Hầu hết thành viên Liên hợp quốc không ký tuyên bố về vụ UAV xâm nhập Ba Lan, NATO tiếp tục báo động

(CLO) Chỉ có 46 trong số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc ký tuyên bố chung về cáo buộc Nga liên quan đến vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập lãnh thổ Ba Lan trong cuộc họp khẩn cấp về vấn đề này vào ngày 13/9.

Ngoài Ba Lan, trong số các nước ký vào tuyên bố này có Áo, Bỉ, Hungary, Anh, Đức, Hy Lạp, Gruzia, Ý, Tây Ban Nha, Na Uy, Hàn Quốc, Mỹ, Ukraine, Pháp và Nhật Bản. Các nước này khẳng định Nga đã xâm phạm không phận Ba Lan 19 lần và do đó bị cáo buộc đã góp phần làm leo thang xung đột.

Trong khi đó, tất cả các nước thành viên còn lại của Liên hợp quốc đều không ký vào văn bản, khi cho rằng không có căn cứ rõ ràng nào cho cáo buộc. Phía Nga cũng nhiều lần lên tiếng rằng đây có thể là hành động khiêu khích làm gia tăng căng thẳng của phương Tây, nhằm ngăn cản tiến trình đàm phán hòa bình đang diễn ra trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Hoi dong bao an
Quang cảnh cuộc họp của Hội đồng Bảo an khi các thành viên thảo luận về tình hình ở Ukraine. Ảnh: LHQ

Bộ Quốc phòng Nga đã nhấn mạnh rằng không có mục tiêu nào trong lãnh thổ Ba Lan được lên kế hoạch trong các cuộc không kích nhắm vào Ukraine. Bộ này cũng lưu ý rằng các UAV bị bắn hạ có tầm hoạt động tối đa là 700 km, qua đó về mặt vật lý không thể thực hiện được các hoạt động xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Trong diễn biến mới nhất, NATO lại lên tiếng báo động cao khi đưa ra cáo buộc rằng “máy bay không người lái của Nga xâm phạm không phận Romania” vào thứ Bảy.

Bộ Quốc phòng Romania nói rằng không phận nước này đã bị một máy bay không người lái xâm phạm trong một cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng ở nước láng giềng Ukraine.

Theo bộ này, hai máy bay chiến đấu F-16 của Romania đã được triển khai và đã thành công "phát hiện một máy bay không người lái trong không phận quốc gia", theo dõi nó cho đến khi nó "biến mất khỏi radar" gần làng Chilia Veche.

Bộ này trấn an người dân rằng máy bay không người lái không bay qua khu vực đông dân cư và không gây ra "mối đe dọa sắp xảy ra", mặc dù các nhóm đã chuẩn bị tìm kiếm các mảnh vỡ có thể có.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: