Tiếp bài, Tái diễn tình trạng lợi dụng tri ân để “móc túi” cựu chiến binh tại Hà Tĩnh

Hội CCB huyện Đức Thọ chỉ đạo các Hội cơ sở dừng tham gia chương trình tri ân của công ty Photosun

Thứ năm, 28/11/2019 11:06 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngay sau khi báo Nhà báo & Công luận phản ánh việc tái diễn tình trạng lợi dụng tri ân để “móc túi” cựu chiến binh, Hội Cựu Chiến binh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã tiếp thu và chỉ đạo các cơ sở Hội dừng hẳn việc này.

Tái diễn tình trạng lợi dụng tri ân để “móc túi” cựu chiến binh tại Hà Tĩnh

Sau khi nhận được phản ánh của hội viên, Hội CCB huyện Đức Thọ đã cho dừng hẳn việc chèo kéo chụp ảnh tri ân với giá cao.

Sau khi nhận được phản ánh của hội viên, Hội CCB huyện Đức Thọ đã cho dừng hẳn việc chèo kéo chụp ảnh tri ân với giá cao.

Như báo Nhà báo & Công luận đã có bài phản ánh, mượn danh nghĩa tri ân tặng quà nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống của Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam, công ty Photosun đã tìm cách chèo kéo hội viên chụp ảnh chân dung để lưu lại kỷ niệm với giá “cắt cổ” cho mỗi kiểu ảnh chụp. Ngay sau  đó, Hội CCB huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các Hội cơ sở dừng ngay việc tham gia chương trình tri ân của công ty này.

Nhận được phản ánh của hội viên khi công ty triển khai ở dưới có phát sinh chuyện vận động chụp ảnh nên Hội CCB huyện đã chỉ đạo dừng ngay việc này.

Nhận được phản ánh của hội viên khi công ty triển khai ở dưới có phát sinh chuyện vận động chụp ảnh nên Hội CCB huyện đã chỉ đạo dừng ngay việc này.

Ngày 27/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ cho biết, sau khi nhận được phản ánh của quý báo, và Hội CCB tỉnh cũng có gọi điện xuống kiểm tra sự việc. Ngay trong đêm hôm đó (26/11), chúng tôi đã chỉ đạo các cơ sở Hội dừng ngay việc tri ân tặng quà.

Ông Nguyễn Quốc Trị cho biết thêm, ban đầu nhận thức việc công ty tri ân tặng quà cho mỗi xã, thị trấn 5 bộ quần áo tiêu binh, để phục vụ trong lễ tang khi có hội viên qua đời với giá hơn 6 triệu đồng, mỗi hội viên đến tham dự cũng được công ty tặng một tờ lịch, một bộ cốc và chụp ảnh lưu niệm miễn phí, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội là việc làm rất ý nghĩa.

“Chúng tôi đã mời tất cả các cơ sở Hội lên để họp. Vì các bộ quần áo tiêu binh ở các cơ sở Hội đã lâu năm, nhàu nát quá rồi nên họ cũng muốn được tặng những bộ quần áo mới để làm cái lễ cho trang nghiêm. Vì vậy, việc này được các anh em ở xã, thị trấn thống nhất rất cao với Thường trực Hội CCB huyện. Thực ra, chúng tôi cũng thấy có lợi cho anh em hội viên, lợi cho tập thể Hội cơ sở. Nhưng khi công ty triển khai ở dưới thì phát sinh chuyện vận động chụp ảnh, làm cho một số anh em cho rằng ép chụp ảnh, chụp ảnh giá đắt nên họ không thỏa mãn, có phản ánh đến quý báo. Do đó, anh em Thường trực huyện Hội thống nhất dừng hẳn, không làm nữa”, ông Trị nói.

Cũng theo ông Trị, đến nay đã triển khai được 13 đơn vị, còn 15 đơn vị còn lại chưa triển khai, chúng tôi đã chỉ đạo dừng hẳn, không triển khai ở dưới nữa.

Người dân cho rằng, công ty chèo kéo chụp tấm ảnh chân dung lớn bằng nhựa mica, xung quanh viền nhôm có giá gần 1 triệu đồng là quá đắt so với thị trường.

Người dân cho rằng, công ty chèo kéo chụp tấm ảnh chân dung lớn bằng nhựa mica, xung quanh viền nhôm có giá gần 1 triệu đồng là quá đắt so với thị trường.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Đức Tới, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hàng năm, Hội Cựu chiến binh tỉnh đều có các văn bản cụ thể chỉ đạo xuống tất cả cơ sở Hội là cấm tuyệt đối tất cả các tổ chức Hội CCB liên kết với bên ngoài, không để họ lợi dụng kinh doanh làm những chuyện ảnh hưởng đến hội viên. Chúng tôi cũng đã từng từ chối nhiều lời mời chào của các tổ chức đến liên hệ.

“Hội Cựu chiến binh tỉnh cấm các cơ sở Hội tự tiện ký các hợp đồng với công ty liên quan đến cựu chiến binh, trừ trường hợp các nhà tài trợ ủng hộ vô tư, không kèm theo điều kiện. Còn xuống bán hàng kinh doanh thì phải cấm triệt để”, ông Tới nói.

Cũng theo Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục chỉ đạo, chấn chỉnh để kịp thời ngăn chặn lợi những việc tương tự và đơn vị nào làm sai thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Hội và anh em hội viên.

Trần Phong

Tin khác

Quảng Ninh: Sẽ hoàn thành 4 dự án trọng điểm trong năm 2024

Quảng Ninh: Sẽ hoàn thành 4 dự án trọng điểm trong năm 2024

(CLO) Thông tin trên do lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh trình bày tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức vào chiều ngày 16/4 tại thành phố Hạ Long.

Đời sống
Tiếp tục giao Đoàn thanh niên vận hành các ki-ốt tại biển Sầm Sơn

Tiếp tục giao Đoàn thanh niên vận hành các ki-ốt tại biển Sầm Sơn

(CLO) Chiều 16/4, UBND TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) tổ chức thông tin về hoạt động du lịch năm 2024. Trong đó, đơn vị này dự kiến tổ chức hơn 17 sự kiện văn hóa, lễ hội du lịch.

Đời sống
Quảng Nam tung gói kích cầu du lịch 2024 gần 10 tỉ đồng

Quảng Nam tung gói kích cầu du lịch 2024 gần 10 tỉ đồng

(CLO) Chiều 16/4, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 "Quảng Nam - Miền xanh Di sản" nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với địa phương này.

Đời sống
Bắc Ninh tháo dỡ 10 công trình sụt lún ven đê hữu Cầu

Bắc Ninh tháo dỡ 10 công trình sụt lún ven đê hữu Cầu

(CLO) Để hạn chế tối đa sạt lở diễn ra tại bờ sông Cầu (phường Vạn An), TP. Bắc Ninh đã bắt đầu tháo dỡ 7 ngôi nhà đã bị sụt lún, 3 nhà lân cận có nguy cơ tiếp tục sụt lún.

Đời sống
Hưng Yên: Triển khai công tác bảo đảm và phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

Hưng Yên: Triển khai công tác bảo đảm và phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024

(CLO) Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024.

Đời sống