Hòa Bình: Xử phạt nhiều trường hợp dùng kích điện bắt cá

(CLO) Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường Thuỷ - Hoà Bình vừa phát hiện và xử phạt 2 trường hợp dùng kích điện bắt cá trên sông Đà.

Ngày 6/7, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khoảng 9h30’ cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát đường thuỷ, phòng CSGT - Công an tỉnh Hoà Bình trong quá trình tuần tra tại Km 47+200 tuyến hạ lưu sông Đà, thuộc địa phận phường Trung Minh, TP. Hoà Bình, phát hiện 1 thuyền dân sinh có gắn động cơ máy thuỷ loại nhỏ (không rõ tổng công xuất máy chính) do Trần Văn M. (SN 1980, trú tại tổ 1, phường Trung Minh, TP. Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) trực tiếp điều khiển và sử dụng sung kích điện đánh bắt thuỷ sản trái phép.

hoa binh xu phat nhieu truong hop dung kich dien bat ca hinh 1

Lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp dùng kích điện bắt cá (ảnh Cục CSGT cung cấp).

Tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện trên thuyền có 2 bình ác quy 12V 150A, 1 bộ kích điện, 1 vợt vớt cá, 1 cân kích điện có nối dây điện vào mũi và khoảng 1,5kg cá.

Trần Văn M. đã khai nhận số cá trên là dùng sung kích điện đánh bắt được. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ tang vật và bàn giao lại cho Công an TP. Hoà Bình tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Trước đó, khoảng 11h15 ngày 23/6 tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát đường thuỷ Hoà Bình trong quá trình tuần tra tại Km50+00 tuyến hạ lưu sông Đà, đoạn qua xã Đồng Sông, phường Kỳ Sơn, TP. Hoà Bình, cũng đã hiện 1 thuyền dân sinh do Nguyễn Văn H. (SN 1968) điều khiển phương tiện, trên thuyền có Nguyễn Duy H. (SN 1983), Nguyễn Văn Đ. (SN 1992) cùng trú tại Phường Trung Minh, TP. Hoà Bình) có dấu hiệu nghi vấn.

Lập tức, tổ tuần tra kiểm soát đã tiến hành kiểm tra phương tiện và phát hiện trên thuyền có 1 bình ác quy, 1 bộ kích điện, 1 vợt vớt cá, các đối tượng khai có dùng sung điện để đánh bắt cá trái phép trên sông.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành lập biên bản vụ việc thu giữ tang vật và bản giao lại cho Công an phường Kỳ Sơn, TP. Hoà Bình tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: