Hàng trăm phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm nộp hồ sơ lớp 10, trường dừng nhận trực tiếp

(CLO) Hàng trăm phụ huynh tập trung trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Đông) từ nửa đêm 2/3 để chờ nộp hồ sơ lớp 10, dù 7h30 sáng 3/3 nhà trường mới bắt đầu làm việc.

Chiều cùng ngày, trường thông báo dừng nhận hồ sơ trực tiếp, chuyển hoàn toàn sang hình thức trực tuyến.

Theo ghi nhận, từ khoảng 0h ngày 2/3, hàng chục phụ huynh đã có mặt trước cổng trường để chờ phát số thứ tự. Đến sáng, số người tăng lên hàng trăm, gây ảnh hưởng giao thông và trật tự khu vực.

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, ông Vũ Thành Thái, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đến hết ngày 2/3, trường đã nhận hơn 300 hồ sơ. Sáng 3/3, trường tiếp tục phát thêm 300 phiếu cho phụ huynh đến sớm nhất.

Ông Thái lý giải những năm trước, trường thực hiện đăng ký trực tuyến theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Sau đó, trường dành thêm 1-2 ngày tiếp nhận trực tiếp để hỗ trợ phụ huynh gặp sự cố về công nghệ hoặc đường truyền.

Phụ huynh xếp hàng tại Trường THPT Phan Bội Châu từ nửa đêm để đăng ký vào lớp 10 cho con. Ảnh: Thanh Hằng
Phụ huynh xếp hàng tại Trường THPT Phan Bội Châu từ nửa đêm để đăng ký vào lớp 10 cho con. Ảnh: Thanh Hằng

“Việc phụ huynh kéo đến xếp hàng là bộc phát, một phần do tâm lý đám đông, một phần vì uy tín của nhà trường. Chúng tôi không ủng hộ cách làm này. Từ chiều 3/3, trường dừng toàn bộ việc đăng ký trực tiếp, phụ huynh phải thực hiện online”, ông Thái nói.

Theo hiệu trưởng, trong sáng 3/3, trường dự kiến xử lý khoảng 2/3 số phụ huynh đã nhận phiếu. Các trường hợp còn lại sẽ được hướng dẫn đăng ký trực tuyến, quyền lợi không thay đổi. Nếu phụ huynh gặp khó khăn trong 1-2 ngày đầu, nhà trường sẽ hỗ trợ.

Năm học 2026-2027, Trường THPT Phan Bội Châu tuyển 432 chỉ tiêu lớp 10, chia thành 12 lớp (36 học sinh/lớp), gồm 2 lớp chất lượng cao, 2 lớp chọn và 8 lớp cơ bản.

Trường triển khai ba phương thức tuyển sinh. Thứ nhất, xét tuyển học bạ 7 học kỳ (từ lớp 6 đến hết học kỳ I lớp 9), yêu cầu tối thiểu hai kỳ học lực Tốt, các kỳ còn lại từ Khá trở lên và hạnh kiểm Tốt.

Thứ hai, học sinh không đủ điều kiện tuyển thẳng có thể dự kỳ khảo sát riêng của trường với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (dự kiến đạt từ 6 điểm mỗi môn trở lên), kèm điều kiện hạnh kiểm Tốt 7 học kỳ.

Thứ ba, xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, yêu cầu hạnh kiểm Tốt đủ 8 học kỳ.

Thời gian nhận hồ sơ từ 2/3 đến khi đủ chỉ tiêu.

Một số phụ huynh cho biết dù con có học lực khá, giỏi và tự tin thi vào trường công lập, họ vẫn đăng ký thêm vào trường này để dự phòng. Anh N.Đ.H (Thanh Xuân) nói đã chuẩn bị hồ sơ từ sớm và đến xếp hàng từ đêm vì trường gần nhà, học phí phù hợp.

Theo phụ huynh K.H.L., trường thu 1,2 triệu đồng phí ghi danh giữ chỗ. Nếu học sinh trúng tuyển trường công lập và rút hồ sơ, khoản này sẽ được hoàn trả. Đại diện nhà trường chưa thông tin cụ thể về nội dung này.

556886815_1398457372281593_8622531585544023035_n.jpg
Học sinh Trường THPT Phan Bội Châu (Hà Đông). Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tình trạng phụ huynh xếp hàng thâu đêm mua hồ sơ từng xảy ra tại Hà Nội vào năm 2023 ở một số trường tư thục. Sau đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấn chỉnh, Hà Nội triển khai tuyển sinh trực tuyến đồng loạt, và hai năm gần đây không còn cảnh xếp hàng.

Trong hướng dẫn tuyển sinh năm học 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường tư thục và chất lượng cao thực hiện đăng ký trực tuyến đúng thời gian quy định; không được yêu cầu nộp tiền giữ chỗ, đặt cọc hoặc thu các khoản ngoài quy định.

Sở cũng cho biết sẽ xem xét điều chỉnh, giảm hoặc không giao chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường vi phạm, tuyển vượt chỉ tiêu hoặc không bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, pháp lý và an toàn theo quy định.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: