Hàng vạn du khách mãn nhãn đêm Gala Giã bạn "chào Huế"

(CLO) Tối 30/6, tại Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương, thành phố Huế, đêm Gala Giã bạn "chào Huế" đầy ấn tượng khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển". Hàng vạn du khách đã đến tham dự chương trình này.

Chương trình Gala âm nhạc và nghệ thuật, khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển". Đêm Gala với chủ đề “chào Huế” không mang ý nghĩa kết thúc, mà là lời chào – “chào tạm biệt” Tuần lễ Festival mùa hè và “xin chào” Festival mùa thu kế tiếp, thể hiện tinh thần xuyên suốt và liên tục của Festival Huế 2022.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2022 Nguyễn Thanh Bình cho biết, Tuần lễ Festival Huế 2022 là kỳ lễ hội mang yếu tố cộng đồng, sự chung tay của mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là tác nhân góp phần cho những hoạt động và chương trình thành công.

Với hơn 20 tiết mục, "Đêm Gala" thực sự là một đêm giao lưu âm nhạc mới mẻ và đặc sắc, với phong cách trẻ trung, lần đầu tiên được tổ chức tại Festival Huế, với những tiết mục chọn lọc của các ban nhạc, đoàn nghệ thuật Việt Nam và quốc tế.

Ghi nhận của PV vào tối 30/6, hàng vạn du khách đã đến tham gia chương trình Gala âm nhạc và nghệ thuật, khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022.

Ghi nhận của PV vào tối 30/6, hàng vạn du khách đã đến tham gia chương trình Gala âm nhạc và nghệ thuật, khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022.

Bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng mang tên “chào Huế” còn là lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đã đến với mảnh đất Cố Đô để cùng nhau hoà mình trong những khoảnh khắc trọn vẹn không khí lễ hội mùa hè.

Bữa tiệc của âm thanh và ánh sáng mang tên “chào Huế” còn là lời cảm ơn dành cho những người bạn gần xa đã đến với mảnh đất Cố Đô để cùng nhau hoà mình trong những khoảnh khắc trọn vẹn không khí lễ hội mùa hè.

Các màn trình diễn kết hợp giữa những nghệ sĩ trong và ngoài nước trong

Các màn trình diễn kết hợp giữa những nghệ sĩ trong và ngoài nước trong "chào Huế" tiếp tục khẳng định một tinh thần kết nối, tính giao thoa, hội nhập và phát triển.

Góp mặt trong chương trình là những gương mặt nổi tiếng trong làng nhạc Việt cùng các nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia như: Ban nhạc Da LAB, Ban nhạc Chillies, Nhóm nhảy Lyricist, Nhà hát ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật dân ca Việt Bắc, Đoàn múa Nga Belogorie, Nhóm Nine Family, Nhóm nhảy Unity Crew, Nhóm nhạc Tây Ban Nha Espanã te quiero…

Góp mặt trong chương trình là những gương mặt nổi tiếng trong làng nhạc Việt cùng các nghệ sỹ đến từ nhiều quốc gia như: Ban nhạc Da LAB, Ban nhạc Chillies, Nhóm nhảy Lyricist, Nhà hát ca kịch Huế, Đoàn Nghệ thuật dân ca Việt Bắc, Đoàn múa Nga Belogorie, Nhóm Nine Family, Nhóm nhảy Unity Crew, Nhóm nhạc Tây Ban Nha Espanã te quiero…

Du khách hào hứng trước các màn biểu diễn ca nhạc.

Du khách hào hứng trước các màn biểu diễn ca nhạc.

Empty
Hàng ngàn người đến và mãn nhãn với đêm Giã bạn.

Hàng ngàn người đến và mãn nhãn với đêm Giã bạn.

Năm nay, lần đầu tiên Festival Huế được đổi mới theo định hướng bốn mùa, với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt năm, được chia thành Festival mùa Xuân, Festival mùa Hạ, Festival mùa Thu và Festival mùa Đông; trong đó, Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề

Năm nay, lần đầu tiên Festival Huế được đổi mới theo định hướng bốn mùa, với nhiều sự kiện được tổ chức xuyên suốt năm, được chia thành Festival mùa Xuân, Festival mùa Hạ, Festival mùa Thu và Festival mùa Đông; trong đó, Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" chính là hoạt động trong Festival mùa Hạ.

Bữa tiệc âm nhạc sôi động được các nghệ sĩ Tây Ban Nha đưa đến Huế.

Bữa tiệc âm nhạc sôi động được các nghệ sĩ Tây Ban Nha đưa đến Huế.

Việc tổ chức thành công 10 kỳ Festival Huế với quy mô quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế ở khu vực và quốc tế. Đồng thời, với lợi thế về các giá trị văn hóa, truyền thống, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung xây dựng Huế thành Kinh đô Ẩm thực, Kinh đô Áo dài Việt Nam, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Festival bốn mùa, xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Việc tổ chức thành công 10 kỳ Festival Huế với quy mô quốc tế đã góp phần nâng cao vị thế văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế ở khu vực và quốc tế. Đồng thời, với lợi thế về các giá trị văn hóa, truyền thống, tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung xây dựng Huế thành Kinh đô Ẩm thực, Kinh đô Áo dài Việt Nam, đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Festival bốn mùa, xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Tối 30/6, hàng vạn người dân đã đến Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương để tham dự đêm Gala Giã bạn

Tối 30/6, hàng vạn người dân đã đến Cồn Dã Viên nằm giữa sông Hương để tham dự đêm Gala Giã bạn "chào Huế" khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022.

Khu vực cửa từ người dân

Khu vực cửa từ người dân "chen chúc", xô đẩy nhau đi qua, khiến cho lực lượng chức năng vô cùng vất vả.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ phải bế lên cao, tránh chen lấn.

Nhiều gia đình có trẻ nhỏ phải bế lên cao, tránh chen lấn.

Không khí bên trong vô cùng sôi động, với hàng nghìn chiếc đèn điện thoại được bật.

Không khí bên trong vô cùng sôi động, với hàng nghìn chiếc đèn điện thoại được bật.

Empty
Những hình ảnh ấn tượng tại đêm Gala Giã bạn

Những hình ảnh ấn tượng tại đêm Gala Giã bạn "chào Huế" khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển".

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25-30/6, với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo, hoành tráng với tám chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề đã khép lại với nhiều cảm xúc.

Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25-30/6, với nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội quy mô, độc đáo, hoành tráng với tám chương trình chính và nhiều hoạt động hưởng ứng bên lề đã khép lại với nhiều cảm xúc.

Pháo hoa được bắn cuối chương trình đêm Gala Giã bạn

Pháo hoa được bắn cuối chương trình đêm Gala Giã bạn "chào Huế" khép lại Tuần lễ Festival Huế 2022 với chủ đề "Di sản văn hoá với hội nhập và phát triển".

Xem thêm

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

‘Như chưa hề có cuộc chia ly’ nối lại cuộc đoàn tụ sau 69 năm thất lạc

(CLO) Sau gần bảy thập kỷ lưu lạc vì bị bắt cóc khi mới 4 tuổi, bà Phạm Thị Vân (tên thật Phạm Thị Vinh) cuối cùng đã tìm lại được gia đình ruột trong tập 203 chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Cuộc đoàn tụ xúc động đã khép lại hành trình tìm kiếm tưởng như vô vọng kéo dài suốt 69 năm.

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: