'Hành tinh của tình yêu' sẽ tỏa sáng rực rỡ vào Ngày lễ Tình nhân

(CLO) Trong một sự trùng hợp thú vị của vũ trụ, Sao Kim - hành tinh mang tên nữ thần tình yêu La Mã (Venus) - sẽ tỏa sáng rực rỡ nhất vào đúng Ngày lễ Tình nhân (14/2).

Nhờ vị trí gần Trái đất và bầu khí quyển dày đặc phản chiếu ánh sáng, Sao Kim luôn là hành tinh sáng nhất trên bầu trời. Tuy nhiên, vào Ngày lễ Tình nhân năm nay, nó sẽ rực rỡ hơn bình thường. Theo EarthSky, lần tiếp theo Sao Kim đạt độ sáng tương tự vào buổi tối sẽ là vào tháng 9 năm 2026.

hanh tinh cua tinh yeu se toa sang ruc ro vao ngay le tinh nhan hinh 1

Bạn có thể nhìn thấy sao Kim vào Ngày lễ Tình nhân bằng mắt thường. (Ảnh: NASA)

Độ sáng của Sao Kim phụ thuộc vào quỹ đạo của nó quanh mặt trời và khoảng cách với Trái đất. Hiện tại, nó đang tiến gần hơn, khiến nó trông lớn và rực rỡ hơn.

Sao Kim được biết đến với biệt danh "sao buổi sáng" và "sao buổi tối" vì nó có thể xuất hiện vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, tùy theo vị trí của nó so với mặt trời và Trái đất. Hiện tại, nó xuất hiện vào buổi tối, nhưng từ tháng 4, nó sẽ dần chuyển sang bầu trời sáng, đạt độ sáng cực đại vào ngày 27/4.

Giống như mặt trăng, Sao Kim cũng trải qua các pha sáng khác nhau. Khi quỹ đạo đưa nó đến gần Trái đất, hành tinh này sẽ trông giống như một lưỡi liềm hơn. Theo Live Science, dù chỉ được chiếu sáng khoảng 27%, Sao Kim vẫn đạt độ sáng cực đại nhờ khoảng cách gần hơn với Trái Đất, khiến nó trông to và rực rỡ hơn trên bầu trời.

NASA giải thích rằng ngay cả khi ở pha lưỡi liềm, ánh sáng mạnh từ khoảng cách gần vẫn bù đắp cho phần bị che khuất. Cơ quan vũ trụ này thậm chí còn nghĩ ra một câu nói lãng mạn để mô tả hiện tượng này: "Nữ thần tình yêu rạng rỡ nhất khi ở gần."

Sao Kim có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường, nhưng nếu muốn thấy rõ hình dạng lưỡi liềm của nó, bạn sẽ cần một chiếc ống nhòm mạnh hoặc kính thiên văn. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khoa học Saint Louis, bạn sẽ không thể nhìn thấy bề mặt của hành tinh này do nó bị bao phủ bởi những đám mây dày đặc. Theo Deborah Byrd của EarthSky, những đám mây này phản chiếu tới 70% ánh sáng mặt trời, góp phần làm cho Sao Kim trở nên lấp lánh hơn khi nhìn từ Trái đất.

Ngoài ra, vào cuối tháng 2, bầu trời sẽ có một sự kiện hiếm gặp: bảy hành tinh xuất hiện cùng lúc. Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong khi Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương cần kính thiên văn hoặc ống nhòm để quan sát.

Hà Trang (theo Smithsonian)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: