Hội nghị Xúc tiến quảng bá Du lịch "Hà Giang- di sản và hoa” tại Khánh Hòa

(CLO) Sáng ngày 18/3, tại Nha Trang, Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến quảng bá Du lịch Hà Giang: “Hà Giang - di sản và hoa" do UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Tham dự Hội nghị có các ông: Triệu Tài Vinh -  Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch; Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Trần Sơn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa;… cùng sự có mặt của trên 20 doanh nghiệp du lịch đến từ Hà Giang, 100 doanh nghiệp du lịch đến từ Khánh Hòa, Quảng Nam, Quãng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên.

Empty

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang thì Hà Giang đang phát triển du lịch với nét đặc trưng của mình, hiện toàn tỉnh có 20 đơn vị du lịch lữ hành, 618 cơ sở lưu trú với hơn 6.000 phòng. Như vậy Hà Giang vẫn còn đang thiếu chỗ ở cho du khách và khó khăn trong giao thông. Với mong muốn Hà Giang được phát triển, tỉnh Hà Giang đã có chính sách ưu đãi, hỗ trợ các đơn vị đầu tư. Vì vậy, hội thảo được tổ chức với mong muốn Hà Giang sẽ trở thành một điểm đến hấp dẫn của thị trường du lịch miền Trung.

Empty

Trong hội thảo, các đơn vị du lịch đã đưa ra những điều cần phải làm để đưa du lịch Hà Giang phát triển. Hà Giang, là một tỉnh nằm ở địa đầu Tổ quốc, cách Thủ đô Hà Nội 320km. Với vị trí thuận lợi, là nơi giao thoa tiếp giáp giữa hai vùng văn hóa Đông Bắc - Tây Bắc, đồng thời là điểm trung chuyển giữa cung đường du lịch Đông Tây Bắc và tiếp giáp với thị trường du lịch tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Là vùng đất có lịch sử văn hoá lâu đời, nơi hội tụ của 19 dân tộc với những đặc trưng riêng có như Mông, Dao, Pà Thẻn, Cờ Lao, Lô Lô, Bố Y, Phù Lá, Pu Péo… từ lâu đã thu hút được sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước. Mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt hiện nay của tỉnh là phải sớm đưa Hà Giang thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, tiến tới có trình độ phát triển chung của khu vực. Để cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, tỉnh Hà Giang đã đề ra “2 đột phá” và “5 chương trình trọng tâm” phát triển trong giai đoạn 2015 - 2020.

Empty

Trong đó, phát triển du lịch là một trong 5 chương trình trọng tâm lớn của tỉnh. Với sự quyết tâm của tỉnh, sự ủng hộ, đồng hành của Hiệp hội Du lịch tỉnh, Hiệp hội Nhà hàng - Khách sạn thành phố, các Chi hội và các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh, du lịch Hà Giang đang không ngừng phát triển. Cơ sở hạ tầng dịch vụ nhà hàng, khách sạn ngày một cải thiện, nâng cấp. Một số dự án lớn về khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp đã và đang được triển khai xây dựng.

Empty

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch ngày một đông (năm 2016 từ 11 doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành, đến nay đã lên con số 20 đơn vị); Lượng khách du lịch đến với Hà Giang không ngừng tăng, theo số liệu thống kê năm 2017, khách du lịch đến Hà Giang đạt trên 1.023.653 lượt (tăng 20% so với năm 2016), tổng thu từ khách du lịch đạt 913.6 tỷ đồng. Năm 2018, khách du lịch đến Hà Giang đạt trên 1.150.000 lượt, trong đó khách quốc tế là 250.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng. Du lịch Hà Giang đã được khẳng định vị trí trong bản đồ du lịch Việt Nam, là một trong 24 khu du lịch trọng điểm quốc gia, được một số tạp chí nước ngoài bình chọn là một trong những  điểm du lịch hấp dẫn nhất của Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, một buổi lễ ký kết hợp tác du lịch giữa các Trung tâm xúc tiến, đơn vị du lịch Hà Giang và các tỉnh miền Trung đã tiến hành.

Khuê Việt Trường

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: