Hàng loạt trạm cân trái phép hoạt động bất chấp pháp luật ở Kon Tum

(CLO) Nhiều trạm cân trái phép ồ ạt “mọc lên” dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ thuộc huyện Sa Thầy (Kon Tum) tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gian lận thương mại. Đáng nói, những trạm cân trái phép này đã tồn tại nhiều năm nay song vẫn chưa thấy sự vào cuộc rốt ráo từ chính quyền địa phương.

Bát nháo trạm cân trái phép hoạt động công khai

Thời gian gần đây, Báo Nhà báo và Công luận liên tục nhận được phản ánh về tình trạng nhiều trạm cân nông sản không phép trên địa bàn huyện biên giới vẫn hoạt động rầm rộ, bất chấp lệnh cấm của chính quyền. Đáng nói, các xe chở nông sản có trọng tải lớn vẫn tấp nập ra vào các trạm cân nằm dọc các tuyến Quốc lộ 14C,Tỉnh lộ 675 và 671 xuất, nhập nông sản, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cao.

Điển hình là trạm cân của ông T.Q.B nằm ngay mặt tiền đường Tỉnh lộ 675. Mặc dù, trạm cân này không được cấp phép nhưng vẫn xây dựng và đi vào hoạt động nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến nay UBND xã Sa Bình vẫn chỉ dừng lại ở mức lập biên bản nhắc nhở.

hang loat tram can trai phep hoat dong bat chap phap luat o kon tum hinh 1

Trạm cân trái phép nằm dọc tuyến Tỉnh lộ 675 đoạn qua địa bàn xã Sa Bình (ảnh Trần Hiền)

Trao đổi với PV, ông A Thuy – Chủ tịch UBND xã Sa Bình cho biết: “Trên địa bàn xã có 2 trạm cân không phép. Xã đã xử phạt vi phạm hành chính một trạm cân, trạm cân còn lại anh em đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt hành chính mà đã xử phạt hành chính là phải tạm dừng hoạt động”.

Trả lời câu hỏi, chính quyền địa phương ở đâu khi để trạm cân trái phép hoạt động trong một thời gian dài vẫn không bị xử phạt và tạm dừng hoạt động ?, ông A Thuy lý giải: “Đối với trạm cân này xã cũng đã đi kiểm tra nhiều lần, tuy nhiên trước khi làm hộ này cũng đã làm đơn xin chuyển đổi mục đích. Vì vậy, trong thời gian chờ xã cũng du di cho người dân hoàn thiện thủ tục…”.

hang loat tram can trai phep hoat dong bat chap phap luat o kon tum hinh 2

Trạm cân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ năm 2020 đến nay vẫn chưa bị xử lý (ảnh Trần Hiền)

Tương tự, xã Ya Tăng cũng có một trạm cân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trạm cân này của hộ ông B.V.C. Theo lãnh đạo UBND xã Ya Tăng, trạm cân này xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên, đến nay dường như chính quyền địa phương vẫn đang “ngó lơ” để trạm cân tồn tại trái phép. Dù hoạt động 3 năm nay, song UBND xã vẫn chưa có một biên bản xử phạt vi phạm hành chính nào, việc giải quyết sai phạm của địa phương chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở.

Cũng theo ghi nhận của PV, dọc các tuyến Tỉnh lộ 671 còn có nhiều trạm cân không phép nằm trên địa bàn các xã Ya Xiêr và Ia Ly (huyện Sa Thầy). Trên tuyến đường này, mỗi ngày có đến cả trăm chuyến xe chất đầy mì ra vào các trạm cân. Vì mật độ các trạm cân nông sản dày đặc, nhiều xe cộ ra vào tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vào giờ cao điểm.

hang loat tram can trai phep hoat dong bat chap phap luat o kon tum hinh 3

Trên địa bàn huyện Sa Thầy có 12 trạm cân xây dựng trái phép, chưa chuyển đổi đất theo quy định (ảnh Trần Hiền)

Ngoài các tuyến Tỉnh lộ 675 và 671, các trạm cân trái phép còn “mọc lên” như nấm dọc Quốc lộ 14C đoạn qua địa bàn xã Mo Rai. Theo ông Phạm Quang Thắng - Chủ tịch UBND xã Mo Rai, xã có tất cả 4 trạm cân nông sản nhưng chỉ có 1 trạm cân có phép. Thời gian qua, xã đã vận động 1 trạm cân xây trái phép tháo dỡ; 1 trạm cân dừng hoạt động và trạm cân còn lại đang xin tạm dừng để tháo dỡ theo quy định.

Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm xử lý các trạm cân trái phép

Trước thực trạng bất chấp quy định, xây dựng trạm cân nông sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum, UBND tỉnh này đã có văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động, đầu tư xây dựng các trạm cân thu mua nông sản.

hang loat tram can trai phep hoat dong bat chap phap luat o kon tum hinh 4

Trạm cân hoạt động trái phép nằm trên Tỉnh lộ 671 đoạn qua địa bàn xã Ia Ly (ảnh Trần Hiền)

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo tăng cường công quản lý hoạt động, đầu tư, xây dựng các trạm cân thu mua nông sản trên địa bản quản lý theo thẩm quyền; không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của mình lên cấp trên và các cơ quan khác.

Thực hiện chỉ đạo, các địa phương thuộc tỉnh Kon Tum đồng loạt lập đoàn liên ngành, kiểm tra công tác quản lý, xây dựng các trạm cân nông sản. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận trên địa bàn huyện Sa Thầy có tất cả 16 trạm cân nông sản. Trong đó có 4 trạm cân có phép, được xây dựng đúng quy định trên đất đã chuyển đổi đất thương mại dịch vụ. 12 trạm cân còn lại đều xây dựng trái phép, chưa chuyển đổi đất theo quy định. Nhiều trạm cân còn bất chấp xây dựng trên đất nông nghiệp và hoạt động trong một thời gian dài.

hang loat tram can trai phep hoat dong bat chap phap luat o kon tum hinh 5

Trạm cân được xây dựng trái phép nằm trên tuyến Quốc lộ 14C thuộc xã Mo Rai (ảnh Trần Hiền)

Ông Hoàng Văn Hào - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Sa Thầy cho biết, “Huyện đã vận động 2 trạm cân nông sản xây dựng trên đất nông nghiệp tiến hành tháo dỡ, còn các trạm cân chưa đủ thủ tục theo quy định, đoàn đã lập biên bản và yêu cầu tạm dừng. Các trạm cân đã cam kết tạm dừng trong 60 ngày để hoàn thành các thủ tục pháp lý. Nếu các trạm cân này không hoàn thành huyện sẽ kiến nghị tháo dỡ, trả lại nguyên hiện trạng. Đoàn đã giao cho UBND các xã giám sát, nếu các trạm cân vi phạm, không tạm dừng sẽ buộc cưỡng chế, tháo dỡ”.

Theo báo cáo, toàn tỉnh Kon Tum có 140 trạm cân thu mua nông sản, trong đó có 30 trạm cân của tổ chức, doanh nghiệp và 110 trạm cân của hộ gia đình, cá nhân. Về xây dựng, trên địa bàn có 83/140 trạm không phù hợp quy hoạch, 43/140 trạm xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch xây dựng. Về đất đai, có 104 trạm không phù hợp mục đích sử dụng đất và 71 trạm không phù hợp quy hoạch đấu nối giao thông.

UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo các huyện, thành phố tạm dừng hoạt động đối với tất cả các trạm cân thu mua nông sản của tổ chức, hộ gia đình cá nhân khi chưa đủ các điều kiện hoạt động theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: