Hội An đón bằng vinh danh bài chòi từ UNESCO

Thứ ba, 08/05/2018 11:25 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 7/5, tỉnh Quảng Nam cùng TP. Hội An đã tổ chức chương trình đón nhận bằng vinh danh bài chòi chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại do UNECO trao tặng.

Sự kiện: UNESCO

Nghệ thuật bài chòi Trung bộ Việt Nam (các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và TP.Đà Nẵng) là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học. UNESCO công nhận bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể ở cả 2 góc độ: trò chơi dân gian (chơi bài chòi) và nghệ thuật (trình diễn bài chòi).

Tại lễ vinh danh tối 7/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh cho rằng sức hấp dẫn của bài chòi đã được minh chứng bằng sự lưu giữ, tồn tại trong đời sống dân gian từ trước đến nay. Điều rất đáng quý là hiện nay bài chòi không còn bó hẹp trong không gian nhỏ, mà đã được phát huy, biến tấu và đưa ra các sân khấu lớn, trở thành một đặc sản, một món ăn đầy tự hào và đậm tính cách người Quảng Nam.

Báo Công luận
Đón nhận bằng vinh danh bài chòi - Ảnh: B.D. 
Riêng tại TP. Hội An, bài chòi đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách, được diễn hằng ngày, hàng giờ như một hoạt động văn hóa đầy ấn tượng của đời sống người dân phố cổ.

"Chúng tôi có những chính sách khuyến khích người dân ở mọi địa phương bảo tồn bài chòi, các thế hệ nghệ nhân trước truyền cho thế hệ sau để bảo tồn, phát huy giá trị bài chòi, tạo điều kiện cho du lịch phát triển. Du khách trong, ngoài nước đến Quảng Nam, đến Hội An - di sản văn hóa thế giới - còn được thưởng thức di sản phi vật thể bài chòi" - ông Lê Văn Thanh nói.

Cũng trong chương trình vinh danh bài chòi tối 7/5, UBND tỉnh Quảng Nam, các sở ban ngành cũng đã vinh danh các tổ chức phòng ban, các nghệ nhân đã có những cống hiến tâm huyết, góp phần vào việc lưu giữ, phát huy bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

Báo Công luận
Các nghệ nhân trình diễn hô hát bài chòi tại TP.Hội An
Ảnh: M.Quân 
Lễ đón Bằng vinh danh được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn như diễu hành rước Bằng công nhận trong Khu phố cổ với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên từ các đoàn nghệ thuật Bài chòi trên địa bàn tỉnh, biểu diễn ca cảnh, dân ca bài chòi, hội chơi bài chòi, thu hút hàng vạn người dân địa phương và du khách, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch văn hóa tại Hội An (Quảng Nam) đến với du khách trong nước và quốc tế.

Trước đó, ngày 7/12/2017, tại phiên họp lần thứ 12, Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO diễn ra tại Jeju, Hàn Quốc, Di sản "Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam" đã chính thức được UNESCO ghi danh trong Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

P.V



Tin khác

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề 'Giữ nghề xưa trên phố'

Khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố"

(CLO) Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, số 50 phố Đào Duy Từ, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc Hoạt động văn hóa năm 2024 với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".

Đời sống văn hóa
Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách 'Thưởng thức triết học'

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bộ sách "Thưởng thức triết học"

(CLO) Nhân dịp bộ sách Thưởng thức triết học ra mắt độc giả Việt Nam, ngày 20/4 tới đây tại Hà Nội, Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng và Viện Pháp tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu và ra mắt bộ sách với chủ đề "Mỗi đứa trẻ là một triết gia".

Đời sống văn hóa
Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

Sơn La: Hơn 10.000 đầu sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 2024

(CLO) Ngày 19/4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La tổ chức Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Đời sống văn hóa
Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

Nhiều điểm mới của Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024

(CLO) Ngày 19/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam thông tin tới báo chí về những điểm mới tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024.

Đời sống văn hóa
Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

Bắc Giang: Độc đáo lễ hội bơi chải làng Tiếu Mai

(CLO) Mới đây, Ban quản lý ba thôn (Mai Trung, Mai Thượng và Thắng Lợi, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tổ chức lễ hội bơi chải truyền thống làng Tiếu Mai. Hoạt động sẽ diễn ra trong ba ngày (18-20/4/2024).

Đời sống văn hóa