Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên nỗ lực xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh

(CLO) Ngày 28/11, tại TP. Thái Nguyên, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trình bày báo cáo tại Đại hội, doanh nhân Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết nhờ có chỉ thị 09 năm 2012 của tỉnh Thái Nguyên, tất cả các cấp uỷ Đảng vào cuộc, để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, môi trường sản xuất kinh doanh Thái Nguyên đã được cải thiện và được cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đánh giá rất cao qua chỉ số năng lực cạnh tranh PCI.

Ra mắt Ban chấp hành HHDN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Sơn Hải

Ra mắt Ban chấp hành HHDN tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Sơn Hải

Tại nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới, doanh nhân Nguyễn Văn Thời đưa ra 5 nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ trọng tâm là đưa chỉ số PCI được cải thiện, môi trường đầu tư tại Thái Nguyên giữ vững trong Top 10 và tiến tới Top 5. Doanh nhân Nguyễn Văn Thời cho biết, khi môi trường kinh doanh tốt, thì cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên được gieo hạt trên mảnh đất màu mỡ, khi đó sẽ sinh sôi nảy lộc, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên và có thêm nhiều hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ động viên phong trào khởi nghiệp trong tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp đồng hành giúp đỡ nhau, “mua của nhau, bán cho nhau”.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cảm ơn đội ngũ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã rất quan tâm đến các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Thái Nguyên trong những năm vừa qua. Chia sẻ về khó khăn của các doanh nghiệp trong tình hình dịch Covid-19, TS. Vũ Tiến Lộc mong muốn các doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ có sự chuyển đổi và phát triển dần sang doanh nghiệp 4.0 để có sự thích nghi với mọi hoàn cảnh kinh tế hiện nay.
TS. Vũ Tiến Lộc cũng đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên khi thành lập được Công ty TNHH Truyền thông và Môi trường kinh doanh giúp công tác truyền thông doanh nghiệp trong tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu quả mạnh mẽ hơn nữa. TS. Vũ Tiến Lộc hi vọng Thái Nguyên sẽ là miền đất đầu tư mới cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tiếp tục là ngôi sao sáng trong cải cách và là cái nôi phát triển thể chế.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thường trực HHDN. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thừa ủy quyền trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Thường trực HHDN. Ảnh: Sơn Hải

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên cho biết Đảng và Nhà nước ta luôn đánh giá cao kết quả, thành tựu, sự phát triển của đất nước là nhờ sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp.

Nhận thức vai trò của doanh nhân, tỉnh Thái nguyên đã có những chính sách, thể chế tốt, phù hợp, tạo môi trường kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp. Trong 7 năm, kể từ năm 2013 đến nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 4000 doanh nghiệp, trong đó có 6 doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam như Công ty Thái Hưng, Công ty đầu tư thương mại TNG, Công ty CP Luyện kim đen Thái Nguyên...

Nói về các thương hiệu nổi tiếng tại Thái Nguyên, đồng chí mong muốn các doanh nghiệp trà tại Thái Nguyên liên kết lại, xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, sở hữu trí tuệ cho chè Tân Cương. Bên cạnh đó, đồng chí hi vọng du lịch Thái Nguyên tiếp tục phát triển. Đồng chí chia sẻ: Thái Nguyên có khát vọng mời gọi các nhà đầu tư xây dựng Hồ Núi Cốc trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế…Nói về hoạt động xã hội của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên, trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã huy động được 200 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho người dân trong và ngoài tỉnh. Điều này thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam và tấm lòng thiện nguyện của các doanh nhân Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại đại hội. Ảnh: Sơn Hải

Chia sẻ những khó khăn của doanh nghiệp, Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vượt qua những khó khăn chung để phát huy được những kết quả, làm cho tỉnh Thái Nguyên giàu mạnh, phát triển và sâu sắc, đậm đà như trà Thái Nguyên.
Doanh nhân Nguyễn Văn Thời – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tại Đại hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã được nhận Cờ thi đua của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Website dữ liệu PCI pcithainguyen.vn. Ảnh: Sơn Hải

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Website dữ liệu PCI pcithainguyen.vn. Ảnh: Sơn Hải

Các cá nhân tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên được trao tặng kỷ niệm chương của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tiếp đó, TS. Vũ Tiến Lộc đã trao bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - Vũ Hồng Bắc cũng trao bằng khen của Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên cho các cá nhân xuất sắc của Hiệp hội.

Sơn Hải

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: