Học sinh xúc phạm thầy cô, bạn bè có thể bị cách ly khỏi trường học

(CLO) Không chỉ bị phạt 5–10 triệu đồng, học sinh có hành vi xúc phạm, bạo lực với giáo viên hoặc bạn học có thể bị buộc tạm cách ly khỏi môi trường học tập, chuyển sang cơ sở chuyên biệt để được can thiệp và hỗ trợ tâm lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, trong đó nhấn mạnh chế tài mạnh tay hơn với hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm hoặc thân thể trong trường học.

Theo Điều 26 và 28 của dự thảo, học sinh có hành vi xúc phạm giáo viên, nhân viên hoặc bạn học, hành hung, đe dọa, hoặc làm tổn thương tinh thần người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt tiền từ 5–10 triệu đồng và phải xin lỗi công khai, trừ trường hợp được người bị hại miễn yêu cầu này.

Em B. học sinh trường THCS Đại Kim đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo xuống để giành lại đồ chơi.
Em B. học sinh trường THCS Đại Kim đã có hành vi kéo tóc, ghìm cô giáo xuống để giành lại đồ chơi.

Đáng chú ý, nếu hành vi ảnh hưởng đến an toàn và trật tự trường học, học sinh vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp bổ sung như: buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; tham gia tư vấn, trị liệu tâm lý – hành vi tại cơ sở chuyên môn, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, việc áp dụng các biện pháp trên không mang tính trừng phạt, mà nhằm bảo đảm an toàn cho tập thể, đồng thời can thiệp, hỗ trợ học sinh điều chỉnh hành vi, giúp các em có cơ hội hòa nhập trở lại môi trường học đường.

Quy trình xử lý sẽ có sự phối hợp của nhà trường, gia đình, cơ quan quản lý giáo dục, y tế và công an (nếu cần). Thẩm quyền quyết định thuộc về UBND cấp xã hoặc cơ quan quản lý trực tiếp tùy theo mức độ vi phạm.

So với quy định hiện hành chỉ dừng ở mức phạt tiền và yêu cầu xin lỗi công khai dự thảo mới được đánh giá là mạnh mẽ, thực tế và nhân văn hơn.

Bộ GD&ĐT lý giải, những vụ việc học sinh xúc phạm thầy cô, bắt nạt bạn học, quay clip lan truyền mạng xã hội thời gian qua cho thấy chế tài cũ chưa đủ răn đe, chưa giúp học sinh nhận thức đúng sai và sửa đổi hành vi.

“Quy định bổ sung không chỉ góp phần duy trì kỷ cương trường học, bảo vệ giáo viên và học sinh, mà còn thể hiện định hướng nhân văn, coi trọng giáo dục và hỗ trợ thay vì chỉ trừng phạt", Bộ GD&ĐT nêu rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: