Hiểu thế nào về việc Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh trả lại cả trăm tỷ đồng vốn Nhà nước?

Thời gian gần đây có một số bài viết về những “lình xình” tại Công ty Cổ phần Tài chính Xi Măng CFC (hiện là Cty CP MED-AID Công Minh), Cty CP Xi măng Bỉm Sơn, Cty CP Xi măng Hoàng Thạch. Tất cả thông tin đều hướng tới quy trách nhiệm cho ông Bùi Hồng Minh hiện là Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thời gian gần đây có một số bài viết về những “lình xình” tại Công ty Cổ phần Tài chính Xi Măng CFC (hiện nay là Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh); Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn đầu tư vào Nhà máy xi măng Đại Việt, thông qua việc mua cổ phần; Việc điều tra, khởi tố của cơ quan điều tra tại Công ty Cổ phần xi măng Hoàng Thạch. Tất cả thông tin đều hướng tới quy trách nhiệm cho ông Bùi Hồng Minh hiện là Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Trước những vấn đề này, một số chuyên gia kinh tế ngành Xây dựng đã nghiên cứu và chỉ ra rằng: Các thông tin hầu hết thiếu chuẩn xác, dữ liệu mang tính cắt dán, chưa làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong từng giai đoạn lãnh đạo doanh nghiệp.

Vì sao MED-AID Công Minh trả lại cả trăm tỷ đồng vốn Nhà nước?

Theo chúng tôi việc vay nợ, trả nợ giữa các cá nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với ngân hàng là một hoạt động bình thường trong hoạt động kinh tế. Có vay thì có trả, trong trường hợp không trả, cuối cùng thì sẽ có phán quyết của tòa án và thậm chí tòa án sẽ có nhiều biện pháp cưỡng chế, nếu bên vay không chịu trả nợ.

Quay lại việc vay nợ giữa Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh. Được biết, ngày 31/03/2023 Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh đã có biên bản làm việc xác nhận công nợ. Trong biên bản này, đã xác nhận việc giải quyết khoản nợ của Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh theo Hợp đồng tín dụng hạn mức số 24/2010/TDH/CFC-MCM ngày 31/8/2010 và các phụ lục hợp đồng, theo đó tổng dư nợ gốc (do lãi nhập gốc) là 99.245.493.488 đồng, tổng số tiền đã trả đến 31/3/2023 là 103.589.603.497 đồng. Một số vấn đề khác cũng đã được ghi trong biên bản làm việc. Đây là một tín hiệu tốt, khi có các ngành chức năng tham gia vào cuộc.

hieu the nao ve viec cong ty co phan med aid cong minh tra lai ca tram ty dong von nha nuoc hinh 1

Biên bản làm việc giữa Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt và Công ty Cổ phần MED-AID Công Minh.

Như vậy, việc vay và trả giữa 2 doanh nghiệp là việc làm bình thường và cũng không làm mất vốn Nhà nước. Thế nhưng, ai đó lại lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” và cố tình quy kết một cách vô lối cho trách nhiệm của ông Bùi Hồng Minh trên dư luận. Trong khi, ngày 01/9/2011, ông Bùi Hồng Minh được Tổng Công ty xi măng Việt Nam (Vicem) điều động và đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn và lúc đó vấn đề vay nợ đã được Ngân hàng Nhà nước kiểm tra và xác nhận việc vay nợ là đúng pháp luật và đang được thực hiện bình thường. Những năm sau này, nếu có chuyện gì xảy ra trong hoạt động kinh tế, kể cả việc thực hiện hợp đồng vay nợ này thì trách nhiệm thuộc về người kế nhiệm là ông Lê Nam Khánh.

hieu the nao ve viec cong ty co phan med aid cong minh tra lai ca tram ty dong von nha nuoc hinh 2

Quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Kế hoạch – Chiến lược Vicem do Tổng Giám đốc Lê Nam Khánh ký.

Một vấn đề khác, việc cơ quan điều tra đã bắt 2 cán bộ của Vicem là ông Đỗ Hoàng Linh, nguyên Phó Phòng kỹ thuật và ông Nguyễn Việt Nga, Trưởng ban Kế hoạch - Chiến lược trong vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP xi măng Hoàng Thạch. Việc này, dư luận lại bị đánh lạc hướng, quy kết trách nhiệm về ông Bùi Hồng Minh thời gian đó làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, kiêm Tổng Giám đốc của Vicem?. Qua tìm hiểu chúng tôi biết được, việc ký bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Linh và ông Nguyễn Việt Nga là do ông Lê Nam Khánh, Tổng Giám đốc Vicem đã ký bổ nhiệm. Nhưng trong quyết định, chúng tôi không thấy có căn cứ nào nói về cuộc họp của Hội đồng thành viên trong công tác bổ nhiệm 2 vị lãnh đạo này. Việc bổ nhiệm cán bộ của Vicem như thế nào, sẽ tiếp tục được làm rõ.

Theo baoxaydung.com.vn

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: