Đàm phán Mỹ, Nga và Ukraine chưa đạt đột phá, tiếp tục đối thoại

(CLO) Cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ, Nga và Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát đã kết thúc tại Abu Dhabi mà chưa đạt được thỏa thuận cụ thể.

Tuy nhiên, các bên đều đánh giá cuộc đối thoại diễn ra trong không khí xây dựng và nhất trí sẽ tiếp tục quá trình này.

Sau hai ngày đàm phán (kết thúc ngày 24/1), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhận định cuộc gặp "mang tính xây dựng". Trên mạng xã hội X, ông viết: "Trọng tâm của cuộc thảo luận là về những yếu tố khả thi để chấm dứt chiến sự".

g_dcfccwmaa-fmp.jpeg
Cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine hôm 24/1. Ảnh: X/SEPeaceMissions

Ông cho biết phía Mỹ đã đưa ra "các hình thức tiềm năng nhằm chính thức hóa những yếu tố để kết thúc xung đột, cũng như những điều kiện cần thiết để đạt được điều đó".

Một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, các cơ chế đảm bảo an ninh được đề xuất được đánh giá là "rất mạnh mẽ". Quan chức này cho biết: "Phía Ukraine và cố vấn an ninh quốc gia của tất cả các nước châu Âu đã xem xét những cơ chế này. Mọi bên và kể cả NATO, trong đó có Tổng thư ký Mark Rutte, đều bày tỏ rằng chưa thấy cơ chế an ninh nào mạnh mẽ như vậy", nhưng không nêu rõ chi tiết.

Theo quan chức Mỹ, một cuộc thảo luận mới dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/2 tại Abu Dhabi (UAE). Ông bày tỏ hy vọng đối thoại sẽ tiếp tục sau đó, có khả năng tại Moscow hoặc Kiev.

"Các bên rất tôn trọng nhau trong phòng họp vì họ thật sự muốn tìm kiếm giải pháp", nguồn tin cho biết và nhấn mạnh các trao đổi đã diễn ra rất chi tiết.

Phía UAE cũng ra thông báo, xác nhận cuộc gặp đã diễn ra "dưới không khí tích cực và mang tính xây dựng". Các nhà đàm phán đã thảo luận về biện pháp xây dựng lòng tin và những vấn đề tồn đọng trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Cuộc gặp tại Abu Dhabi diễn ra trong bối cảnh lập trường của Nga và Ukraine vẫn còn khoảng cách lớn. Ngay trước đàm phán, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 23/1 đã nhấn mạnh Nga vẫn kiên quyết yêu cầu Ukraine rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donbass mà họ đang kiểm soát, như một điều kiện để chấm dứt xung đột.

Moscow tuyên bố sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự nếu tiến trình đàm phán bế tắc.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelenskyy đã nhiều lần bác bỏ khả năng nhượng lại lãnh thổ cho Nga. Các cuộc thăm dò dư luận cũng cho thấy đa số người dân Ukraine phản đối việc từ bỏ bất kỳ vùng đất nào.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: