Tham dự Đại hội có Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam; ông Hà Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh; bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.
Nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, thiên tai và biến động kinh tế. Tuy nhiên, với sự quan tâm của Trung ương Hội, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi và kết nối nguồn lực hỗ trợ nạn nhân.
Báo cáo tại Đại hội cho thấy các cấp Hội đã chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở, sinh kế và chăm lo đời sống nạn nhân.
Điểm nhấn của nhiệm kỳ là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đến nay, 45 căn nhà đã được phê duyệt, gồm 24 căn xây mới và 21 căn sửa chữa với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, góp phần giúp nhiều gia đình ổn định cuộc sống.
Sau khi sắp xếp tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn tỉnh hiện có 69 tổ chức Hội cấp xã, phường cùng Trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, dạy nghề và xông hơi giải độc. Dù đầu mối tổ chức giảm, hoạt động chăm sóc nạn nhân vẫn được duy trì hiệu quả. Hiện Hội có 10.788 hội viên, trong đó 5.075 hội viên là nạn nhân chất độc da cam.
Đáng chú ý, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, các cấp Hội đã vận động trên 50 tỷ đồng để chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Riêng nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội huy động hơn 15 tỷ đồng, xây dựng và sửa chữa 21 căn nhà tình nghĩa, trao gần 28.000 suất quà trị giá hơn 13 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ khám chữa bệnh, xe lăn, học bổng, bò sinh sản và nhiều mô hình sinh kế cho các gia đình nạn nhân.
Bên cạnh đó, Trung tâm nuôi dưỡng bán trú của Hội tiếp tục phát huy hiệu quả khi tổ chức chăm sóc, phục hồi chức năng cho 150 lượt nạn nhân, khám bệnh miễn phí cho hơn 100 người dân và trở thành địa chỉ kết nối nhiều đoàn thiện nguyện trong và ngoài nước.
Cùng với công tác chăm lo đời sống, Hội đẩy mạnh tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam với hơn 1.000 tin, bài, phóng sự; hơn 1.300 buổi tuyên truyền thu hút khoảng 58.000 lượt người tham gia và vận động hơn 42.500 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga. Những kết quả trên giúp Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
Bước sang nhiệm kỳ 2026 – 2031, Đại hội xác định phương châm "Đoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân". Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động gắn với chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực xã hội và chăm lo toàn diện hơn cho nạn nhân.
Nhiệm kỳ mới đặt mục tiêu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội; 100% nạn nhân đủ điều kiện được kết nạp hội viên; vận động từ 4 - 5 tỷ đồng mỗi năm ở cấp tỉnh; xây dựng, sửa chữa từ 40 - 50 căn nhà và bảo đảm những nạn nhân có nhu cầu đều được hỗ trợ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và phương tiện trợ giúp.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng nhấn mạnh Hà Tĩnh là địa phương chịu hậu quả chiến tranh nặng nề với hơn 19.000 người từng bị phơi nhiễm chất độc hóa học, hiện vẫn còn trên 5.000 nạn nhân cần được chăm sóc thường xuyên. Ông đề nghị Hội tiếp tục củng cố tổ chức theo mô hình mới, đẩy mạnh tuyên truyền, nắm chắc hoàn cảnh từng nạn nhân và tăng cường huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ hiệu quả hơn.
Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định chăm lo nạn nhân chất độc da cam là trách nhiệm chính trị và nhân văn, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Bà đề nghị Hội tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở cho con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, rà soát đầy đủ đối tượng thụ hưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ tâm huyết và huy động sự chung tay của toàn xã hội để chăm lo nạn nhân.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Hà Tĩnh khóa IV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 25 ủy viên. Ông Nguyễn Minh Nguyên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Trung ương Hội và UBND tỉnh khen thưởng; Trung ương Hội cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình hội viên.