Mặc dù số lượng người tham gia vượt giới hạn 1.000 người mà Tòa án Tối cao đã ấn định trước đó vì các lý do an ninh, lực lượng cảnh sát hiện diện dày đặc nhưng không can thiệp thô bạo hay giải tán đám đông như những tuần trước.
Điều này diễn ra sau khi một thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào thứ Tư tuần trước, giúp nới lỏng các hạn chế về tụ tập đông người.
Ông Alon Lee Green, một trong những người đứng đầu cuộc biểu tình, khẳng định có tới 10.000 người tham gia và cáo buộc chính quyền đang lợi dụng "tình trạng khẩn cấp kéo dài" để thông qua các luật cải cách tư pháp gây tranh cãi.
Nhà hoạt động cực hữu Mordechai David cùng một số người khác đã cố gắng thâm nhập vào khu vực biểu tình nhưng bị ngăn chặn. Ông David bị cảnh sát biên phòng bắt giữ tạm thời và được thả sau một giờ.
Không chỉ ở Tel Aviv, làn sóng phản đối còn diễn ra tại các thành phố lớn khác.
Jerusalem, hàng trăm người tập trung tại Quảng trường Paris. Ba người đã bị bắt và xử phạt hành chính vì cố tình vượt qua hàng rào an ninh của cảnh sát.
Ở Haifa, nơi giới hạn chỉ 150 người, hàng trăm người vẫn xuống đường, cùng với một số cuộc tụ tập nhỏ hơn tại các địa điểm khác.
Đây là tuần thứ sáu liên tiếp các nhóm cánh tả tổ chức biểu tình phản đối chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời chỉ trích Thủ tướng Benjamin Netanyahu liên quan đến các cáo buộc tham nhũng và kế hoạch cải tổ hệ thống tư pháp, cũng như đề xuất miễn nghĩa vụ quân sự cho sinh viên Do Thái chính thống cực đoan.
Các hạn chế về quy mô biểu tình được áp dụng sau nhiều tuần Iran phóng tên lửa vào Israel. Dù một lệnh ngừng bắn mong manh đã có hiệu lực gần đây, tòa án vẫn giữ mức trần người tham gia như một biện pháp phòng ngừa. Trước đó một tuần, cảnh sát từng dùng vũ lực giải tán đám đông vượt giới hạn và bắt giữ 17 người.