Hòa Phát góp sức hồi sinh Làng Nủ và Nậm Tông của tỉnh Lào Cai

Dự án tái thiết hai ngôi làng được triển khai nhằm giúp người dân bị thiệt hại nhà cửa do cơn bão số 3 (Yagi) sớm ổn định cuộc sống. Công trình gồm 55 ngôi nhà, 2 điểm trường, 2 nhà sinh hoạt cộng đồng được khởi công vào 21/9/2024, do Binh đoàn 12 – Bộ Quốc phòng thi công. Sau chưa đầy 3 tháng thi công, dự án đã hoàn thành và được bàn giao đưa vào sử dụng sớm hơn dự kiến. Tất cả các công trình đều mang đậm dấu ấn tôn Hòa Phát.

hoa phat gop suc hoi sinh lang nu va nam tong cua tinh lao cai hinh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà con Làng Nủ

hoa phat gop suc hoi sinh lang nu va nam tong cua tinh lao cai hinh 2

Những căn nhà sàn ở Làng Nủ được xây dựng theo kiểu truyền thống của người Tày

hoa phat gop suc hoi sinh lang nu va nam tong cua tinh lao cai hinh 3

Thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà có 15 căn nhà, điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng theo kiểu "thôn kiểu mẫu, nhà hạnh phúc"

Trong đó, 40 căn nhà, nhà cộng đồng và một điểm trường tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên đã được chính quyền địa phương bàn giao cho người dân từ ngày 15/12/2024. Nhà được xây dựng theo mẫu nhà sàn của người Tày, có đầy đủ công trình phụ trợ như nhà bếp, nhà vệ sinh…. Tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà là 15 căn nhà, điểm trường và nhà sinh hoạt cộng đồng. 

Tập đoàn Hòa Phát tài trợ toàn bộ tôn lợp các loại theo thiết kế của đơn vị thi công. Đây là loại tôn chất lượng cao, được dập sóng giả ngói có độ dày độ dày 0.40 AZ50, ép xốp chống nóng. Sản phẩm được giao cuốn chiếu cho bên thi công thông qua đại lý của Tôn Hòa Phát tại Lào Cai. Tổng khối lượng tôn đã được bàn giao là hơn 17.000m2 tôn mái, 4.500m2 tôn phụ kiện ốp mái.

Ông Nguyễn Văn Khánh – Giám đốc Công ty CP Tôn Thép Lào Cai, đại lý tôn của Hòa Phát tại tỉnh chia sẻ: "Theo yêu cầu của Tập đoàn Hòa Phát, chúng tôi đã chủ động giao hàng đảm bảo chất lượng, khối lượng theo tiến độ từng giai đoạn thi công công trình. Có những ngày thời tiết xấu, sạt lở ảnh hưởng giao thông, anh em đã phải bê vác từng tấm tôn từ đường lớn vào trong công trình... Với tinh thần khẩn trương, bám sát tiến độ, chúng tôi đã cùng Hòa Phát bàn giao toàn bộ sản phẩm tài trợ đến chân công trình đúng cam kết".

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cảm ơn chân thành đến các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp đã hỗ trợ tái thiết các ngôi làng đúng kế hoạch. Ông Phong nhấn mạnh trong thời điểm thiên tai, bão lũ hiểm nguy nhất, tỉnh Lào Cai đã nhận được sự quan tâm sẻ chia của đồng bào cả nước, để hôm nay, đồng bào vùng lũ đang hồi sinh mạnh mẽ, bà con được đón năm mới trong những căn nhà khang trang.

hoa phat gop suc hoi sinh lang nu va nam tong cua tinh lao cai hinh 4

Quang cảnh khu dân cư Làng Nủ từ trên cao

Trước đó, nhằm chung tay giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ, Tập đoàn Hòa Phát đã tài trợ 10 tỷ đồng cho tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 (Yagi) và tái thiết, xây dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Tập đoàn giúp đỡ bà con với nhiều hình thức. Tài trợ xây mới kiên cố 28 căn nhà tại xã A Lù, huyện Bát Xát với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng. Tài trợ tôn lợp mái cho cho 55 căn nhà của người dân cũng như một số điểm trường, nhà sinh hoạt cộng đồng tại Làng Nủ và Nậm Tông với tổng trị giá 2,6 tỷ đồng. 

Ngoài ra, CBCNV Tập đoàn trao tặng 2.000 suất quà trị giá 2 tỷ đồng tận tay bà con ở các huyện Bát Xát, Bắc Hà và Bảo Yên. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi thiện nguyện của Hoà Phát hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. 

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: