Hermès thu lợi nhuận ‘khủng’, phải mở thêm nhà máy để sản xuất túi hiệu

(CLO) Nhu cầu sở hữu những túi hiệu đắt tiền không chỉ giúp các thương hiệu thời trang xa xỉ như Hermès thu lợi khổng lồ, mà đây còn là động lực để đại gia túi hiệu Pháp mở thêm nhà máy để đẩy mạnh sản xuất.

Hermès, nhà sản xuất túi xách Birkin và Kelly trị giá hơn 5.000 bảng Anh, đã báo cáo doanh số bán hàng tăng 23% trong ba tháng đầu năm, trở thành công ty hàng xa xỉ mới nhất được hưởng lợi từ việc những người mua sắm giàu có chi tiêu lớn bất chấp khủng hoảng chi phí sinh hoạt.

Eric du Halgouët, Giám đốc tài chính của Hermès, cho biết công ty Pháp được hưởng lợi từ “lưu lượng khách hàng mua sắm rất năng động” tại chuỗi cửa hàng, đặc biệt là ở châu Á, Italy và Vương quốc Anh nơi “tăng trong dòng khách du lịch” đã giúp nâng tổng doanh thu hàng quý lên 3,4 tỷ euro (3 tỷ bảng Anh).

hermes thu loi nhuan khung phai mo them nha may de san xuat tui hieu hinh 1

Chiếc túi Sellier Kelly 28 màu xanh lam, gần đây đã được bán đấu giá với giá 24.225 bảng Anh, trong khi đó chiếc Scheherazade Porosus Birkin 40 màu hồng, trị giá 20.000 - 30.000 bảng Anh. Ảnh: Guy Bell/Rex/Shutterstock.

Những chiếc túi Hermès đã trở thành món đồ sưu tầm không thể thiếu của giới siêu giàu và người nổi tiếng, bao gồm Victoria Beckham, Katie Holmes, Rita Ora và Kelly Brook. Bộ sưu tập hơn 100 chiếc Birkin của Beckham, bao gồm cả phiên bản màu hồng gây sốc trị giá 100.000 bảng, được cho là trị giá hơn 1,5 triệu bảng.

Không đơn thuần là những chiếc túi hiệu - phụ kiện xa xỉ để các đại gia "khoe khéo" tài sản, độ giàu có, những túi hiệu Hermès còn được ví như nơi trú ẩn tài sản an toàn. Theo nhiều người, những chiếc túi hiệu càng lâu đời, khi bán đấu giá sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Thậm chí, theo công ty thời trang xa xỉ Pháp, nhu cầu của người tiêu dùng đối với những chiếc túi xách da đắt tiền mạnh đến mức khiến hãng phải mở một chuỗi các nhà máy “thủ công” để đẩy mạnh sản xuất.

Tuần trước, hãng đã khai trương một cơ sở mới ở Louviers, Normandy (Pháp), với trên dưới 140 công nhân làm đồ da làm túi Kelly 25cm và có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô lực lượng lao động trong vòng 4 năm tới.

Mỗi chiếc túi Kelly, được đặt theo tên của huyền thoại Hollywood Grace Kelly vào những năm 1950. Theo Guardian, phải mất từ 14 đến 20 giờ để một thợ da chuyên dụng làm với đôi tay thoăn thoắt, tỉ mỉ.

Công ty cũng đang xây dựng các nhà máy mới tại Sormonne, phía Đông Bắc và Riom, miền Trung nước Pháp, dự kiến sẽ khai trương vào năm tới với mục tiêu tăng sản lượng hàng da lên 7%.

Giám đốc điều hành của Hermès, Axel Dumas chia sẻ các nhà máy mới cần có thời gian để đi vào hoạt động vì những công nhân thuộc da giỏi nhất của họ đã được đưa đi để giúp đào tạo nhân viên mới.

Hermès đã sử dụng hơn 4.000 công nhân thuộc da và đang thuê hơn 200 người mỗi năm.

Công ty cũng đã mở một trường dạy làm đồ da chuyên dụng để đào tạo nhiều thợ thủ công hơn trong nghệ thuật làm túi xách. Trường dạy nghề thủ công của Hermès, đã được chứng nhận bởi bộ giáo dục Pháp, hiện có hơn 450 người theo học các chương trình học nghề hàng da tại các xưởng trên khắp nước Pháp.

Công ty được thành lập vào năm 1837 bởi nhà sản xuất yên ngựa Thierry Hermès. Trong năm 2023, công ty đã ghi nhận giá cổ phiếu tăng hơn 50%, lên 1.963 euro, mang lại cho công ty giá trị thị trường hơn 200 tỷ euro. Đầu năm nay, hãng thời trang xa xỉ đã thưởng cho tất cả 19.700 nhân viên của mình khoản tiền thưởng 4.000 euro để ghi nhận thành công này.

Hermès vẫn thuộc sở hữu đa số của con cháu Thierry Hermès, bao gồm Axel Dumas, thành viên thế hệ thứ sáu của gia đình. Tài sản của gia đình Dumas ước tính vào khoảng 96 tỷ USD (77 tỷ bảng Anh), khiến họ trở thành gia đình giàu thứ năm trên thế giới, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg. Em họ của ông, Pierre-Alexis Dumas, là Giám đốc nghệ thuật của công ty.

Luca Solca, một nhà phân tích tại Bernstein, cho biết hiệu suất “khẳng định khả năng vượt trội của Hermes trong việc vượt qua các xu hướng nhu cầu bất lợi, tận dụng mức độ mong muốn thương hiệu cao và danh sách chờ đợi các sản phẩm mang tính biểu tượng”.

Không chỉ Hermes, nhiều hãng thời trang xa xỉ toàn cầu khác cũng gặt hái được nhiều thành tựu lớn, vượt ngoài mong đợi. Đầu tuần này LVMH, đế chế hàng xa xỉ của người giàu nhất thế giới, Bernard Arnault, đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên tăng 17% lên 21 tỷ euro.

Sự kiện này đã giúp cổ phiếu của tập đoàn sở hữu rượu sâm panh Louis Vuitton, Christian Dior và Moët & Chandon tăng lên mức cao kỷ lục 890 euro - định giá công ty ở mức 447 tỷ euro. Điều đó làm cho nó trở thành công ty có giá trị nhất ở châu Âu và có giá trị thứ 10 trên thế giới.

Lê Na (Theo Guardian)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: