Hội nghị An ninh Munich: Ukraine muốn Mỹ đảm bảo an ninh trong 20 năm

(CLO) Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố Ukraine chỉ ký hòa bình với Nga nếu Mỹ bảo đảm an ninh tối thiểu 20 năm.

Trước thềm cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến diễn ra vào tuần tới, ông Zelenskyy khẳng định Ukraine chỉ ký kết một thỏa thuận hòa bình nếu nhận được cam kết bảo đảm an ninh bằng văn bản pháp lý từ Mỹ với thời hạn tối thiểu 20 năm.

Con số này cao hơn mức 15 năm mà phía Mỹ đề xuất trước đó. Ukraine yêu cầu các điều khoản phải nêu rõ sự hỗ trợ cụ thể cho lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu dự kiến triển khai tại nước này.

Screenshot 2026-02-15 121805
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Hội nghị An ninh Munich 2026. Ảnh: Munich Security Summit

Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi ấn định mốc thời gian rõ ràng cho tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu, trong bối cảnh một số quan chức EU từng đề cập khả năng sớm nhất vào năm 2027.

Ông cho rằng việc thiếu cam kết cụ thể từ các đối tác phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đang làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.

Tại Munich, ông Zelenskyy bày tỏ hy vọng các cuộc gặp ba bên sắp tới sẽ “nghiêm túc và thực chất”, song thừa nhận đôi khi các bên dường như đang thảo luận những vấn đề khác nhau.

Ông cho biết phía Mỹ thường xuyên đề cập đến các nhượng bộ, nhưng “các nhượng bộ đó hầu như chỉ được đặt trong bối cảnh Ukraine chứ không phải Nga”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác với châu Âu trong việc tái thiết trật tự thế giới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Washington sẽ hành động đơn phương nếu các điều kiện về khí hậu, di cư và thuế quan không được đáp ứng.

Ông Rubio tuyên bố: “Châu Âu và Hoa Kỳ thuộc về nhau”, nhưng cũng cho biết Mỹ sẵn sàng tự mình đảm nhiệm vai trò lãnh đạo nếu cần thiết.

Ông Zelenskyy tiết lộ rằng Washington từng nêu khả năng hòa bình sẽ đến nhanh hơn nếu Ukraine rút quân khỏi Donbas, nhưng ông bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây là điều không thể chấp nhận khi vẫn còn người dân Ukraine sinh sống tại khu vực.

Ông cũng cho biết các chi tiết liên quan đến kế hoạch cho phép Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine chưa được thảo luận cụ thể.

Các lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị tỏ ra bi quan về khả năng đạt được đột phá ngoại giao trong ngắn hạn, nhận định Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa chịu sức ép đủ lớn về kinh tế hay quân sự để thay đổi lập trường.

Một số ý kiến cho rằng xung đột có thể kéo dài thêm ít nhất hai năm nữa, song châu Âu vẫn có đủ nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: