Hoa Kỳ có thể trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu mỏ?

(CLO) Kể từ thế chiến II, Hoa Kỳ không còn là nước xuất khẩu ròng dầu mỏ và các sản phẩm tinh chế. Tuy nhiên, quốc gia này đang trên đường trở thành nhà xuất khẩu ròng vào năm 2023, với xuất khẩu dầu và sản phẩm đã đạt mức cao kỷ lục lần lượt là 3,4 triệu thùng/ngày và 3 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó, theo thông tin được Reuters trích dẫn dữ liệu chính thức từ Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, trong tháng 11, hoạt động nhập khẩu dầu thô của nước này đang giảm xuống chỉ còn 1,1 triệu thùng mỗi ngày.

Nói một cách công bằng, cán cân xuất nhập khẩu năm nay bị ảnh hưởng đáng kể bởi việc xả dầu thô khổng lồ 180 triệu thùng từ kho dự trữ xăng dầu chiến lược mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sử dụng để chống lại giá nhiên liệu bán lẻ tăng vọt.

hoa ky co the tro thanh nha xuat khau rong dau mo hinh 1

Ảnh minh hoạ: Oilprice.

Kỳ vọng rằng Hoa Kỳ sẽ trở thành nhà xuất khẩu ròng dầu phụ thuộc vào một giả định lớn: sản xuất dầu đá phiến tăng nhanh hơn.

Rohit Rathod, nhà phân tích thị trường của Vortexa chia sẻ với Reuters: “Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã thúc đẩy nhu cầu mới đối với năng lượng của Mỹ và sẽ thúc đẩy xuất khẩu dầu cao hơn nhập khẩu vào cuối năm tới với giả định sản lượng đá phiến tăng tốc”.

Nếu sản lượng đá phiến không tăng tốc, thì để trở thành nhà xuất khẩu ròng, Mỹ sẽ phải giảm nhu cầu tiêu thụ trong nước, báo cáo lưu ý. Tuy nhiên, điều này là khá khó xảy ra. Trên thực tế, nhu cầu về dầu ở quốc gia tiêu thụ lớn nhất thế giới được dự đoán sẽ tăng trong năm tới, mặc dù ở mức khiêm tốn 0,7%, lên 20,51 triệu thùng/ngày.

Trong năm 2023, sản lượng dầu của Hoa Kỳ được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục 12,34 triệu thùng/ngày, tuy nhiên, nhấn mạnh điều đó dựa trên giả định rằng tăng trưởng sản xuất dầu đá phiến sẽ tăng tốc. Hiện tại, hầu hết các công ty khai thác dường như miễn cưỡng quay trở lại chế độ tăng trưởng bằng mọi giá trong quá khứ.

Thay vào đó, họ đang thực hiện một cách tiếp cận thận trọng hơn và ưu tiên trả lại tiền mặt cho các cổ đông sau nhiều năm đốt cháy để thúc đẩy tăng trưởng. Các chính sách năng lượng của chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đang khiến triển vọng ngành dầu mỏ chùng xuống vì tập trung vào quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch.

Điệp Nguyễn (Theo Oilprice)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: