tiện thủy gắn thiết bị khai thác cát neo đậu trên các tuyến sông Hồng.

Bên cạnh đó, đã tuyên truyền và vận động 17 chủ phương tiện tự tháo dỡ thiết bị khai thác cát, phục hồi nguyên trạng. Đã có 27 chủ phương tiện thủy cam kết chỉ đưa phương tiện vào hoạt động khi bảo đảm đầy đủ các yêu cầu về an toàn giao thông theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cho biết, công tác kiểm tra và xử lý phương tiện thủy gắn thiết bị khai thác cát là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến sông.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục làm tốt công tác năm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: