Sáng 24/11, một đợt áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines và được dự báo sẽ đi vào Biển Đông trong 1-2 ngày tới, có khả năng mạnh lên thành bão. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào 8 giờ sáng nay (24/11), tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 127,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.
Dự báo đến 7 giờ ngày 25/11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực miền Trung Philippines, giữ cường độ cấp 7, giật cấp 9 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với vận tốc 20-25 km/h.
Đến 7 giờ ngày 26/11, tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, sức gió tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Hệ thống này dự báo di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20-25 km/h và đi vào Biển Đông.
Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km và tiếp tục mạnh thêm.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 25/11, khu vực phía Đông giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.
Trong đêm 26-28/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có khả năng chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 13. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực này có nguy cơ cao gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
Chủ động ứng phó trong bối cảnh miền Trung vừa trải qua mưa lũ nghiêm trọng
Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong bối cảnh khu vực miền Trung đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng thời gian vừa qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang và các Bộ, ngành:
1. Các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ khẩn trương tập trung triển khai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau đợt mưa, lũ lịch sử vừa qua theo Công điện số 227/CĐ-TTg ngày 23/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ; sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với đợt thiên tai tiếp theo.
2. Theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với ANTĐ có khả năng mạnh lên thành bão và mưa lũ.
4. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.
5. Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).