Hiệu trưởng và giáo viên ẩu đả trong tiệc 20/11, chính quyền vào cuộc xác minh

(CLO) Một vụ xô xát giữa hiệu trưởng và giáo viên tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu (xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai) diễn ra ngay trong buổi liên hoan kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đã khiến mạng xã hội dậy sóng vào tối ngày 23/11.

Hình ảnh thầy giáo Ngô Ngọc Năm với nhiều vết thương trên mặt cùng giấy chứng nhận nhập viện được lan truyền rộng rãi, kèm theo thông tin ông bị hiệu trưởng đánh tại tiệc liên hoan tối 19/11.

Sự việc lập tức thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận, nhiều giáo viên bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra để tránh gây ảnh hưởng đến môi trường sư phạm.

Trao đổi với phóng viên, thầy Năm cho biết, xô xát xảy ra sau khi ông hỏi hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh về các khoản chế độ bán trú, công tác phí và bảo hiểm.

z7256614157979_0f7aea2f05688994f8fc0ae874319cae.jpg
Biên bản sự việc xảy ra. Ảnh: NVCC
z7256614163935_55dbf5ffe522fc6bc5c97c21cfce9646.jpg
Báo cáo sự việc của thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu. Ảnh: NVCC
z7256098011762_263189347bd4c6e0c250098031c807d6.jpg
Phiếu khám bệnh vào viện của giáo viên Ngô Ngọc Năm. Ảnh: NVCC

Theo lời kể của thầy Năm, ông Thanh bất ngờ tát, sau đó tiếp tục đánh khi cả hai ra đến cổng quán, khiến ông phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện khu vực Nghĩa Lộ.

Thầy Năm nói thêm, việc chi trả chế độ tại trường thời gian dài không minh bạch, ông từng nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được làm rõ.

Trong khi đó, hiệu trưởng Nguyễn Văn Thanh cho rằng thông tin trên mạng “chưa chính xác”, khẳng định sự việc phát sinh do nhiều người say rượu và lời qua tiếng lại.

Ông cũng thừa nhận có xảy ra xô xát nhưng khẳng định không phải mình gây thương tích chính cho thầy Năm. Theo ông Thanh, một già làng và một số phụ huynh có mặt đã can ngăn và cũng liên quan đến vụ việc.

Thầy giáo Ngô Ngọc Năm chia sẻ sự việc. Video: VH

Ông Thanh cho biết đã lập báo cáo gửi UBND xã từ ngày 20/11 và đề nghị công an vào cuộc xác định rõ trách nhiệm của từng người: “Ai sai đến đâu phải chịu trách nhiệm theo pháp luật”.

Tối 23/11, ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu xác nhận, chính quyền đã nắm thông tin và đang phối hợp các bên liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ giao đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ trên cơ sở báo cáo của Công an xã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã hướng xử lý đảng viên vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Giao cho Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý nghiêm viên chức vi phạm (nếu có) trên cơ sở báo cáo của Công an xã theo đúng quy định của Luật Viên chức và các quy định có liên quan của pháp luật.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: