Đẩy lùi vấn nạn đua xe trái phép

Hậu quả khôn lường đằng sau thú vui tốc độ

Thứ ba, 15/06/2021 05:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Đằng sau thú vui đam mê tốc độ là “vết trượt dài” và đã có những tai nạn không thể cứu vãn, lấy đi sinh mạng của nhiều thanh thiếu niên đang trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Đây là những bài học cảnh tỉnh để các tay đua dừng lại trước khi quá muộn.

Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì nhiều đối tượng lại tổ chức đua xe trái phép để thỏa mãn thú vui tốc độ. Ảnh: TL

Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì nhiều đối tượng lại tổ chức đua xe trái phép để thỏa mãn thú vui tốc độ. Ảnh: TL

Bài liên quan

Hành vi nguy hiểm cho xã hội, để lại hậu quả khôn lường

Những vụ đua xe trái phép thường để lại hậu quả nghiệm trọng khi rất nhiều “quái xế” còn tháo phanh, đèo ba, bốn;... đi với tốc độ cao, lượn lách trên khắp các tuyến đường, con phố để thỏa mãn cơn khát tốc độ. 

Có thể kể đến câu chuyện một nhóm đua xe đã gây tai nạn vào rạng sáng 25/7/2020, một “quái xế” trong nhóm đã va chạm mạnh với một xe ôm công nghệ đang chở khách. Hậu quả vụ tai nạn khiến tài xế xe ôm bị gãy xương và nam hành khách ngồi sau tử vong tại chỗ trên đường Lê Duẩn (Thành phố Hà Nội).

Bên cạnh việc gây tai nạn cho người tham gia giao thông, rất nhiều vụ tai nạn do các “quái xế” tự gây ra. Khoảng 1h15’ rạng sáng 30/5/2020, trên địa bàn Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) một nhóm thanh niên tổ chức đua xe đã tông phải một cô gái khiến nạn nhân nguy kịch. Sau đó nhóm thanh niên này bỏ chạy đâm phải xe bồn khiến một người trong nhóm tử vong tại chỗ.

Không chỉ xuất hiện tại Thủ đô mà tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tình trạng đua xe trái phép vẫn hết sức nhức nhối. Nhiều trường hợp Cảnh sát giao thông, người đi đường, hay chính bản thân các "tay đua" tử nạn không phải là câu chuyện hiếm.

Mới đây ngày 8/5, nhóm “quái xế” tập trung hàng chục người chạy trên các xe nẹt pô dàn hàng trên đường Ba Sa (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) đã tông trọng thương một Cảnh sát giao thông (Công an huyện Củ Chi) và một dân quân thường trực xã Phước Hiệp đang đứng chốt chặn sát bên vệ đường. Hai đối tượng đã bị bắt giữ và khởi tố ngay sau đó.

Theo lời kể của một vị cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), trên địa bàn tỉnh này cũng xảy ra không ít vụ các “quái xế” trong lúc đua xe trái phép tự gây ra tai nạn, dẫn đến tử vong.

Không chỉ gây nguy hiểm cho chính bản thân “quái xế” mà đã có không ít người dân, người đi đường mang họa bởi các đối tượng này. Tình trạng tụ tập đua xe, làm mất an ninh trật tự xã hội và gây mất an toàn giao thông khiến dư luận không khỏi bức xúc. Nhiều người ủng hộ lực lượng chức năng dùng biện pháp mạnh để dẹp tệ nạn này.

Thông tin từ một cán bộ chiến sĩ Phòng cảnh sát giao thông tại Hà Nội cho biết, có thời điểm khi đơn vị tiến hành ngăn chặn đua xe trái phép trên các tuyến phố trung tâm còn bị "quái xế" tông vỡ đầu xe tuần tra. Nhiều “quái xế” so kè trên đường phố và tự gây tai nạn để rồi trả giá bằng mạng sống.

Đâu là nguyên nhân...?

Trong khi cả nước đang căng mình chống dịch COVID-19 thì lợi dụng thời điểm đường sá vắng vẻ, lực lượng chức năng tập trung chống dịch các đối tượng đã tổ chức đua xe trái phép trên nhiều tỉnh, thành phố gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Nhiều đối tượng còn manh động chặn làn xe ô tô trên quốc lộ, thậm chí là cao tốc để tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: TL

Nhiều đối tượng còn manh động chặn làn xe ô tô trên quốc lộ, thậm chí là cao tốc để tổ chức đua xe trái phép. Ảnh: TL

Trên thực tế, tình trạng tụ tập, đua xe trái phép thường tập trung ở giới trẻ, vị thành niên, lứa tuổi có tâm lý muốn thể hiện và chính các thanh niên cũng thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình. Mặt khác, nhiều bậc phụ huynh giao xe cho con nhưng chưa quản lý được việc sử dụng xe của con cái. 

Ngoài ra, bộ phận giới trẻ sử dụng rượu bia, chất kích thích, dễ bị cuốn vào chuyện thi thố, so kè trên mạng xã hội. Cùng với đó, nhiều cá nhân cổ súy cho việc đua xe bằng cách mở các cửa hàng “độ, chế” phương tiện, tạo điều kiện cho các đối tượng vi phạm, kích động đua xe.

Theo Ths. Lê Anh Tú, giảng viên Trường Đại học Văn Lang, bên cạnh số đông bạn trẻ có chí cầu tiến, ham học hỏi, tham gia các hoạt động học tập, sinh hoạt lành mạnh vẫn còn một bộ phận có tâm lý ỷ lại, thiếu ý chí, nghị lực, ham thích các thú vui không lành mạnh. 

Dường như các bạn chưa tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong việc theo đuổi các mục tiêu tích cực, từ đó rơi vào trạng thái thừa thời gian, muốn chứng tỏ bản thân theo cách tiêu cực, trong đó có đua xe.

Nêu quan điểm về vấn đề này, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận tổ chức đua xe, đua xe trái phép chưa nghiêm đã làm mất trật tự, an toàn xã hội. Hành vi vi phạm pháp luật này hiện nay đã có công cụ để điều chỉnh.

Cụ thể, nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về hành vi, hình thức, mức độ xử phạt từng hành vi đua xe trái phép, tổ chức đua xe... Mặt khác, Bộ luật hình sự cũng quy định tội tổ chức đua xe trái phép, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. 

Tuy nhiên, các hình phạt xử lý hành chính về tình trạng đua xe trái phép chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, một trong những giải pháp được tính đến là cần tăng nặng hình phạt cùng cách thực thi pháp luật nghiêm minh thì mới đủ sức răn đe, "khóa càng" các tay đua trái phép.

Ngọc Hải - Thế Anh

Tin khác

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

Hà Nội: Sẽ có 5 địa điểm trông giữ phương tiện cho du khách dịp nghỉ lễ

(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất tổ chức 5 địa điểm tập kết, trông giữ phương tiện phục vụ nhân dân và du khách đến thăm, viếng tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các di tích lân cận.

Giao thông
Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

Lào Cai: Khuyến cáo tình trạng nhiều phương tiện Việt Nam bị lưu giữ tại Trung Quốc

(CLO) Thời gian gần đây, tình trạng phương tiện Việt Nam bị lưu giữ trái phép tại thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) ngày càng nhiều.

Giao thông
Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

Ngành đường sắt chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách dịp 30/4 - 1/5

(CLO) Hiện vé tàu các chặng dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đã gần như hết. Nhằm phục vụ người dân đi lại, ngành đường sắt sẽ chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách.

Giao thông
Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

Dịp 30/4 - 1/5, đã có những trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam?

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có thông tin về các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đã và sẽ đưa vào phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

Đã có đường dây nóng tiếp nhận phản ánh trên các tuyến cao tốc

(CLO) Để phản ánh về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn, ùn tắc hoặc cần trợ giúp, hỗ trợ trên các tuyến cao tốc; lái xe có thể liên hệ với đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an).

Giao thông