Hồ điều hòa Phú Đô là một trong những dự án hạ tầng thoát nước trọng điểm của Thủ đô với tổng mức đầu tư khoảng 1.166 tỷ đồng. Theo thiết kế, công trình có tổng diện tích khoảng 36,76ha; trong đó diện tích mặt nước khoảng 31,5ha. Hệ thống kè bao quanh hồ có chiều dài khoảng 2.684m, kết nối với sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông, tạo thành hệ thống điều hòa, tiêu thoát nước cho khu vực.
Theo ghi nhận, đến nay phần đào lòng hồ cơ bản đã hoàn thành. Một số hạng mục quan trọng như xây đá hộc khu vực cửa xả, đổ bê tông đáy cống cũng đã được triển khai hoàn tất.
Hiện các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để hoàn thiện những hạng mục còn lại; trong đó có san gạt mái kè, xây dựng đường dạo, lắp đặt lan can, chỉnh trang cảnh quan và hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.
Cùng với việc đẩy nhanh dự án hồ điều hòa Phú Đô, Ban quản lý dự án và nhà thầu thi công cũng đang hoàn thiện tuyến cống kết nối vào hồ điều hòa để giảm tình trạng ngập úng khi mưa bão về.
Tại khu vực ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội), tuyến cống dài khoảng 400m đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo đánh giá, đây là một trong những điểm thi công khó khăn do mặt bằng chật hẹp, hai bên là nhà dân, phía trên có hệ thống đường điện và phía dưới là đường ống cấp nước sinh hoạt.
“Việc thi công gây ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại khó khăn. Hơn nữa bụi mù mịt nên kinh doanh buôn bán ế ẩm. Vì vậy, chúng tôi mong dự án được đẩy nhanh tiến độ để công trình sớm hoàn thiện, diện mạo khu dân cư khang trang, sạch đẹp hơn, đồng thời cũng góp phần thoát ngập mỗi khi mưa lớn”, bà Thảo Vân, một người dân sinh sống tại ngõ 16, đường Đỗ Xuân Hợp chia sẻ.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, tiến độ công trình kéo dài là do điều kiện thi công phức tạp. Ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp chỉ rộng khoảng từ 5 đến 7m, hai bên đều là nhà dân sinh sống đông đúc. Dưới lòng đường còn tồn tại nhiều hệ thống hạ tầng kỹ thuật như đường điện trung thế, đường ống cấp nước sạch, cáp viễn thông, rãnh thu gom nước thải...
Trước khi thi công, các đơn vị phải phối hợp với ngành điện, cấp nước và viễn thông để xác định vị trí công trình ngầm, vừa thi công bằng máy, vừa kết hợp thủ công nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và các công trình lân cận.
Hơn nữa, từ đầu tháng 7 đến nay, Hà Nội liên tục xuất hiện nhiều đợt mưa lớn làm lớp cát đệm nền đường bị bão hòa nước, gây sình lầy, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân cũng như quá trình hoàn trả mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
Đại diện đơn vị thi công cho biết sẽ hoàn thành việc thảm bê tông asphalt toàn bộ tuyến đường ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp trong tháng 8/2026. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ thực hiện nghiêm các yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tổ chức giao thông, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân trong khu vực.
Sau khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô sẽ đảm nhận chức năng tiếp nhận và điều tiết nước mưa, góp phần giảm tải cho hệ thống thoát nước hiện hữu, qua đó hạn chế tình trạng ngập úng tại các khu dân cư và nhiều tuyến đường lân cận, đặc biệt trong mùa mưa bão.
Không chỉ phục vụ mục tiêu chống ngập, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm không gian mặt nước và cảnh quan đô thị. Các tuyến đường dạo, hệ thống lan can và hạng mục cây xanh, cảnh quan khi hoàn thiện sẽ góp phần cải thiện môi trường sống, tạo thêm không gian sinh hoạt cho người dân.
Trong bối cảnh khu vực phía Tây Hà Nội đô thị hóa nhanh, việc sớm hoàn thành và đưa hồ điều hòa Phú Đô vào khai thác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực hạ tầng thoát nước, cải thiện cảnh quan và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị theo hướng bền vững.