Hội Chữ thập đỏ: Tình trạng ở miền đông Ukraine tồi tệ hơn khi căng thẳng với Nga leo thang

(CLO) Hàng trăm nghìn người ở miền đông Ukraine đang phải sống trong điều kiện tồi tệ, khó tiếp cận với các dịch vụ cơ bản và bị đe dọa liên tục từ các cuộc pháo kích và bom mìn, Hội Chữ thập đỏ cho biết hôm thứ Tư (2 tháng 2), trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Kiev và Moscow.

Với việc các quốc gia hiện đang dồn sự chú ý vào việc tập trung quân đội Nga dọc theo biên giới Ukraine, có nguy cơ họ bỏ qua hoàn cảnh đang diễn ra của những người mắc kẹt kể từ năm 2014 trong cuộc giao tranh giữa Kiev và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine.

hoi chu thap do tinh trang o mien dong ukraine toi te hon khi cang thang voi nga leo thang hinh 1

Người dân nhận tiếp tế. Ảnh: Reuters

Một quan chức cấp cao của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết các hành động thù địch ở mức độ thấp vẫn tiếp diễn đôi khi dẫn đến thương tích dân sự hoặc thiệt hại cho cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Martin Schuepp, Giám đốc ICRC khu vực Châu Âu và Trung Á, cho biết: “Có những khu vực đông dân cư thường xuyên phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của các vụ xả súng, pháo kích, v.v.

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn tại trụ sở ICRC: “Hàng trăm nghìn người đã bị ảnh hưởng và tiếp tục bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột này, và tôi nghĩ đó là điều dễ bị bỏ qua trong tình hình hiện tại".

Nga đã điều hơn 100.000 quân đến biên giới Ukraine, làm dấy lên lo ngại của phương Tây về một cuộc xâm lược có thể gây ra một thảm họa nhân đạo lớn hơn nhiều. Moscow phủ nhận kế hoạch xâm lược nhưng nói rằng họ có thể thực hiện các hành động quân sự không xác định trừ khi phương Tây giải quyết các lo ngại về an ninh của họ.

Schuepp cho biết, ICRC triển khai 600 nhân viên cứu trợ ở Ukraine, trong đó có 400 nhân viên ở miền đông, hoạt động lớn thứ 10 trên toàn thế giới.

Khi được hỏi liệu ICRC có đang tăng cường năng lực của mình trước một cuộc xung đột có thể xảy ra trên phạm vi rộng hơn ở Ukraine hay không, Schuepp cho biết họ có "kho dự trữ khẩn cấp để đáp ứng các nhu cầu bất thường".

Vũ Long (theo CNA)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: