Đây là nội dung đáng chú ý trong quyết định mới của UBND TP Hà Nội vừa có hiệu lực từ ngày 7/5, quy định về tiêu chí trường chất lượng cao trên địa bàn thành phố.
Theo đó, ở tiêu chí kết quả giáo dục và cam kết chất lượng, học sinh cấp THCS phải đạt tối thiểu trình độ ngoại ngữ B1, tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Với bậc THPT, yêu cầu đầu ra là trình độ B2, tương đương bậc 4/6.
Đây được xem là mức yêu cầu khá cao bởi hiện nay B1, B2 cũng là chuẩn đầu ra tiếng Anh của nhiều trường đại học. Chẳng hạn, sinh viên chương trình chuẩn của Trường Đại học Thương mại phải đạt bậc 3/6, trong khi nhóm đào tạo định hướng nghề nghiệp quốc tế phải đạt bậc 4/6.
Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, chuẩn đầu ra tiếng Anh với sinh viên chương trình chuẩn là 5.5 IELTS, còn chương trình chất lượng cao là 6.0 IELTS – tương đương trình độ B2.
So với quy định từ năm 2013, đây là điểm mới đáng chú ý. Hiện phần lớn các trường chất lượng cao tại Hà Nội đều giảng dạy tiếng Anh tăng cường.
Ngoài yêu cầu về ngoại ngữ, các trường chất lượng cao còn phải đảm bảo ít nhất 90% học sinh đạt học lực khá trở lên; có học sinh đạt giải cấp thành phố về học sinh giỏi hoặc nghiên cứu khoa học. Mức độ hài lòng của phụ huynh phải đạt tối thiểu 80% qua khảo sát hằng năm.
Hà Nội hiện có 23 trường chất lượng cao, trong đó 17 trường công lập. Các trường này gần như tự chủ chi thường xuyên, được tuyển sinh trái tuyến, có thể tổ chức thi tuyển riêng và triển khai thêm các chương trình nâng cao ngoài chương trình của Bộ GD&ĐT.
Mức học phí tại các trường chất lượng cao hiện dao động khoảng 3-6 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều so với trường công lập đại trà.