Hội An công bố quy hoạch tầm nhìn 2050: Hướng đến thành phố sinh thái, di sản và sáng tạo toàn cầu

(CLO) UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
220250306230146.jpg
Hội An đặt mục tiêu trở thành thành phố sinh thái, sáng tạo và chống chịu biến đổi khí hậu - Ảnh: TL

Đây được xem là một bước chuyển lớn, định vị Hội An trở thành đô thị “Sinh thái - Văn hóa - Du lịch” đẳng cấp quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế một thành phố sáng tạo trên nền tảng văn hóa và di sản.

Đồ án, do UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 497, đặt mục tiêu đưa Hội An trở thành đô thị loại II vào năm 2030, từng bước phát triển đô thị thông minh và bền vững, có khả năng chống chịu trước tác động của biến đổi khí hậu. Trọng tâm quy hoạch là gìn giữ di sản, thúc đẩy sáng tạo, mở rộng không gian du lịch xanh và kết nối chặt chẽ giữa đô thị với thiên nhiên.

Hội An sẽ phát triển dựa trên cấu trúc 7 phân khu chức năng gồm khu đô thị lịch sử di sản, khu đô thị đảo gắn với trung tâm văn hóa - dịch vụ, khu phát triển mới đô thị và nông thôn, khu dân cư sinh thái đảo, khu đô thị sông nước, khu đô thị dịch vụ cửa ngõ biển và khu dân cư gắn với bảo tồn sinh quyển tại xã đảo Tân Hiệp. Trong đó, khu đô thị lịch sử di sản — với diện tích khoảng 388,1 ha — tiếp tục giữ vai trò trung tâm văn hóa, du lịch, dịch vụ và là đầu tàu trong chiến lược phát triển kinh tế - đô thị của Hội An.

Bên cạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản, thành phố định hướng mở rộng hệ thống du lịch ven sông, tạo thêm những cung đường dạo bộ gắn kết giữa phố cổ và các điểm đến hấp dẫn, đồng thời phát triển các dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí hiện đại nhưng vẫn giữ trọn vẹn bản sắc Hội An.

Với định hướng phát triển nông nghiệp theo mô hình du lịch sinh thái và du lịch làng nghề, các vùng Cẩm Thanh, Thanh Hà, Cẩm Hà và Tân Hiệp (Cù Lao Chàm) sẽ trở thành những điểm đến mới, nơi du khách có thể trải nghiệm không gian nông nghiệp xanh, thân thiện và đậm chất địa phương.

Riêng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm tiếp tục được bảo tồn và phát triển bền vững với các hoạt động trồng rừng nguyên liệu, cây gỗ quý, dược liệu dưới tán rừng, rừng ngập mặn và rừng ven biển, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ hệ sinh thái biển đảo.

ca_ngu_1-_thuyen_cau_ca_ngu_tuy_nho_nhung_hieu_qua_gclo.jpg
Đồ án quy hoạch với 7 phân khu chức năng, trong đó định hướng khu dân cư gắn với bảo tồn sinh quyển ở xã đảo Tân Hiệp - Ảnh: TH

Điểm nhấn của quy hoạch lần này chính là việc lồng ghép các giải pháp sống chung với lũ. Thành phố sẽ thiết lập hành lang xanh rộng tối thiểu 10m dọc các tuyến sông, kiểm soát diện tích xây dựng ở các cồn bãi và ưu tiên mảng xanh chiếm 85-90% diện tích.

Cùng với đó, hệ thống cảnh báo thông minh, hồ điều hòa và các kịch bản điều tiết lũ sẽ được tính toán kỹ lưỡng, nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai cho khu vực phố cổ và các khu dân cư.

Ngoài ra, Hội An cũng đặt mục tiêu di dời các cơ sở sản xuất có nguy cơ ô nhiễm ra khỏi khu dân cư, chuyển vào cụm công nghiệp Thanh Hà, đồng thời phát triển công nghiệp nhẹ như dệt may, giày dép, thủ công mỹ nghệ, lắp ráp điện tử... gắn liền với di sản văn hóa và tinh thần sáng tạo của địa phương.

Bản quy hoạch tiếp tục khẳng định tầm nhìn bảo tồn cấu trúc “Vườn trong phố - Phố trong vườn” độc đáo của Hội An, với định hướng rõ ràng cho bốn vùng phát triển: vùng lõi đô thị hiện hữu, vùng phát triển mới, vùng bảo tồn châu thổ sông nước và vùng bảo tồn biển đảo.

Hội An đang sẵn sàng bước vào một chặng đường mới — nơi di sản và sáng tạo hòa quyện, trở thành động lực phát triển bền vững và nâng tầm vị thế trên bản đồ thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch toàn cầu.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: