Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025: Vẻ đẹp bản sắc lên ngôi với show trình diễn áo dài mở màn tại Phố cổ Hoa Lư

Chiều 2/7, giữa không gian cổ kính và linh thiêng của Phố cổ Hoa Lư – vùng đất từng khắc ghi những trang sử vàng son thuở dựng nước, những tà áo dài truyền thống họa tiết dân tộc đã mở ra chương đầu tiên đầy cảm hứng của hành trình tôn vinh sắc đẹp, bản lĩnh và tâm hồn nữ doanh nhân Việt tại Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025.

Không chỉ đơn thuần là một màn trình diễn thời trang, đó là cuộc hội ngộ giữa nhan sắc hiện đại và tinh hoa văn hóa dân tộc, nơi từng bước catwalk trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ huy hoàng với hiện tại rực rỡ, khơi dậy niềm tự hào về vẻ đẹp Việt Nam – nền nã, kiêu hãnh và đầy chiều sâu.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 chính thức khai màn vào sáng ngày 02/7, đánh dấu sự trở lại ấn tượng bằng màn hội tụ của dàn thí sinh tài năng và nhan sắc đến từ mọi miền Tổ quốc. Không để công chúng phải chờ đợi lâu, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Ban tổ chức đã đưa các người đẹp bước vào hoạt động đầu tiên - một buổi trình diễn thời trang giàu tính biểu tượng, diễn ra giữa không gian linh thiêng và cổ kính của Phố cổ Hoa Lư, Ninh Bình mở đầu cho hành trình sắc đẹp thấm đẫm bản sắc văn hóa dân tộc.

dji_0453.jpg
Toàn cảnh buổi trình diễn thời trang với chủ đề “Kết nối miền di sản” của các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 tại phố cổ Hoa Lư
752-202507030857502.jpg

Không chỉ đơn thuần là màn ra mắt, hoạt động đầu tiên của cuộc thi chính là sân khấu để các thí sinh tỏa sáng thần thái, bản lĩnh và khí chất doanh nhân - nơi sắc vóc và nội lực được hòa quyện cùng tinh thần văn hóa dân tộc. Trong tà áo dài duyên dáng, mềm mại do NTK Tony Phạm thiết kế riêng cho chương trình, từng bước catwalk của các người đẹp như thổi hồn vào không gian Phố cổ, tạo nên những nét chấm phá đầy thi vị trên nền gạch đỏ phủ rêu phong, nơi lịch sử và hiện tại giao hòa trong một bản giao hưởng của cái đẹp, bản sắc và sự tự tin hiện đại.

752-202507030857503.jpg
NKT Tony Phạm – Chủ nhân của BST áo dài trong buổi trình diễn thời trang cùng Phó Chủ tịch cuộc thi – Á hậu Hạnh Nguyên và First Face – Hoa hậu Trí tuệ Võ Thục Uyên
dung0949.jpeg
duy_1312.jpg
duy_1322.jpg
752-202507030857504.jpg
Những tà áo dài với họa tiết họa tiết rồng phượng và hồn Việt khơi gợi ký ức cố đô

Phố cổ Hoa Lư, nơi từng là trung tâm chính trị đầu tiên của nước Đại Cồ Việt, không chỉ lưu giữ những chứng tích lịch sử vàng son mà còn mang trong mình hồn cốt của cả một triều đại. Chính tại không gian linh thiêng và cổ kính ấy, các thí sinh của Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 đã mang đến một làn gió mới - trình diễn những thiết kế áo dài truyền thống đầy tính biểu tượng, như một lời tri ân trang trọng gửi đến di sản văn hóa dân tộc. Từng bước catwalk là sự hòa quyện tinh tế giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần truyền thống, giữa ngôn ngữ thời trang đương đại và chiều sâu lịch sử ngàn năm, giữa cái tôi cá nhân rạng rỡ và sự gắn kết cộng đồng đầy trách nhiệm.

Bộ sưu tập áo dài do NTK Tony Phạm thiết kế riêng cho sân chơi năm nay không chỉ tôn vinh đường cong mềm mại, nữ tính của người phụ nữ Việt, mà còn khéo léo lồng ghép nghệ thuật thêu tay tinh xảo cùng những họa tiết gợi nhắc đến giá trị văn hóa lâu đời - như trống đồng, hoa sen, hoặc hoa văn cung đình.

Dưới ánh hoàng hôn vàng dịu buông nhẹ trên mái ngói cổ, từng tà áo uyển chuyển bay lên như những cánh bướm mùa lễ hội, để lại dấu ấn thị giác và cảm xúc khó phai trong lòng khán giả - một khoảnh khắc giao thoa giữa thời gian, vẻ đẹp và niềm tự hào dân tộc.

Một số hình ảnh nổi bật trong buổi trình diễn thời trang chiều 2/7

752-202507030857505.jpg
752-202507030857506.jpg
752-202507030857507.jpg
752-202507030857508.jpg
752-202507030857509.jpg
752-2025070308575010.jpg
752-2025070308575011.jpg
dung0684.jpeg
dung0426.jpeg

Không chỉ là sân khấu để tỏa sáng nhan sắc, hoạt động đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 còn là một hành trình khám phá di sản, nơi vẻ đẹp ngoại hình được gắn kết với chiều sâu văn hóa và tinh thần ngưỡng vọng quá khứ. Trong khuôn khổ hoạt động, các người đẹp đã có dịp tham quan khu vực cổng tam quan dẫn vào quần thể danh thắng Tràng An - một điểm đến hội tụ đủ ba giá trị: văn hóa, tâm linh và thiên nhiên kỳ vĩ, được xem là viên ngọc quý giữa lòng cố đô Ninh Bình.

Cổng chào Tràng An với kiến trúc tam quan truyền thống uy nghi, mái ngói phủ rêu thời gian và những cột gỗ đại thụ vững chãi - không chỉ là lối vào đón hàng triệu du khách mỗi năm, mà còn được ví như “cửa ngõ linh thiêng” dẫn lối về miền ký ức dân tộc, nơi di sản và tâm linh cùng hội tụ. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, Tràng An hiện lên như một bản hòa ca của sơn thủy hữu tình: núi non trùng điệp, hang động kỳ bí và những dòng nước xanh biếc như ngọc bích, mở ra một không gian thiêng liêng, nơi con người được hòa mình vào thiên nhiên và lịch sử một cách đầy trang trọng.

752-2025070308575012.jpg

Tại nơi giao hòa giữa trời - đất - nước, trong sắc chiều mơ màng phủ nhẹ lên vùng non nước thanh tịnh, những tà áo dài uyển chuyển bay trong gió như mang theo cả hơi thở của lịch sử, đánh thức vẻ đẹp an nhiên giữa lòng thiên nhiên kỳ vĩ. Giữa khung cảnh nên thơ và linh thiêng ấy, các thí sinh đã lưu lại những khoảnh khắc check-in đáng nhớ, đánh dấu hành trình đầu tiên đầy cảm xúc trong cuộc thi. Không chỉ là màn thể hiện nhan sắc, thần thái hay phong cách, đó còn là cuộc giao cảm giữa cái đẹp cá nhân và giá trị cộng đồng, nơi mỗi bước chân đều vang vọng sự gắn bó với văn hóa dân tộc và sự trân trọng dành cho di sản đất nước.

752-2025070308575013.jpg

Không phải ngẫu nhiên mà Ninh Bình được lựa chọn làm điểm đến đầu tiên trong hành trình của Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025. Bởi lẽ, mảnh đất này không chỉ mang dáng hình địa linh nhân kiệt - nơi vua Đinh Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, lập nên nhà nước phong kiến tập quyền đầu tiên trong lịch sử - mà còn là vùng đất hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt và nền văn hóa ngàn năm thấm đẫm chiều sâu lịch sử.

Những di tích như Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính, hang Múa, Tam Cốc - Bích Động, và đặc biệt là quần thể danh thắng Tràng An, không chỉ là thắng cảnh làm say lòng du khách, mà còn là “những chứng nhân” của hồn thiêng sông núi, nơi gìn giữ tinh thần dân tộc qua bao biến thiên của thời cuộc.

Đặt bước chân đầu tiên tại vùng đất linh thiêng này, các thí sinh không đơn thuần tham gia một hoạt động du lịch hay trình diễn thời trang. Họ đang thực sự bước vào một hành trình giao cảm với cội nguồn, nơi từng nhịp tim có thể lắng nghe được tiếng vọng ngàn xưa. Và chính sự kết nối ấy sẽ là nền tảng để nuôi dưỡng trái tim nhân ái, tinh thần cống hiến và khát vọng lan tỏa giá trị nhân văn - những phẩm chất cốt lõi làm nên một Hoa hậu đích thực.

dung0197.jpeg
752-2025070308575014.jpg
Trước đó vào sáng cùng ngày, các thí sinh đã tề tựu đông đủ tại Khách sạn Ninh Bình Legend để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện.
binh0582.jpg
752-2025070308575015.jpg

Ngày đầu tiên của các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025 khép lại trong một khung cảnh đậm chất thi ca: sắc nắng chiều buông nhẹ trên mái ngói rêu phong cổ Hoa Lư, tiếng gió lao xao xuyên qua những rặng lau sậy Tràng An, và ánh nhìn lấp lánh niềm kiêu hãnh của những người phụ nữ hiện đại khoác lên mình tà áo dài truyền thống - biểu tượng văn hóa bất diệt của dân tộc Việt.

Fashion show không chỉ là lời chào rực rỡ khởi đầu hành trình chinh phục vương miện, mà còn là khúc dạo đầu trang trọng của một bản giao hưởng di sản, là lời tri ân sâu sắc gửi đến đất và người Ninh Bình - vùng đất lưu giữ linh hồn Việt Nam trong từng nếp núi, dòng sông, viên ngói cổ và cả trong những nụ cười thầm lặng giữa thiên nhiên hùng vĩ.

752-2025070308575016.jpg

Sau thành công vang dội ngay từ mùa giải đầu tiên tại Ninh Thuận (cũ, nay là Khánh Hoà), cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình do Công ty Cổ phần Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam tổ chức, chính thức bước sang mùa thứ hai với quy mô chuyên nghiệp và tầm vóc ngày càng mở rộng. Trên cơ sở được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình chấp thuận, cuộc thi đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình cấp phép tổ chức theo văn bản số 1507/SVHTT-VHGĐ ngày 10/6/2025, khẳng định tính minh bạch, hợp pháp của cuộc thi. Đồng thời, Cục Bản quyền Tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền tác giả số 10499/2023/QTG, bảo hộ toàn diện cho thương hiệu và nội dung cuộc thi, củng cố nền tảng pháp lý vững chắc trong hoạt động tổ chức và phát triển lâu dài.

Với thông điệp ý nghĩa: “Hòa bình - Nền tảng phát triển thịnh vượng”, Miss Business Peace 2025 không chỉ là sân chơi nhan sắc dành cho giới nữ doanh nhân, mà còn là diễn đàn tôn vinh những người phụ nữ hiện đại đang từng ngày kiến tạo giá trị sống tích cực và bền vững cho cộng đồng, lan tỏa tinh thần nhân ái, bản lĩnh và trí tuệ - những điều làm nên một xã hội hưng thịnh từ gốc rễ hòa bình.

“Vương miện chỉ dành cho một người, nhưng hào quang của hành trình sẽ ở lại trong tim tất cả. Hành trình ấy giờ đây đã chính thức khởi động và từng nhịp đập, từng nụ cười của các nữ doanh nhân sẽ viết tiếp câu chuyện đẹp của Hoa hậu Doanh nhân Hòa bình 2025: tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, nhân ái,sức mạnh nội lực và khát vọng phụng sự xã hội của nữ doanh nhân Việt trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu”.

Xem thêm

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim tài liệu hoạt hình. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026

Khai mạc Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026

(CLO) Tối 6/6, tại TP Hồ Chí Minh, Liên hoan phim ngắn TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2026 chính thức khai mạc với chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo trẻ - Kiến tạo thành phố điện ảnh”, thu hút nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ, chuyên gia và công chúng yêu điện ảnh tham dự.

Ê kíp MV của Sơn Tùng M-TP xin lỗi sau khi bị tố ‘chiếm dụng nghệ thuật’

Ê kíp sản xuất MV "Come my way" lại xin lỗi

(CLO) Đơn vị tham gia sản xuất và điều phối dự án MV "Come my way" của Sơn Tùng M-TP tiếp tục lên tiếng về ồn ào “chiếm dụng văn hóa” và xin lỗi ca sĩ vì những ảnh hưởng và liên lụy phát sinh.

Nghệ sĩ Lê Giang lên tiếng sau thư xin lỗi của ê-kíp MV 'Come My Way'

Nghệ sĩ Lê Giang lên tiếng sau thư xin lỗi của ê-kíp MV 'Come My Way'

(CLO) Nghệ sĩ thị giác Lê Giang cho rằng lời xin lỗi từ ê-kíp thực hiện MV "Come My Way" của Sơn Tùng M-TP chưa thể hiện sự thành thật và chưa đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ sau khi tác phẩm "Tàn chỉ" của chị bị sử dụng trái phép.

Cỡ chữ bài viết: