Học sinh không tan trường trước 16h30, miễn phí ôn thi lớp 9 và 12

(CLO) Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, học sinh sẽ vào lớp từ 7h-8h sáng và không ra về trước 16h30.

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh (HCM) vừa yêu cầu tất cả trường học trên địa bàn siết chặt khung giờ học nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón con.

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP HCM, khẳng định: “Các trường phải chấm dứt ngay tình trạng cho học sinh tan lúc 15h, rồi yêu cầu phụ huynh đến đón. Ngành giáo dục không thể gây khó cho người lao động như vậy”.

dth02522.png
Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa yêu cầu các trường thống nhất khung giờ học, trong đó học sinh vào lớp từ 7h-8h sáng và không tan trường trước 16h30 chiều.

Dự kiến, giờ vào lớp buổi sáng từ 7h (muộn nhất 8h), tan học khoảng 10h30; buổi chiều kết thúc sau 16h30. Phó Giám đốc Sở Nguyễn Bảo Quốc nhấn mạnh: “Không thể có chuyện buổi sáng 5 tiết, buổi chiều chỉ 2 tiết rồi cho học sinh nghỉ. Các trường phải tính toán sao cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi học sinh và sự thuận tiện cho phụ huynh”.

TP HCM hiện có hơn 1,1 triệu học sinh THCS và THPT, phần lớn học 2 buổi/ngày. Trước đây, học sinh có thể ra về từ 15h, nhưng theo quy định mới của Bộ GD&ĐT (mỗi ngày không quá 7 tiết thay vì 8), nhiều trường phải điều chỉnh thời khóa biểu, khiến giờ tan học rơi vào khoảng 16h.

Tuyển sinh chỉ là khởi đầu. Điểm là thước đo cần thiết để chọn lọc, nhưng thành công cuối cùng phụ thuộc vào quá trình đào tạo.
Hiện, nhiều trường đang vận động giáo viên tham gia dạy miễn phí cho học sinh cuối cấp, trong khi Bộ đề nghị địa phương xem xét cấp kinh phí để bảo đảm quyền lợi cho cả học sinh và giáo viên.

Một số trường đưa thêm tiết học sáng thứ bảy để đủ chương trình, song vấp phải phản ứng gay gắt từ phụ huynh. Nhiều ý kiến đề nghị giảm tải các môn không bắt buộc như STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh tăng cường… để học sinh có thời gian nghỉ ngơi.

Trước thực tế này, Sở GD&ĐT đã yêu cầu: không tổ chức dạy chính khóa vào thứ bảy. Nếu có, các trường chỉ nên bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu hoặc tổ chức câu lạc bộ thể thao, trải nghiệm – trên tinh thần tự nguyện, không áp đặt.

Điểm mới đáng chú ý, học sinh lớp 9 và lớp 12 sẽ được miễn phí tối đa 6 tiết/tuần ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 công lập và thi tốt nghiệp THPT.

Buổi 1: học chính khóa theo chương trình Bộ GD&ĐT.

Buổi 2: gồm hai nhóm hoạt động (Ngân sách chi trả phụ đạo học sinh chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cuối cấp. Xã hội hóa (có thu phí) STEM, kỹ năng sống, hướng nghiệp, tiếng Anh, AI… cần sự đồng thuận phụ huynh, học sinh)

media-cdn-v2.laodong.vn-storage-newsportal-2025-9-3-1568308-_00-diem-thi-2.jpg
Học sinh lớp 9 và 12 sẽ được miễn phí ôn tập cho kỳ thi vào lớp 10 công lập và kỳ thi tốt nghiệp THPT, tối đa 6 tiết/tuần.

Theo Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT (hiệu lực từ 2/2025), các trường công lập chỉ được dạy thêm 3 nhóm và đều phải miễn phí: học sinh yếu, học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn tập.

Để thực hiện, nhiều trường phải vận động giáo viên dạy miễn phí, trong khi Bộ đang đề nghị các địa phương cấp kinh phí hỗ trợ, bảo đảm công bằng cho giáo viên và học sinh.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: