Cao Bằng đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V

(CLO) Tỉnh Cao Bằng sẽ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031. Đây là dịp để địa phương tôn vinh bản sắc văn hóa đồng bào Mông, quảng bá hình ảnh miền Non nước Cao Bằng và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương.

Tối 11/10, tại Phố đi bộ Mường Thanh, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026.

Tại buổi lễ, tỉnh Cao Bằng chính thức đón nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội lần thứ V, dự kiến diễn ra vào năm 2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ bày tỏ vinh dự khi địa phương được lựa chọn đăng cai Ngày hội, đồng thời chúc mừng tỉnh Điện Biên đã tổ chức thành công Ngày hội lần thứ IV.

1cb1.jpg
Đại diện tỉnh Cao Bằng nhận Cờ đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ V, năm 2031. Ảnh: Tuấn Minh

Theo bà Hà Nhật Lệ, những hoạt động diễn ra tại Điện Biên đã tạo không gian văn hóa giàu bản sắc, nơi các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông từ nhiều địa phương gặp gỡ, giao lưu, góp phần gìn giữ, trao truyền và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống. Công tác tổ chức của tỉnh Điện Biên cũng là kinh nghiệm quý để Cao Bằng nghiên cứu, kế thừa trong quá trình chuẩn bị cho kỳ Ngày hội tiếp theo.

Cao Bằng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, đoàn kết và gắn bó qua nhiều thế hệ. Địa phương có các địa danh, di tích lịch sử tiêu biểu như Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo và Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950.

Hiện nay, đồng bào dân tộc Mông chiếm khoảng 11,6% dân số toàn tỉnh, với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Những năm qua, Cao Bằng chú trọng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống gắn với nâng cao đời sống người dân, phát triển du lịch cộng đồng và tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ nhấn mạnh, để chuẩn bị cho sự kiện, Cao Bằng sẽ tiếp thu kinh nghiệm từ kỳ Ngày hội lần thứ IV, chủ động xây dựng các điều kiện cần thiết, phối hợp với Bộ VHTT&DL, các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Điện Biên và các địa phương liên quan, hướng tới tổ chức Ngày hội trang trọng, an toàn, thiết thực, giàu bản sắc.

Diễn ra trong 3 ngày tại tỉnh Điện Biên, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, năm 2026 quy tụ các đoàn nghệ thuật quần chúng, nghệ nhân, vận động viên đến từ 11 tỉnh, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc.

Nổi bật là các chương trình trình diễn nghệ thuật khèn Mông, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn và giới thiệu nghề truyền thống, trang phục dân tộc Mông; hoạt động trưng bày, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống cùng các môn thể thao dân tộc.

1cb2.jpg
Tiết mục nghệ thuật tại lễ bế mạc. Ảnh: Tuấn Minh

Các hoạt động đã tạo không gian giao lưu, gặp gỡ giữa nghệ nhân, diễn viên, vận động viên và đồng bào Mông từ nhiều địa phương, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, khơi dậy ý thức gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức trao 14 giải A, 15 giải B và 15 giải C cho các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân, diễn viên có thành tích xuất sắc ở nội dung liên hoan văn nghệ quần chúng.

Chương trình nghệ thuật “Sắc Mông hội tụ - Tinh hoa lan tỏa” khép lại Ngày hội trong không khí vui tươi, đoàn kết, đồng thời mở ra chặng chuẩn bị mới cho kỳ Ngày hội lần thứ V tại Cao Bằng vào năm 2031.

Xem thêm

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

Đêm nghệ thuật tái hiện 70 năm hành trình phát triển của Hội LHTN Việt Nam

(CLO) Với chủ đề “Thanh niên Việt Nam - Khát vọng Việt Nam”, chương trình nghệ thuật diễn ra tối 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội) sẽ tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, phát triển của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng thời khơi dậy tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ.

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

Lan tỏa đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’ qua những trải nghiệm di sản tại Làng Văn hóa

(CLO) Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng cùng chuỗi hoạt động trình diễn, trải nghiệm văn hóa dân gian tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, kết nối di sản và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

‘Bản giao hưởng Hà Nội’ tôn vinh chiều sâu văn hóa Thăng Long

(CLO) Chương trình nghệ thuật “Bản giao hưởng Hà Nội” tái hiện hành trình hơn 1.000 năm lịch sử của Thăng Long - Hà Nội thông qua ngôn ngữ âm nhạc giao hưởng, tôn vinh chiều sâu văn hóa, truyền thống lịch sử và cốt cách thanh lịch, hào hoa của người Hà Nội.

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Cỡ chữ bài viết: