Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo, cán bộ qua các thời kỳ

(CLO) Trong không khí chuẩn bị chào đón Xuân mới Quý Mão năm 2023, Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ, nhà báo lão thành, nguyên là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam (HNBVN) và các đồng chí nguyên là cán bộ, công nhân viên công tác tại cơ quan T.Ư HNBVN.

Thay mặt Đảng đoàn, ban lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch thường trực HNBVN chúc sức khỏe đến các đồng chí nguyên lãnh đạo hội, các đồng chí cán bộ cơ quan Trung ương Hội qua các thời kỳ, chúc các đồng chí có một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng cảm ơn các nhà báo dù đang công tác hay nghỉ hưu đã luôn theo dõi các diễn biến hoạt động của Hội, đã có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, những góp ý để hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam ngày càng hiệu quả hơn. 

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 1

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Thông tin những nét chính trong hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian qua, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XI của Hội, thuận lợi, khó khăn đan xen.

Về thuận lợi, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghị quyết XI, cơ quan trung ương hội đã tiếp quản những kết quả rất tốt đẹp của nhiệm kỳ trước. Các hoạt động thường niên, thường kỳ được thực hiện tương đối rõ nét, các chương trình công tác, các nội dung hoạt động, các sự kiện cụ thể được triển khai bám sát, đi vào quy củ - là tiền đề rất quan trọng để triển khai các nhiệm vụ công tác. 

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 2

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại buổi gặp mặt.

Về khó khăn, theo đồng chí Nguyễn Đức Lợi, năm 2022 là năm đại hội triển khai nhưng bị lùi lại khá lâu, quỹ thời gian của nhiệm kỳ bị co lại hơn một năm, thời gian thực hiện các nhiệm vụ của năm bị eo hẹp. Đặc biệt, đại dịch covid 19 gây ra sự đứt quãng, nhiều nhiệm vụ phải dừng lại vì công tác chống dịch. 

Sau Đại hội vừa qua, cơ quan Trung ương Hội đặc biệt gặp khó khăn về vấn đề nhân sự đến nửa sau của năm 2022, 11/11 đơn vị không có người đứng đầu, thậm chí có những đơn vị không có cấp phó - đây là trở ngại lớn nhất trong năm qua.

Ngoài vấn đề nhân lực thì tài lực cũng gặp nhiều khó khăn. Do covid 19, nguồn thu của Hội bị giảm sút nhiều, hoạt động của các cấp hội địa phương cũng đứng trước nhiều thử thách.

"Tuy nhiên, với nỗ lực, sự đoàn kết nhất trí trong Hội và cơ quan Trung ương Hội thì cuối cùng cũng đạt được một số kết quả khá tích cực. Những sự kiện, hoạt động thường niên, thường kỳ sau gián đoạn đã được nối lại. Nhiều sự kiện được tổ chức triển khai đạt chất lượng khá cao, có nhiều đổi mới sáng tạo. Từ Hội báo toàn quốc, Giải báo chí quốc gia đến Đề án hỗ trợ báo chí chất lượng cao được các tổ chức cũng như hội viên đánh giá cao", Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN nói.

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 3

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ nhân viên HNBVN chụp ảnh lưu niệm.

Về công tác tổ chức nhân sự, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho rằng đây là một vấn đề rất khó. Quỹ nhân lực của cơ quan Trung ương Hội rất khan hiếm. Tuy nhiên, lãnh đạo cơ quan trung ương Hội đã cố gắng để khắc phục tình trạng này. Cho đến nay đã hoàn tất xong công tác quy hoạch cán bộ các cấp: cấp ban, phòng của tất cả các đơn vị trong cơ quan đã được cấp trên phê chuẩn, trong quý I của năm 2023, sẽ kiện toàn nhân sự trong các đơn vị của cơ quan Trung ương Hội. 

Về công tác cán bộ Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội, năm 2022 đã tổ chức thành công đại hội của tất cả các chi bộ trong cơ quan Trung ương Hội. Đó là nỗ lực rất đáng ghi nhận của đảng bộ, đảng uỷ, đảng đoàn thực hiện trong năm vừa qua.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cho biết, thực hiện phương châm của lãnh đạo Hội là hướng về cơ sở, trong năm 2022, Trung ương Hội đã tổ chức được một số chuyến công tác về địa phương ở cả ba miền để làm việc với các lãnh đạo tỉnh nhằm mục đích nâng cao vai trò, vị thế của các tổ chức Hội ở các địa phương, được các lãnh đạo, cán bộ địa phương đánh giá rất cao.

Trong năm 2022, HNBVN cũng đã tổ chức được một số cuộc hội thảo hưởng ứng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tổ chức một số cuộc toạ đàm, hội nghị tổng kết nhìn lại việc thực hiện đề án hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao ở cả 3 miền.

Bên cạnh đó, HNBVN đã kết hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin & Truyền thông phát động thi đua xây dựng mội trường văn hoá trong các cơ quan báo chí và xây dựng người làm báo có văn hoá. HNBVN được giao nhiệm vụ xây dựng bộ tiêu chí gồm 12 điều, các đơn vị chức năng của Hội đã tham gia soạn thảo và đặc biệt nhận được sự đóng góp rất hiệu quả, thiết thực của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Hội trong công tác triển khai phong trào khắc phục tình trạng, hành vi lệch chuẩn văn hóa của các cơ quan báo chí và người làm báo. 

Về phương hướng trong năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN nhấn mạnh sẽ tiếp tục triển khai những nhiệm vụ của năm 2022 với tinh thần đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả. Tiếp tục tổ chức Hội báo toàn quốc, Giải báo chí quốc gia, các Giải báo chí chuyên ngành; đẩy mạnh giám sát việc xây dựng văn hoá trong các cơ quan báo chí; thực hiện đề án hỗ trợ các tác phẩm báo chí chất lượng cao; tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị...Đặc biệt tiếp tục tổ chức các chuyến đi về địa phương, tiến tới xây dựng mô hình thống nhất cho các hội nhà báo địa phương.

"Năm 2023 nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là kiện toàn công tác nhân sự đưa bộ máy của HNBVN hoạt động một cách chính quy, chuyên nghiệp và chính danh", Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN khẳng định.

Tai buổi gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo, nhà báo lão thành đã có nhiều chia sẻ, tâm sự, ghi nhận những kết quả đã đạt được đồng thời cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp chân thành và quý báu để tập thể cán bộ nhân viên HNBVN có được những hoạt động hiệu quả hơn nữa nhằm khẳng định vị thế của HNBVN trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 4

Nhà báo lão thành Hà Đăng chia sẻ tại buổi gặp mặt.

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 5

Nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ ý kiến tại buổi gặp mặt.

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 6

Nhà báo Vũ Hiền có ý kiến đóng góp rất nhiệt huyết.

hoi nha bao viet nam to chuc buoi gap mat lanh dao can bo qua cac thoi ky hinh 7

Nhà báo Đinh Thị Thuý Hằng - Nguyên Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - HNBVN.

Hoài Giang - Sơn Hải

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: