Không hàm ý bất kỳ hành vi sai trái nào
Trong 30.000 trang tài liệu mới nhất, có một tài liệu khẳng định ông Donald Trump đã bay trên chiếc máy bay riêng tai tiếng của Jeffrey Epstein “nhiều lần hơn so với những gì đã được báo cáo trước đây”.
Cáo buộc này được tìm thấy trong một email gửi vào năm 2020 từ một trợ lý công tố viên liên bang ở New York, trong đó nêu rõ rằng tên của ông Trump được ghi là hành khách trên 8 chuyến bay từ năm 1993 đến năm 1996, bao gồm ít nhất bốn chuyến có sự hiện diện của Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein.
Ngoài ra, hai chuyến bay chỉ chở ông Trump, Epstein và hai “người phụ nữ có thể là nhân chứng trong một vụ án của Maxwell”, theo email được công bố trong hồ sơ cho biết.
Năm ngoái, ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông “chưa bao giờ ở trên máy bay của Epstein, hoặc ở hòn đảo ‘ngu ngốc’ của ông ta”.
Việc tên ông Trump xuất hiện trong các hồ sơ về Epstein cũng không hàm ý bất kỳ hành vi sai trái nào. Tổng thống Mỹ chưa từng bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến tỷ phú ấu dâm tai tiếng này.
Hồ sơ chậm trễ và bị chỉnh sửa?
Việc công bố tài liệu mới này tiếp nối hơn 300.000 tập tin mà Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố hôm thứ Sáu tuần trước.
Bộ này bị cáo buộc che giấu thông tin và bị các đảng viên Dân chủ chỉ trích vì chậm trễ trong việc công bố và chỉnh sửa quá nhiều tài liệu từ cuộc điều tra về Epstein.
Sau khi những bằng chứng mới nhất từ hồ sơ vụ án của Epstein được công bố, Bộ Tư pháp Mỹ đã đưa ra một tuyên bố hạ thấp tầm quan trọng của các hồ sơ có tên ông Trump.
“Một số tài liệu này chứa những cáo buộc sai sự thật và giật gân nhằm vào Tổng thống Trump, được đệ trình lên FBI ngay trước cuộc bầu cử năm 2020. Nói rõ hơn: những cáo buộc này là vô căn cứ và sai sự thật, và nếu chúng có chút đáng tin cậy nào, chắc chắn chúng đã bị lợi dụng để chống lại Tổng thống Trump rồi”, Bộ Tư pháp Mỹ viết trên trang X.
“Tuy nhiên, vì cam kết tuân thủ pháp luật và tính minh bạch, Bộ Tư pháp đang công bố những tài liệu này với các biện pháp bảo vệ theo quy định pháp luật dành cho các nạn nhân của Epstein”.
Hàng trăm video và bản ghi âm, nhưng chỉ là một “phần nhỏ”
Các tài liệu mới bao gồm hàng trăm video và bản ghi âm, đáng chú ý nhất là đoạn phim giám sát từ tháng 8 năm 2019, tháng mà Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.
Quốc hội Mỹ gần như nhất trí thông qua Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein (EFTA), trong đó yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ Epstein trước thứ Sáu tuần trước.
Một nhóm nạn nhân trước đó đã phàn nàn rằng chỉ một “phần nhỏ” các tập tin được công bố và ngay cả những tập tin đó cũng “bị chỉnh sửa bất thường và nghiêm trọng mà không có lời giải thích”.
Hai nhà đồng tài trợ của EFTA, Ro Khanna (Đảng Dân chủ) và Thomas Massie (Đảng Cộng hòa), đã đe dọa sẽ khởi tố Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi vì tội "coi thường pháp luật".