Hội nghị ARF và EAS: Vấn đề biển Đông tiếp tục được quan tâm đặc biệt

Hội nghị ARF và EAS: Vấn đề biển Đông tiếp tục được quan tâm đặc biệt

Ngày 10-8-2014, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 47 và các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các Đối tác, tiếp tục diễn ra các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với Australia và với New Zealand, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao của các nước tham gia Cấp cao Đông Á lần thứ 4 (EAS FMM-4) và Hội Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 21 (ARF-21). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự các Hội nghị nói trên.



Tại các Hội nghị, các Bộ trưởng Ngoại giao đã trao đổi và nhất trí về nhiều phương hướng, biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác giữa ASEAN với các đối tác, thúc đẩy cấu trúc hợp tác khu vực trên cơ sở các tiến trình do ASEAN dẫn dắt nhằm bảo đảm hữu hiệu hơn hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển ở khu vực, cũng như trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Các Đối tác tiếp tục khẳng định cam kết tăng cường hợp tác với ASEAN, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng vào 2015 và trong giai đoạn phát triển tiếp sau, thực hiện kết nối, phát triển bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển, ứng phó với các thách thức chung cũng như ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Các Bộ trưởng hoan nghênh Việt Nam đăng cai tổ chức và chủ trì Diễn đàn Biển ASEAN và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng cuối tháng 8-2014, tạo cơ hội để các nước trao đổi sâu rộng về các sáng kiến, biện pháp đóng góp vào mục tiêu chung nêu trên.

Về tình hình quốc tế và khu vực, Biển Đông tiếp tục là vấn đề được các nước quan tâm và dành nhiều thời gian trao đổi. Các nước tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng vừa qua ở Biển Đông ảnh hưởng nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực; do đó, cần phải nỗ lực bảo đảm không để tái diễn các sự việc tương tự. Khẳng định hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông là quan tâm và lợi ích chung của tất cả các nước, các Bộ trưởng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển (1982); giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; nhấn mạnh ASEAN và TQ cần nỗ lực hơn nữa nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), trước hết là quy định tại Điều 5 của DOC về thực hiện kiềm chế, không được có hành động gây bất ổn định và làm phức tạp tình hình, yêu cầu cần đẩy mạnh thương lượng thực chất để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử COC nhằm bảo đảm tốt hơn hòa bình và ổn định ở khu vực.

Các Bộ trưởng cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm khác như Bán đảo Triều Tiên, Trung Đông...

Trong dịp này, các Bộ trưởng cũng đã đề ra các phương hướng cụ thể nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ của ASEAN với các đối tác liên quan.

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Australia, các Bộ trưởng đã thông qua Kế hoạch hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN - Australia giai đoạn 2015-2019 đề ra phương hướng và biện pháp nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác giữa hai bên; đánh giá cao các hoạt động kỷ niệm 40 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Australia trong năm 2014, và nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm thành công của Hội nghị Cấp cao kỷ niệm ASEAN - Australia dự kiến tổ chức vào cuối năm nay tại Myanmar.

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - New Zealand, các Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu đạt được trong triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-New Zealand và 04 sáng kiến trọng tâm, gồm Chương trình học bổng, Chương trình trao đổi lãnh đạo doanh nhân trẻ, Sáng kiến về Chương trình quản lý rủi ro thiên tai, và Chương trình Ngoại giao Nông nghiệp. ASEAN hoan nghênh và đánh giá cao New Zealand tiếp tục hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ và hỗ trợ 100 triệu đôla NZL cho các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam triển khai các dự án thu hẹp khoảng cách phát triển giai đoạn 2011-2015.

*Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EAS-4, các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục củng cố và phát huy vai trò và đóng góp quan trọng của EAS với tư cách là diễn đàn của các Lãnh đạo để đối thoại và hợp tác về các vấn đề có tầm chiến lược liên quan tới hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, gồm cả các vấn đề chính trị-an ninh và kinh tế, trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc và thể thức đã nêu trong Tuyên bố Kuala Lumpur (2005), Tuyên bố Hà Nội (2010) và Tuyên bố Bali về các Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi (2011).

Các Bộ trưởng khẳng định EAS là một bộ phận quan trọng trong cấu trúc khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm và trên cơ sở này, cần tiếp tục gắn kết EAS với các tiến trình khu vực do ASEAN dẫn dắt khác như ASEAN+1, ASEAN+3, EAS, ADMM+ và ARF. Đồng thời, các Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò hạt nhân của ASEAN trong thúc đẩy liên kết khu vực, đề nghị đẩy nhanh việc đàm phán và hoàn tất thỏa thuận về Đối tác kinh tế toàn diện ở Đông Á (RCEP). Các Bộ trưởng cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác EAS về tài chính, giáo dục, phòng chống dịch bệnh, năng lượng, quản lý thiên tai, kết nối và hợp tác biển.

*Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 21, các Bộ trưởng tiếp tục đề cao vai trò của ARF là diễn đàn hàng đầu về đối thoại và hợp tác về chính trị, an ninh, xây dựng lòng tin và xử lý các thách thức an ninh ở khu vực. Trước những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực, các nước nhấn mạnh cần tiếp tục thúc đẩy tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, các chuẩn mực ứng xử chung ở khu vực trên cơ sở phát huy các công cụ chính trị-an ninh hiện có như TAC, DOC, SEANWFZ, Tuyên bố Bali về các Nguyên tắc quan hệ cùng có lợi.

Các Bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai các biện pháp xây dựng lòng tin kết hợp với ngoại giao phòng ngừa, kiểm điểm và bảo đảm thực thi hiệu quả Kế hoạch hành động Hà Nội về Tầm nhìn ARF 2020. Trên cơ sở đó, các Bộ trưởng đã thông qua cũng như các kế hoạch công tác về những lĩnh vực ưu tiên như an ninh biển, cứu trợ thiên tai, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân.

*Phát biểu tại các Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao những tiến triển đạt được thời gian qua trong quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các Đối tác.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đặc biệt nhấn mạnh vai trò đóng góp của EAS và ARF đối với hòa bình, an ninh, ổn định và hợp tác ở khu vực; đồng thời đề nghị các Đối tác tiếp tục gia tăng hỗ trợ cho ASEAN thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng, liên kết và kết nối, phát triển tiểu vùng và thu hẹp khoảng cách phát triển; ủng hộ ASEAN phát huy vai trò chủ đạo ở khu vực, nhất là trong các vấn đề thiết thân liên quan tới hòa bình và an ninh.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ các đề xuất, biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa vai trò của EAS và ARF để có thể đóng góp hữu hiệu hơn vào hòa bình, an ninh và hợp tác xây dựng lòng tin ở khu vực, trong đó ASEAN cần tiếp tục tăng cường vai trò trung tâm trong cấu trúc hợp tác và an ninh khu vực, cùng các nước đối tác tích cực đóng góp xây dựng vào hợp tác, vì hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển ở Đông Á.

Về vấn đề Biển Đông, chia sẻ quan ngại sâu sắc về các vụ việc căng thẳng gần đây ở Biển Đông, đặc biệt là việc hạ đặt trái phép giàn khoan trong vùng biển Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng nhấn mạnh các nước cần cam kết và có các biện pháp không để tái diễn những hành động vi phạm tương tự. Phó Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, và các nguyên tắc của ASEAN như đã được nêu trong Tuyên bố Nguyên tắc 6 điểm và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10/5/2014, trong đó nhấn mạnh tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển 1982, Tuyên bố DOC; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; triển khai đầy đủ và hiệu quả DOC, nhất là quy định tại Điều 5 về không được có các hành động làm phức tạp tình hình, đồng thời cần thúc đẩy thương lượng thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử COC.

*Chiều tối cùng ngày đã diễn ra Lễ Bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao giữa ASEAN với các Đối tác.

  • Theo Nhân Dân

Xem thêm

Khẳng định vai trò điều phối, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước

Khẳng định vai trò điều phối, đưa tiếng nói của Nhân dân đến với Đảng, Nhà nước

(CLO) Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, sáng 13/5, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội và định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới.

Chuyển đổi số phải thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

Chuyển đổi số phải thực chất, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế

(CLO) Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra thay đổi thực chất trong phương thức làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội. Qua đó, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hoàn thiện công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Tập trung giải quyết đất ở, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

Tập trung giải quyết đất ở, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc, giải quyết các vấn đề cấp thiết như: đất ở, nhà ở, đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt và hạ tầng xã hội thiết yếu để ổn định cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Truy điệu, an táng 158 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia

(CLO) Ngày 13/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Tây Ninh thành kính tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia được đưa về nước giữa đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).

Hưng Yên: Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án Phố Hiến và Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ trong tháng 5

Hưng Yên: Khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 dự án Phố Hiến và Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ trong tháng 5

(CLO) Chiều 12/5, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên chủ trì cuộc họp nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo về tiến độ triển khai các nội dung liên quan đến dự án xây dựng tái hiện thương cảng Phố Hiến xưa và dự án Khu du lịch, đô thị sinh thái phía Nam Phù Cừ.

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp

(CLO) Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên ghi nhận nhiều chuyển biến trong cải cách bộ máy, phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng phục vụ. Trọng tâm là chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Hà Nội muốn kinh tế đêm đóng góp hơn 12% GRDP vào năm 2045

Hà Nội muốn kinh tế đêm đóng góp hơn 12% GRDP vào năm 2045

(CLO) Hà Nội đặt mục tiêu hình thành 6 - 8 khu kinh tế đêm trọng điểm, phát triển du thuyền đêm trên sông Hồng, kéo dài thời gian hoạt động metro cuối tuần và xây dựng thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”, theo Đề án phát triển kinh tế đêm giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045.

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình an ninh mạng 4 lớp

Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai mô hình an ninh mạng 4 lớp

(CLO) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm an ninh mạng tổng thể giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm an toàn, an ninh mạng toàn diện, liên tục cho toàn bộ hệ thống thông tin. Các hệ thống này đóng vai trò lõi trong phục vụ quản lý nhà nước, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ.

Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam

Bộ Ngoại giao và các cơ quan báo chí chủ lực cung cấp thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam

(CLO) Thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam do Bộ Ngoại giao, các bộ, cơ quan ngang bộ, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan tổ chức khác của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan báo chí chủ lực (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam), phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thu thập, tổng hợp và cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền, báo chí và người dân Việt Nam.

Cảnh sát biển phát động thi đua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Cảnh sát biển phát động thi đua chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(CLO) Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa phát động phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, nhằm tạo đột phá trong ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cỡ chữ bài viết: