Hành khách đi tàu liên vận Hà Nội - Trung Quốc có thể dùng e-visa

(CLO) Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, hành khách đi tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc) có thể xuất nhập cảnh bằng e-visa qua ga Đồng Đăng.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành nghị quyết, bổ sung danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa).

tàu liên vận
Hình ảnh tàu liên vận Hà Nội - Nam Ninh (Trung Quốc). Ảnh: VNR.

Từ ngày 2/12, hành khách đi tàu liên vận Việt Nam - Trung Quốc có thể sử dụng e-visa khi làm thủ tục qua cửa khẩu quốc tế Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn).

Mở rộng phạm vi áp dụng e-visa được đánh giá sẽ tạo thuận lợi cho du khách, thúc đẩy giao thương và góp phần tăng sức hút của Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế.

Việc bổ sung Đồng Đăng vào hệ thống cửa khẩu chấp nhận e-visa được kỳ vọng sẽ giúp hành khách làm thủ tục thuận tiện, dễ dàng trải nghiệm hành trình xuyên biên giới.

Trước đây hành khách đi tàu liên vận quốc tế MR1/MR2 buộc phải dùng thị thực giấy, thị thực điện tử không được chấp nhận.

Quy định này khiến nhiều du khách gặp bất tiện khi chọn di chuyển bằng đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Tàu liên vận quốc tế Việt Nam - Trung Quốc được khôi phục từ ngày 25/5 sau giai đoạn gián đoạn vì Covid-19.

Vé tàu được bán trực tiếp tại các nhà ga và bán trực tuyến trên website của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Giá vé chặng Hà Nội - Nam Ninh khoảng 1 triệu đồng/lượt; chặng Hà Nội - Bắc Kinh khoảng 9,378 triệu đồng/lượt.

Trẻ em dưới 4 tuổi được miễn vé, trẻ từ 4 - 12 tuổi được giảm 50% (mỗi người lớn được kèm một trẻ em). Nhóm khách từ 6 người trở lên sẽ được giảm 25% giá vé.

Tàu MR1 xuất phát từ ga Gia Lâm lúc 21h20’ thứ Ba và thứ Sáu, đến Nam Ninh lúc 10h6’ hôm sau.

Ở chiều ngược lại, tàu MR2 rời ga Nam Ninh lúc 18h5’ thứ Năm và Chủ Nhật, về tới ga Gia Lâm lúc 5h30’ sáng hôm sau.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: