Hội đồng nhân dân phải là “cầu nối” thực chất giữa dân và chính quyền

Chỉ còn ít ngày nữa, Hội đồng nhân dân cấp huyện sẽ khép lại chặng đường nhiệm kỳ cũ để bước sang một giai đoạn hành chính mới. Những ngày này, các Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp huyện thuộc TP Hà Nội đã và đang triển khai khẩn trương thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã mới và sắp xếp bộ máy đảm bảo sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo đúng các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và Thành phố.

hdnd.jpg
Hình ảnh kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện Mỹ Đức vào ngày 26/6 vừa qua.

Mới đây nhất, vào ngày 26/6/2025, kỳ họp thứ mười tám của HĐND huyện Mỹ Đức khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được diễn ra trên tinh thần nghiêm túc, kỷ cương và trách nhiệm. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện Mỹ Đức trước khi thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp theo chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước.

Bài học học then chốt rút ra trong việc bảo đảm tính kế thừa và ổn định tổ chức

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận tại kỳ họp cuối cùng của HĐND huyện Mỹ Đức, ông Lê Chí Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, từ ngày 1/7/2025, huyện Mỹ Đức nói riêng và chính quyền cấp huyện trên toàn quốc nói chung sẽ hoàn thành sứ mệnh lịch sử và chuyển giao mô hình tổ chức chính quyền theo quy định mới.

Theo ông Lê Chí Hòa để sắp xếp đơn vị hành chính và chuẩn bị cho chính quyền hai cấp thì bài học then chốt rút ra trong việc bảo đảm tính kế thừa và ổn định tổ chức cần phải tăng cường công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Ngoài ra, cần tập trung lựa chọn, bố trí và sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, bí thư, các phó bí thư cấp ủy tại các đơn vị hành chính mới ở cấp xã bảo đảm đủ tâm, đủ tầm, đủ nhiệt huyết, đủ trình độ và năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, phức tạp trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

“Bên cạnh đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện việc xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã cũng như các cấp ủy; và phải thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, kỷ luật phát ngôn, quản lý thông tin, nhất là trên mạng xã hội.” - Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho hay.

hdnd_4.jpg
Ông Lê Chí Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) thông tin tại kỳ họp HĐND.

Tiếp tục phát huy để HĐND các cấp thực sự là “cầu nối” giữa nhân dân và bộ máy chính quyền trong mô hình hai cấp

Không chỉ riêng HĐND huyện Mỹ Đức, mà đến 1/7 tới đây tất cả các HĐND huyện sẽ khép lại chặng đường nhiệm kỳ cũ để bước sang một giai đoạn hành chính mới. Việc này đặt ra câu hỏi, liệu yếu tố cốt lõi nào cần tiếp tục được phát huy để HĐND các cấp thực sự là “cầu nối” giữa nhân dân và bộ máy chính quyền trong mô hình hai cấp tới đây?

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Chí Hòa, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, yếu tố cốt lõi cần tiếp tục được phát huy để HĐND các cấp thực sự là “cầu nối” giữa nhân dân và bộ máy chính quyền trong mô hình hai cấp tới đây đó là tăng cường tính đại diện, lắng nghe và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội.

Ông Hòa cho rằng, trước hết, HĐND phải tăng cường tính đại diện, lắng nghe và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Trong đó HĐND các cấp cần được cơ cấu, kiện toàn để đảm bảo đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các nhóm xã hội. Việc tổ chức các hình thức tiếp xúc cư tri cần đa dạng, hiệu quả, đặc biệt là tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân về các vấn đề của địa phương, các chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống của nhân dân. Ngoài ra còn phải tổ chức các diễn đàn, hội nghị để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ hai cần phải nâng cao hiệu quả giám sát. Trong đó cần tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương, đảm bảo các cơ quan chính quyền thực thi đúng quy định và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nâng cao năng lực của các đại biểu HĐND, các ban của HĐND trong hoạt động giám sát, phản biển xã hội, đảm bảo tính khách quan, công tâm và hiệu quả.

Thứ ba, ông Hòa nhấn mạnh vai trò của việc cải thiện cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa HĐND với các cơ quan chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội khác trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề của nhân dân. Tăng cường công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của HĐND, về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương để nhân dân được biết, được theo dõi, được giám sát. Đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin, giải quyết các vấn đề của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin và tham gia vào các hoạt động của HĐND.

hdnd_1.jpg
Hình ảnh lễ chào cờ tại kỳ họp HĐND ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Những giải pháp để đảm bảo hoạt động giám sát của HĐND không bị “gián đoạn mềm”

Chia sẻ về hoạt động giám sát của HĐND, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) nhấn mạnh: Để tránh tình trạng “gián đoạn mềm” trong công tác giám sát, cần ưu tiên những vấn đề nổi cộm, cấp bách, có tác động lớn đến đời sống người dân và tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhiệm vụ đặc biệt mà các đơn vị đang thực hiện.

Cùng với đó, hình thức giám sát cần được triển khai linh hoạt, tăng cường phối hợp với UBND, các ban ngành, tổ chức và cá nhân liên quan nhằm chia sẻ thông tin và hỗ trợ hiệu quả trong quá trình giám sát. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cũng được đặt ra, thông qua bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng giám sát cho cán bộ, công chức tham mưu, giúp việc cho HĐND.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; công khai kết quả giám sát, kiến nghị và giải pháp để cử tri và nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện để đại biểu HĐND phát huy vai trò, tiếp xúc cơ sở, tham gia ý kiến và thực hiện nhiệm vụ giám sát hiệu quả.

Lãnh đạo HĐND cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, không thực hiện hoặc chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Việc đánh giá, rút kinh nghiệm định kỳ trong quá trình giám sát cũng được nhấn mạnh nhằm từng bước hoàn thiện hoạt động này trong thực tiễn.

Xem thêm

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

Đà Nẵng: Ùn tắc giao thông thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall

(CLO) Sau phản ánh của người dân về tình trạng ùn tắc thường xuyên tại nút giao gần Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường Thanh Khê), Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo lực lượng tăng cường điều tiết, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án tổ chức giao thông tại khu vực.

“Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”

Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn

(CLO) Ngày 16/9, tại thành phố Hải Phòng, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp: Từ chính sách đến hành động thực tiễn”. Hội thảo là một trong những hoạt động của Cộng đồng Hiệu quả năng lượng Việt Nam, thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030 (VNEEP3).

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

Thiết bị y tế bị nâng giá, người bệnh có phải trả thêm tiền?

(CLO) Khi một bệnh viện mua thiết bị y tế với giá cao hơn giá trị thực do sai phạm, khoản tiền chênh lệch trước hết có thể trở thành thiệt hại của nguồn vốn đã bỏ ra. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Duy, tác động đến viện phí, quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) và túi tiền người bệnh còn phụ thuộc vào nguồn vốn mua sắm và cơ chế tính giá của từng loại dịch vụ.

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cỡ chữ bài viết: