(CLO) Đây là khẳng định của đại biểu Quốc hội, TS. Nguyễn Thị Việt Nga trong cuộc trao đổi với Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận xung quanh vấn đề thí điểm luật sư công tại Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Thậm chí, hoạt động này được kỳ vọng tạo đột phá trong phản biện, giám sát xã hội.
(CLO) Trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước, quyền tự do ngôn luận luôn được Đảng và Nhà nước ta xác định là một trong những quyền cơ bản của công dân, đồng thời là biểu hiện sinh động của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do ngôn luận không chỉ thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ mà còn góp phần phát huy trí tuệ của Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa thông tin và sự bùng nổ của không gian mạng, tự do ngôn luận, tự do báo chí ngày càng được nhấn mạnh như những giá trị phổ quát của xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cùng với mặt tích cực, các quyền tự do ấy đang bị một số cá nhân, tổ chức cố tình bóp méo, lợi dụng như một thứ “lá chắn” để che đậy cho những hành vi xuyên tạc, bịa đặt, công kích Nhà nước và phá hoại nền tảng chính trị – tư tưởng của quốc gia. Đáng lo ngại hơn, sự đánh tráo khái niệm này đang được truyền thôn
Đằng sau những khẩu hiệu nghe có vẻ ôn hòa như “phản biện độc lập”, “tiếng nói xã hội dân sự”, “báo chí công dân”, đang dần lộ diện một hệ sinh thái truyền thông thù địch được tổ chức bài bản, vận hành có chiến lược và phục vụ những lợi ích không hề vô tư.
(CLO) Thay vì bắt buộc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng phải trực tiếp đứng lớp đủ định mức tiết dạy, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) dự kiến cho phép quy đổi các hoạt động chuyên môn khác thành định mức giảng dạy.
Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp thực hiện trên 2.500 nội dung giám sát; hơn 15.000 nội dung phản biện xã hội với dự thảo văn bản pháp luật, các chương trình, dự án.
(CLO) Ngày 12/12, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn nội dung và cách thức triển khai đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh.
(CLO) Đại biểu Quốc hội cho rằng, lần sửa đổi Luật Báo chí này phải tạo ra một khung pháp lý đủ mạnh để bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh nhận thức và an ninh xã hội trong kỷ nguyên AI.
(CLO) Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII diễn ra sáng 18/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò “trái tim của khối đại đoàn kết toàn dân”, chuyển hóa tinh thần đoàn kết thành “sức mạnh mềm” thúc đẩy xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.
(CLO) Ngày 31/10, thảo luận tại Tổ, cho ý kiến về dự thảo Luật An ninh mạng, Đại biểu Quốc hội Lương Văn Hùng đề nghị, cần nghiên cứu thêm chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn kỹ năng số cho cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp để nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội trong lĩnh vực an ninh mạng.
(CLO) Ngày 31/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2026-2030”.
(CLO) Phát biểu bế mạc Hội thảo quốc gia “Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát triển kinh tế tư nhân”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, hội thảo đã làm sáng tỏ nhiều nội dung quan trọng từ cơ sở lý luận, thực tiễn đến những kiến nghị, gợi mở giải pháp nhằm phát huy hiệu quả vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
(CLO) Đại hội thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, thể hiện vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận.
(CLO) Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xác định triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động hướng mạnh về cơ sở, khơi dậy tinh thần thi đua trong từng cộng đồng dân cư, từng dòng họ, từng gia đình để thi đua thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng của nhân dân.
(CLO) Ngày 3/10 tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương với Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội nhằm thống nhất nội dung trong kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2026. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, công tác giám sát cần tập trung vào những vấn đề lớn, nóng, những nội dung xã hội quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
(CLO) Ngày 15/7, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị định hướng nội dung phản biện xã hội đối với Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) sửa đổi. Hội nghị do TS. Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Dân chủ, Giám sát và phản biện xã hội; GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật chủ trì.
(CLO) Tăng cường tính đại diện, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội – đó là những yếu tố then chốt để Hội đồng nhân dân các cấp thực sự trở thành “cầu nối” giữa người dân và chính quyền trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp sắp triển khai, theo chia sẻ của Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức.
(CLO) Sáng 6/6, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 của Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
(CLO) Giám sát và phản biện xã hội nhằm bảo vệ nền tảng của Đảng là một nhiệm vụ rất quan trọng của báo chí. Báo chí không chỉ thông tin, mà còn thể hiện chính kiến, quan điểm đối với các vấn đề của đời sống xã hội.
(CLO) Ngày 16/6, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: “Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của báo chí trong bối cảnh hiện nay”. Hội thảo đã đưa ra một vấn đề đang rất được quan tâm cả về góc độ lý luận và thực tiễn.