Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh: Khơi dậy sự dấn thân, sáng tạo và gắn bó với tổ chức Hội

(NB&CL) Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh nằm trong cụm thi đua Hội Nhà báo các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ qua, năm nào Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh cũng được nhận Cờ thi đua “Đơn vị Hội xuất sắc” và Bằng khen của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng.

Bài liên quan

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh: Tăng sức hấp dẫn, bắt nhịp hơi thở của đổi mới

Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Nỗ lực tự đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển

Tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bảo đảm tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ những người làm báo là mục tiêu hướng đến của HNB Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới.

Đồng lòng “vào cuộc” xây dựng Thành phố sáng tạo đi đầu

Có được sự đồng lòng này là bởi trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí và hướng dẫn các Chi hội, Liên chi hội thực hiện nhiệm vụ của HNB thành phố  đã có nhiều nỗ lực. Theo đó, Thường vụ Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh tham gia chặt chẽ và có hiệu quả với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin Truyền thông TP.HCM, lãnh đạo các cơ quan chủ quản báo chí và lãnh đạo các cơ quan báo chí nghiêm túc tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ, mục đích của các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Do đó, công tác định hướng, tổ chức thông tin tuyên truyền về các sự kiện chính trị quan trọng đã có hiệu quả tốt, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố và cả nước đến kịp với người dân và cộng đồng doanh nghiệp, từ đó góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận chung trong hành động. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm 2020 tới nay, các cơ quan báo chí thành phố đã nhanh chóng thích ứng với phương thức làm báo trực tuyến, khắc phục khó khăn, gian khổ, các phóng viên trực tiếp tác nghiệp nơi tuyến đầu chống dịch để tuyên truyền các chủ trương, quy định của Chính phủ và TP.HCM, phản ánh kịp thời, sinh động cuộc chiến phòng chống dịch của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng y bác sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân, góp phần vào việc hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Bên cạnh đó, nắm bắt được những khó khăn của các cơ quan báo chí trong khi thực hiện phòng chống dịch, Hội Nhà báo TP. đã báo cáo đề xuất với Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo Chính phủ và các bộ ngành có giải pháp hỗ trợ các cơ quan báo chí giảm bớt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020.

Giải quần vợt Hội Nhà báo TP.HCM mở rộng 2020.

Đồng thời, Hội Nhà báo TP.HCM đã chủ động, tích cực tham gia phối hợp các cơ quan liên quan triển khai quy hoạch báo chí sau khi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy, UBND TP. đã ban hành Quyết định và Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Theo đề án trên, Hội Nhà báo TP.HCM được phân công trách nhiệm phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở TT&TT trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Đề án. Nhận thức đây là vấn đề lớn, quan trọng, tác động đến tổ chức, tư tưởng, tình cảm của đông đảo cơ quan báo chí và người làm báo, hội viên nên ngay từ giữa 2017, Hội đã chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các cơ quan báo chí, các hội viên, qua đó chủ động tham gia đề xuất giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đóng góp tích cực cho Đề án quy hoạch cũng như cơ chế hoạt động vận hành của các cơ quan chủ quản sau khi sắp xếp, quy hoạch, trực tiếp lãnh đạo Hội và Văn phòng Hội tham gia tổ điều hành quy hoạch, đã góp phần tạo sự đồng thuận trong bước đầu thực hiện Đề án. Nhà báo Trần Trọng Dũng - Chủ tịch HNB thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Có thể nói nội dung quy hoạch báo chí có tác động rất lớn đến tâm tư, tình cảm của những người làm báo TP.HCM, nhất là với những cơ quan báo chí trong diện sáp nhập, chuyển thành tạp chí, bản tin, thậm chí một số ít xin giải thể. Nắm bắt được điều đó, do lãnh đạo Hội Nhà báo TP. cũng đều từng là lãnh đạo các cơ quan báo chí nên hiểu và luôn quan tâm, chia sẻ những băn khoăn, lo lắng của các đồng nghiệp. Vì vậy, ngoài việc gặp trong các cuộc họp, chúng tôi còn chủ động tổ chức cuộc gặp, trao đổi mang tính thân tình với các TBT các cơ quan báo chí và các cán bộ, phóng viên, BTV, CNV các báo, qua đó chúng tôi thấy tựu trung đều mong qua quy hoạch thì báo chí tiếp tục phát triển, người làm báo được làm nghề và sống được bằng nghề mà họ bao năm cống hiến”.

Khơi dậy sự dấn thân, sáng tạo và gắn bó với tổ chức Hội

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo được quan tâm, hoạt động nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn được coi trọng. Nhiều hoạt động khác như nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ phóng viên chuyên ngành, hoạt động của các Liên chi hội, chi hội trực thuộc, công tác kiểm tra giám sát, hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, công tác xã hội - từ thiện; Thành lập và đưa vào hoạt động Trang Thông tin Điện tử tổng hợp của Hội... cũng góp phần vào thành tích chung của Hội nhiệm kỳ qua.

Tất nhiên, ngoài rất nhiều hoạt động tích cực, HNB TP. Hồ Chí Minh trong hoạt động còn đó nhiều thách thức. Trao đổi xung quanh các giải pháp và định hướng thời gian tới, nhà báo Trần Trọng Dũng khẳng định rằng trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều những bài học kinh nghiệm để tiếp tục những chặng đường mới khởi sắc hơn. Theo đó, ông cho biết: Điều tiên quyết là, để hoạt động Hội hiệu quả và đúng tôn chỉ mục đích, Ban Chấp hành Hội phải luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP.HCM, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan báo chí  hơn nữa về công tác báo chí và công tác Hội. Trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo thành phố đã ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi về nhiều mặt cho các hoạt động Hội. Ngoài ra, Hội còn được sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của Đảng Đoàn và Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức chính trị và trình độ nghiệp vụ, tinh thần đoàn kết, phối hợp trong các hoạt động báo chí.

Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức giới thiệu trang tin điện tử của Hội đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức giới thiệu trang tin điện tử của Hội đúng dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Song song với đó, công tác Hội cần phải đầu tư từ cơ sở Chi hội, Liên chi hội các cơ quan báo chí và các CLB phóng viên chuyên ngành, bởi Chi hội, Liên chi hội nhà báo cơ sở là nơi hành nghề của hội viên, các CLB là nơi tập hợp theo chuyên ngành của hội viên. Vì vậy, giữa Hội Nhà báo TP. và các Chi hội phải có mối liên hệ chặt chẽ, quan tâm quy hoạch, xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chi hội, liên chi hội nhà báo cơ sở nhiệt tình, sáng tạo, biết tận tụy với công tác Hội, biết gắn công tác Hội với công tác chuyên môn, biết tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy và lãnh đạo cơ quan báo chí về mọi mặt để tập hợp, đoàn kết, giáo dục phục vụ hội viên. Mặt khác, cấp ủy và lãnh đạo các cơ quan báo chí cũng phải có trách nhiệm và quan tâm đến công tác Hội thì hoạt động Hội mới thành công, vai trò của Hội mới được khẳng định ngay từ cơ sở.

“Để làm được điều ấy cần chú trọng quan tâm khơi dậy sự dấn thân, yêu nghề, năng động, sáng tạo, tinh thần cống hiến, sự gắn bó với tổ chức Hội của các nhà báo, hội viên, cán bộ lãnh đạo các cấp Hội và các cơ quan báo chí. Kịp thời biểu dương, cổ vũ, khen thưởng những cá nhân, hội viên; những Ban Thư ký Liên chi hội, Chi hội nhà báo cơ sở; ban Chủ nhiệm CLB phóng viên chuyên ngành; những tập thể đơn vị tiêu biểu có thành tích trong công tác Hội, quan tâm giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời có biện pháp kịp thời để bảo vệ các hội viên, nhà báo khi bị xúc phạm danh dự, sức khỏe hoặc bị cản trở quyền hành nghề hợp pháp” – Chủ tịch Trần Trọng Dũng nhấn mạnh.

Có thể nói với trách nhiệm của mình, thời gian qua, Hội Nhà báo thành phố đã nỗ lực không ngừng trong chỉ đạo, tập hợp lực lượng đồng thời định hướng đội ngũ báo chí thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Trước những nỗ lực không ngừng của hội viên, trong 5 năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã tặng giấy khen cho 20 tập thể và 160 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội, 100 hội viên được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí. Phong trào Thi đua yêu nước gắn với các hoạt động và nhiệm vụ chính trị tiếp tục khơi dậy tinh thần phấn đấu, khích lên động viên hội viên người làm báo thi đua, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh sáng tạo đi đầu, cùng cả nước, vì cả nước.

Hà Vân

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: