Hàng nghìn người dân xếp hàng dài chờ chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ

(CLO) Sáng sớm 14/5, hàng nghìn người dân từ khắp nơi đã thành kính xếp hàng tại khu vực chùa Quán Sứ (Hà Nội) để chiêm bái Xá lợi Phật, bảo vật quốc gia Ấn Độ.

Như đã đưa tin trước đó, xá lợi Đức Phật cung thỉnh từ Ấn Độ sang Việt Nam nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 sẽ được tôn trí tại 4 ngôi chùa nổi tiếng từ Nam ra Bắc.

Vào chiều hôm qua (13/5), xá lợi Đức Phật đã được rước đến chùa Quán Sứ. Theo lịch trình, bắt đầu từ 7h sáng nay (14/5) chùa mới chính thức mở cửa đón người dân vào chiêm bái nhưng từ 5h người dân đã bắt đầu xếp hàng theo hướng dẫn của ban tổ chức để được vào chiêm bái xá lợi Đức Phật sớm nhất.

phu_9790.jpg
Theo ghi nhận của PV, rạng sáng nay (14/5) hàng nghìn người dân và Phật tử từ khắp mọi nơi đã có mặt tại chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm) xếp hàng dài chờ chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni.
phu_9817.jpg
Mặc dù 7h sáng mới chính thức mở cửa đón người dân vào chiêm bái, nhưng từ 5h người dân đã bắt đầu xếp hàng theo hướng dẫn của ban tổ chức để được vào chiêm bái xá lợi Đức Phật sớm nhất.
6r4a7511.jpg
Sau khi chùa mở cửa chào đón, người dân xếp hàng đi một chiều từ ngã ba Trần Hưng Đạo - Quán Sứ phía trước Cung Hữu nghị Việt Xô để vào chùa chiêm bái xá lợi.
6r4a7500.jpg
Bà Nguyễn Bích (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xúc động chia sẻ: "Tôi đi từ 3 giờ sáng để kịp có mặt sớm. Được đứng đây chờ đợi trong không khí trang nghiêm thế này, với tôi là một may mắn lớn. Đây là cơ hội quý báu để được tận mắt chiêm bái xá lợi của Đức Phật, điều không phải lúc nào cũng có."
6r4a7471.jpg
Người dân chiêm bái Xá lợi Phật tại chùa Quán Sứ.
6r4a7425.jpg
Người dân đi xung quanh Xá lợi Phật và chiêm bái.
6r4a7422.jpg
Khu vực đặt xá lợi trong chùa Quán Sứ được bài trí trang nghiêm, tạo nên không gian thiêng liêng và thanh tịnh.
6r4a7437.jpg
Cận cảnh Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, Quốc bảo của Ấn Độ, được cung nghinh đến chùa Quán Sứ vào chiều 13/5.
6r4a7482.jpg
Phật tử và người dân thành kính chiêm bái trong không khí trang nghiêm, tĩnh lặng, mỗi người đều thể hiện lòng thành kính và sự tôn trọng sâu sắc đối với Đức Phật.
6r4a7369.jpg
Càng về trưa, dòng người đổ về càng đông thêm, dọc tuyến đường vào Chùa dòng người nối đuôi nhau xếp hàng chờ được vào chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca Mâu Ni, Quốc bảo của đất nước Ấn Độ.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: