Hòa Bình: Nghi vấn “chảy máu” tài nguyên khoáng sản

(CLO) Tình trạng khai thác đất san, lấp công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp có dấu hiệu trái phép tại xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình) và đoàn xe quá tải vận chuyển ngày đêm đã để lại những hệ lụy không nhỏ đối với môi trường và trật tự, an toàn giao thông khu vực.
Một khu vực đồi rộng lớn đã bị san phẳng tại xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình)

Một khu vực đồi rộng lớn đã bị san phẳng tại xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình)

Vừa qua Báo Nhà báo & Công luận nhận được phản ánh về tình trạng khai thác đất trái phép tại xã Quang Tiến (TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình) cùng với đoàn xe quá tải vận chuyển hoạt động hết công suất không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân khu vực.

Ghi nhận thực tế của PV trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua tại xóm Văn Minh (xã Quang Tiến), một công trường khai thác đất quy mô với nhiều máy xúc, ô tô trọng tải lớn hoạt động hết sức rầm rộ.

Cả khu vực đồi rộng lớn đã bị san phẳng, những chiếc xe tải ì ạch ra vào với lượng đất được đắp cao có ngọn trên thùng xe không được che chắn kỹ, khi ra đến đường rơi vãi khắp nơi khiến bụi bay mù mịt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ đã có hàng chục lượt xe nối đuôi nhau vào “ăn hàng” rồi xếp hàng dàì, xuôi theo tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình di chuyển về hướng TP.Hà Nội.

X

Theo tìm hiểu của PV Báo Nhà báo & Công luận, ngày 6/5/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh đã ký giấy phép khai thác đất san, lấp số 26/GP-UBND công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp cho hộ gia đình bà Dương Thị Hoài Hiên tại xóm Văn Minh (xã Quang Tiến, TP.Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình)

Vị trí khai thác tại thửa đất số 16a, tờ bản đồ số K9; thửa đất số 167, tờ bản đồ số 36; thửa đất số 169, tờ bản đồ số 01 tại xóm Văn Minh. Diện tích khai thác là 23.280m2, được giới hạn bởi các điểm C, 4, 5, 6, 7, 8 có tọa độ xác định và được thể hiện trên bản đồ khu vực cải tạo mặt bằng khai thác đất san, lấp tỷ lệ 1/2000. Khối lượng đất san, lấp khai thác là 232.725m3 và thời gian khai thác trong vòng 10 tháng.

Tiếp đó, ngày 11/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm đã ký ban hành Giấy phép gia hạn khai thác đất san, lấp số 20/GP-UBND cho gia đình bà Dương Thị Hoài Hiên với khối lượng đất san, lấp khai thác còn lại là 84.505m3 và thời gian gia hạn trong 6 tháng.

Empty
Có hay không việc lợi dụng cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để khai thác đất trái phép tại xóm Văn Minh (xã Quang Tiến)?

Có hay không việc lợi dụng cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để khai thác đất trái phép tại xóm Văn Minh (xã Quang Tiến)?

Tại văn bản số 1771/STNMT-KS của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình Nguyễn Trần Anh gửi bà Dương Thị Hoài Hiên yêu cầu thực hiện đúng quy trình san hạ, khai thác; áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường theo phương án đã được thẩm định và các quy định khác của Luật bảo vệ môi trường.

Công văn cũng yêu cầu đơn vị này trong quá trình vận chuyển, khai thác không làm rơi vãi đất xuống đường, phát tán bụi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình san hạ, vận chuyển, xe vận chuyển được phủ bạt theo quy chuẩn; không chở quá khổ, quá tải theo quy định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng;...

Yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình là rõ ràng như vậy nhưng trên thực tế, việc khai thác vận chuyển đất của gia đình bà Dương Thị Hoài Hiên đã gây ra rất nhiều hệ lụy về tiếng ồn, khói bụi và đặc biệt là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường Hòa Lạc - Hòa Bình. Bởi hầu hết các xe vào chở đất đều có dấu hiệu cơi nới thành thùng xe, quá khổ quá tải và lưu thông với tốc độ cao.

Bên cạnh đó, sau một thời gian dài ghi nhận thực tế PV nhận thấy những phương tiện sau khi khai thác đất san, lấp đã vận chuyển cho không chỉ những công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mà còn phục vụ cho nhiều dự án trên địa bàn TP.Hà Nội. Liệu rằng có đang xảy ra tình trạng lợi dụng việc cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để khai thác đất trái phép, tài nguyên khoáng sản của tỉnh Hòa Bình có đang bị “chảy máu”?

Empty
Đoàn xe tải trọng lớn hoạt động bất kể ngày đêm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân khu vực

Đoàn xe tải trọng lớn hoạt động bất kể ngày đêm không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân khu vực

Để làm rõ những nội dung trên, PV đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Quang Tiến. Tại buổi làm việc ông Nam khẳng định việc khai thác đất san, lấp của hộ gia đình bà Dương Thị Hoài Hiên tại xóm Văn Minh là đúng quy định của pháp luật và đã được cấp phép.

Tuy nhiên Chủ tịch UBND xã Quang Tiến chỉ cung cấp giấy phép khai thác đất san, lấp nhưng không đưa ra được đánh giá tác động môi trường do nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, biên bản bàn giao mốc giới,...và đặc biệt cũng không nắm được lượng đất đã khai thác được vận chuyển đi đâu?

Tỉnh Hòa Bình được thiên nhiên ưu đãi với địa thế nhiều đồi núi, nguồn tài nguyên đất dồi dào, một số đối tượng đã mượn danh những dự án khai thác đất san, lấp công trình cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp để làm “tấm lá chắn”, ngang nhiên khai thác đất trái phép sẽ để lại nhiều hệ lụy khôn lường...

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin./.

Nhóm PV

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: