Hoài Đức: Thêm hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(CLO) Ngày 7/10, tại Trung tâm Thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho hai xã Minh Khai và Lại Yên.

Tại buổi lễ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội công nhận hai xã Minh Khai và Lại Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ và Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại đã đại diện trao tặng bằng công nhận cho tập thể lãnh đạo hai xã Minh Khai và Lại Yên.

hoai duc them hai xa dat chuan nong thon moi nang cao hinh 1

Quang cảnh lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho hai xã Minh Khai và Lại Yên.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, đến hết năm 2016, 19/19 xã của huyện Hoài Đức đã về đích nông thôn mới. Năm 2017, huyện Hoài Đức vinh dự được nhận Bằng công nhận "Huyện đạt chuẩn nông thôn mới" của Thủ tướng Chính phủ.

hoai duc them hai xa dat chuan nong thon moi nang cao hinh 2

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ và Bí thư Huyện ủy Hoài Đức Nguyễn Xuân Đại đại diện cho lãnh đạo thành phố trao tặng bằng công nhận cho tập thể lãnh đạo hai xã Minh Khai và Lại Yên.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2015-2020, huyện Hoài Đức tập trung chỉ đạo các xã rà soát, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả năm 2020, xã Yên Sở trở thành địa phương đầu tiên của huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2021, huyện tiếp tục có thêm hai xã về đích nông thôn mới nâng cao là Minh Khai và Lại Yên.

Chúc mừng thành quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Minh Khai, Lại Yên đã đạt được, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nhận thức được điều đó, huyện luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị; đồng thời tổ chức đồng bộ tại các cấp chính quyền cơ sở.

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường đề nghị 4 xã là An Khánh, Kim Chung, Sơn Đồng và Đức Thượng thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thành phần để đạt các tiêu chí; phấn đấu hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định của huyện và thành phố Hà Nội đánh giá, xem xét trình UBND thành phố Hà Nội công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Đối với các địa phương khác, ông Nguyễn Hoàng Trường yêu cầu căn cứ lộ trình tại Kế hoạch số 356/KH-UBND của UBND huyện Hoài Đức để chủ động lập dự án trình UBND huyện xem xét, trình HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai những bước xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

* Bài viết được thực hiện với sự phối hợp của Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội.

Tây Hà

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: