Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương: Lan tỏa tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bứt phá

(CLO) Ngày 3/11, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 tổ chức khai mạc tại TP Hải Dương. Tham dự đại hội có các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam…

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương hiện có 195 hội viên là các nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí, tuyên truyền của tỉnh, đang sinh hoạt tại 8 Chi hội, CLB Nhà báo trực thuộc.

Bài liên quan

Đại hội Chi hội nhà báo Thường trú và Tổng hợp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2025

Đại hội Chi hội Nhà báo Báo Phú Thọ nhiệm kỳ 2023 - 2025: Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và sáng tạo!

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 1

Các đại biểu tham dự Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: D.Khánh

Các chi hội đã bám sát sự chỉ đạo của Hội nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí động viên các hội viên nhà báo đẩy mạnh phong trào thi đua trong các Chi hội, CLB Nhà báo. Kịp thời khen thưởng, động viên các hội viên có tác phẩm báo chí xuất sắc, có nhiều thành tích đóng góp cho phong trào, công tác hội. Trong suốt nhiệm kỳ qua, Hội đã tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, là mái nhà chung tập hợp đoàn kết các nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Các Chi hội, CLB Nhà báo cùng phối hợp với chính quyền, các tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Tháng 10/2022, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, phấn đấu thực hiện 12 tiêu chí cụ thể. 100% các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tổ chức ký giao ước thi đua, đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% các cơ quan đều đạt cơ quan văn hóa; 100% số cán bộ, phóng viên, hội viên nhà báo không vi phạm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: D.Khánh

Hội Nhà báo tỉnh xây dựng tổ chức tập huấn nghiệp vụ hằng năm theo từng chuyên đề. Nội dung tập huấn theo nhu cầu cơ quan báo chí đặt ra cho từng đối tượng như: tác nghiệp báo chí, thể loại báo chí đối với phóng viên mới vào nghề, nâng cao vai trò chỉ đạo về công tác biên tập, vấn đề định hướng phát triển báo chí toàn quốc và toàn cầu, quản lý trang fanpage trong cơ quan báo chí, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề cho toàn thể hội viên…

Nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức 5 buổi nói chuyện chuyên đề và tập huấn nghiệp vụ cho hàng trăm lượt hội viên với sự truyền đạt của các nhà báo có uy tín, giàu kinh nghiệm, nghiên cứu sâu về lĩnh vực báo chí. Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã đăng cai tổ chức thành công Hội thảo khu vực 8 tỉnh Đồng bằng Duyên hải Bắc bộ với chủ đề “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", tổ chức thành công Giải báo chí Nguyễn Lương Bằng lần thứ V, tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh hằng năm.

Hội Nhà báo đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế cho hội viên và học tập kinh nghiệm tại các đơn vị tỉnh bạn cho hội viên, nhà báo, cán bộ Văn phòng Hội. Tại đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí đã ra mắt đại hội. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 10 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028.

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 3

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: D.Khánh

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi ghi nhận, biểu dương, bày tỏ sự vui mừng trước sự trưởng thành, phát triển không ngừng về mọi mặt của Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh Hải Dương trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, các cơ quan báo chỉ của tỉnh Hải Dương đã không ngừng sáng tạo, cập nhật những thay đổi của công nghệ để tạo ra những sản phẩm báo chí mới, bắt nhịp xu hướng phát triển của báo chí hiện đại. Nhiều chuyên mục mới, thông tin mới còn được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Có thể khẳng định, “ngôi nhà chung” của những người làm báo Hải Dương ngày một lớn mạnh, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao. Hội Nhà báo Hải Dương đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo, chủ động tích cực phối hợp quản lý báo chí, tạo điều kiện cho hội viên hành nghề và bảo vệ hội viên trong hoạt động nghề nghiệp không ngừng nâng cao uy tín, phát huy ảnh hưởng của tổ chức.

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 4

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: D.Khánh

Phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đề nghị Hội Nhà báo tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của Hội Nhà báo Việt Nam về công tác báo chí trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là phong cách làm báo của Bác, gắn với thực hiện Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam…

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh trước xu thế tất yếu chuyển đổi số báo chí, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, cơ quan báo chí đa phương tiện cũng như xây dựng đội ngũ phóng viên đa năng. Có trình độ chuyên môn cao, chuyên nghiệp, có văn hóa và đạo đức phù hợp với tác nghiệp môi trường số cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm và tạo điều kiện, hỗ trợ của tỉnh, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí.

Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí của tỉnh, phóng viên các cơ quan báo chí thường trú tại Hải Dương cần bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh hướng mọi hoạt động của hội vào việc góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; lan tỏa hình ảnh của tỉnh đoàn kết, đổi mới, sáng tạo với khát vọng bứt phá phát triển nhanh bền vững…

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 5

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: D.Khánh

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí tích cực đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động. Tiếp tục thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng". Báo chí phải thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố lòng tin yêu của nhân dân. Đây là yêu cầu, nhiệm vụ hàng đầu của hội và những người làm báo tỉnh Hải Dương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh mỗi người làm báo phải thực sự là một chiến sĩ cách mạng. Mỗi nhà báo chân chính, cách mạng phải xây dựng cho mình tinh thần cách mạng tiến công, tinh thần dám đấu tranh với cái sai, cái xấu, cái bảo thủ, lạc hậu trì trệ, bảo vệ cái đúng, cái tốt, góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu” vì lợi ích chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân.

Thông tin trên báo chí phải chính xác, có tính thời sự cao, lành mạnh, thiết thực, có tính chiến đấu, tính định hướng dư luận; thẳng thắn đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhất là trên không gian mạng; đóng góp tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực.

hoi nha bao tinh hai duong lan toa tinh than doan ket doi moi sang tao but pha hinh 6

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Xem thêm

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: