Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào tăng cường quan hệ hợp tác

Sáng 17/10/2016, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Lào, gồm 11 thành viên, do ông Savankhone Razmountry- Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào làm Trưởng đoàn đã tới thăm và là

(CLO) Sáng 17/10/2016, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Hội Nhà báo Lào, gồm 11 thành viên, do ông Savankhone Razmountry - Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam, nhân dịp Đoàn sang công tác tại Việt Nam từ ngày 16- 21/10/2016.

[caption id="attachment_127856" align="aligncenter" width="700"] Quang cảnh buổi hội đàm.[/caption]

Tham dự buổi tiếp Đoàn có các đồng chí: Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Thư ký Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ); TS. Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo một số ban, đơn vị chuyên môn của Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Trong không khí cởi mở và thắm tình hữu nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đã bày tỏ niềm vui mừng được đón tiếp các nhà báo đến từ đất nước Lào anh em sang thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Đồng chí Hồ Quang Lợi cho rằng, mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào nói riêng và báo chí 2 nước nói chung thời gian qua đã góp phần không nhỏ vào việc tăng cường tình đoàn kết, mối keo sơn gắn bó giữa hai dân tộc anh em Việt Nam- Lào luôn luôn được vun đắp và phát triển.

[caption id="attachment_127855" align="aligncenter" width="687"] Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi hội đàm.[/caption]

Tại buổi hội đàm, đồng chí Hồ Quang Lợi đã giới thiệu khái quát với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào về mô hình cơ cấu, tổ chức hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam và các cấp Hội trên toàn quốc. Đồng chí khẳng định, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị, xã hội và nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam, đã trải qua 10 kỳ Đại hội, với tổng số 23.500 hội viên làm việc tại gần 900 cơ quan báo chí trong cả nước.

Bên cạnh đó, đồng  chí  Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Thư ký CAJ Hồ Quang Lợi đã ghi nhận và hoan nghênh những đóng góp rất tích cực của Hội  Nhà  báo  Lào trong việc đảm nhiệm tốt vai trò là nước chủ nhà đăng cai thành công cuộc họp Nhóm Hành động Liên đoàn các Nhà báo ASEAN (CAJ) diễn ra từ ngày 7- 9/7/2016 vừa qua; đánh giá rất cao thỏa thuận của cuộc họp đó với việc thống nhất kế hoạch tổ chức 3 sự kiện của CAJ tại Việt Nam: Tổ chức Khóa tập huấn cho các nhà báo ASEAN về chủ đề “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu”; Tổ chức chuyến tham quan, viết bài cho các nhà báo ASEAN về chủ đề “Thành tựu kinh tế Việt Nam sau 30 năm đổi mới”; Tổ chức Giải Ảnh Báo chí “ASEAN- Một cộng đồng. Trongđó “Khóa tập huấn cho các nhà báo ASEAN về chủ đề “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” với sự tham dự của hơn 20 học viên đến từ các nước trong CAJ đã đat được những kết quả tốt đẹp.  Thời gian tới, với tư cách là Chủ tịch Liên đoàn Báo chí ASEAN, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ quyết tâm thực hiện tốt và hiệu quả các sự kiện tiếp theo của CAJ…

Đặc biệt, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ quan trọng mà Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào cần thực hiện trong thời gian tới như: Tiếp tục phối hợp thực hiện hợp tác chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai đất nước Việt Nam và Lào trong quá trình đổi mới; Hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của các nhà báo, cố gắng tiếp cận nhanh với việc đào tạo báo chí đa phương tiện để bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại;  Khuyến khích các cấp Hội Nhà báo địa phương hai nước tăng cường giao lưu thắt chặt mối quan hệ và tổ chức các chuyến thăm song phương giữa lãnh đạo hai Hội.

Thay mặt Đoàn công tác, ông Savankhone Razmountry- Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đã bày tỏ sự vui mừng và cảm kích khi được dẫn đầu đoàn Hội Nhà báo Lào tới thăm và làm việc tại Việt Nam lần này. Chủ tịch Hội Nhà báo Lào đã bày tỏ niềm xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm nồng ấm của đồng chí Hồ Quang Lợi, đồng chí Mai Đức Lộc và các đồng chí tham dự buổi tiếp dành cho Đoàn. Ông khẳng định, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào là mối quan hệ tốt đẹp, lâu đời và luôn được tăng cường chặt chẽ, sâu sắc..

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo Lào chúc mừng và đánh giá cao về những thành tựu mà Hội Nhà báo Việt Nam và giới báo chí Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Ông Savankhone Razmountry cho biết, mục đích của chuyến thăm lần này nhằm học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí để phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lào hiện nay. Những kinh nghiệm về hoạt động, phát triển của báo chí Việt Nam nói chung và Hội Nhà báo Việt Nam nói riêng sẽ là những kinh nghiệm quý để báo chí và Hội Nhà báo Lào học tập, đặc biệt trong bối cảnh truyền thông Lào đã có những bước phát triển vượt bậc về nội dung đưa tin và cách thức truyền tải tin tức trong kỷ nguyên công nghệ số. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào cảm ơn tình cảm, sự quan tâm cả về vật chất và tinh thần của Hội Nhà báo cũng như các cơ quan báo chí Việt Nam đã giúp đỡ Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí Lào thời gian vừa qua.

[caption id="attachment_127857" align="aligncenter" width="700"] Ông Savankhone Razmountry - Thứ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch, Chủ tịch Hội Nhà báo Lào chia sẻ tại buổi hội đàm.[/caption]

Đồng thời, ông Savankhone Razmountry, tin tưởng, với tư cách là Chủ tịch CAJ, Việt Nam luôn đảm nhận thật tốt vai trò của mình, sẽ đề ra các chương trình hành động thiết thực, hữu ích góp phần vào sự phát triển của Liên đoàn nói riêng và của Cộng đồng ASEAN nói chung.

Tại buổi hội đàm, hai bên hài lòng và đánh giá cao về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, toàn diện, ngày càng mật thiết giữa hai Hội Nhà báo đã không ngừng được củng cố và tăng cường trong những năm qua, hằng năm trao đổi các đoàn đại biểu, chia sẻ kinh nghiệm làm báo và hoạt động Hội nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào. Đồng thời, hai bên cho rằng, thời gian tới đây, căn cứ Biên bản Hợp tác giữa hai bên, ngoài việc duy trì hợp tác trao đổi đoàn, hai bên cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác về đào tạo nghiệp vụ báo chí, hoạt động Hội Nhà báo… với  mong muốn xây dựng mối quan hệ giữa hai Hội Nhà báo ngày càng bền chặt trên cơ sở tình đồng chí, đồng nghiệp và tình anh em gắn bó. Đây sẽ là mối quan hệ đặc biệt, điển hình, kiểu mẫu trong CAJ. Đồng thời, tin tưởng với những thành tựu đã đạt được, với sự nỗ lực của những người làm báo cả hai nước, mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam- Hội Nhà báo Lào sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới trong tương lai.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Lào cam kết, sẽ tích cực tham gia vào các hoạt động báo chí của Liên đoàn các nhà báo ASEAN, vì sự thịnh vượng, đoàn kết và phát triển của Cộng đồng ASEAN trong hiện tại và tương lai.

[caption id="attachment_127861" align="aligncenter" width="649"] Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Lào.[/caption][caption id="attachment_127860" align="alignnone" width="650"] Chủ tịch Hội Nhà báo Lào tặng quà lưu niệm cho Hội Nhà báo Viêt Nam.[/caption][caption id="attachment_127859" align="alignnone" width="650"] Các đại biểu của hai Hội Nhà báo chụp ảnh kỷ niệm.[/caption]

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam lần này, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Lào sẽ đến thăm và làm việc với với Đài Tiếng nói Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, Hội Nhà báo và một số cơ quan báo chí tỉnh Bình Thuận; thăm quan một số danh thắng nổi tiếng của Việt Nam.

Tin: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh, Sơn Hải

Xem thêm

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

Ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội

(CLO) Ngày 17/6, trong không khí hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội cùng các Chi hội Nhà báo trực thuộc nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

Hội Báo toàn quốc 2026: Không gian hoà quyện truyền thống và hiện đại, tôn vinh và đối thoại

(CLO) Lần đầu tiên được tổ chức tại Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo mà còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối giữa truyền thống và tương lai, giữa tôn vinh và đối thoại, giữa những giá trị bền vững của báo chí cách mạng với những vấn đề mới đặt ra trong kỷ nguyên số.

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

Giữ hồn làng trong phát triển: Đi tìm tiếng nói chung giữa bảo tồn và đổi mới

(CLO) Những tiếng chửi vang lên giữa không gian đình làng. Không phải ở ngoài chợ hay trong một cuộc cãi vã đời thường, mà xuất hiện trong phần tế lễ của một nghi thức dân gian đã tồn tại từ nhiều đời ở Hội Phết Hiền Quan. Âm thanh ấy trở thành điểm mở đầu đầy bất ngờ của chương trình phát thanh "Giữ hồn làng trong phát triển" do Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ thực hiện.

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

Báo Nhà báo và Công luận đoạt giải C Giải Báo chí Trần Phú (Hà Tĩnh)

(CLO) Chiều 15/6/2026, Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Trần Phú năm 2025. Tại buổi lễ, loạt bài 4 kỳ “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Lan tỏa hành trình nhân ái” của nhà báo Trần Phong, Báo Nhà báo và Công luận đã vinh dự được trao giải C, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc từ phong trào chăm lo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Bảo vệ bản quyền báo chí không phải là hạn chế chia sẻ thông tin

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, chúng ta cần hiểu đúng tinh thần của Nghị định 174/2026/NĐ-CP và Luật Báo chí (sửa đổi). Đây không phải là văn bản nhằm hạn chế việc lan tỏa thông tin hay khiến người dân e ngại khi tiếp cận, chia sẻ những thông tin chính thống, tích cực và hữu ích cho xã hội.

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

Chủ tịch Hội Nhà báo Bắc Ninh Trịnh Văn Ánh: "Điều quan trọng nhất sau hợp nhất là để mỗi hội viên thấy mình thuộc về một mái nhà chung”

(CLO) Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra sau dấu mốc hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Với hơn 400 hội viên trên một địa bàn rộng lớn hơn trước, câu chuyện đặt ra không chỉ là kiện toàn tổ chức mà còn là xây dựng một cộng đồng nghề nghiệp đủ gắn kết, đủ năng động để thích ứng với những thay đổi rất nhanh của báo chí trong kỷ nguyên số.

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

Giải Báo chí về Bảo hiểm: Báo chí góp phần kiến tạo niềm tin cho thị trường

(NB&CL) Hơn một nghìn tác phẩm dự thi, hàng chục loạt bài chuyên sâu được đầu tư công phu, nhiều vấn đề gai góc của thị trường được tiếp cận bằng tinh thần khách quan và trách nhiệm. Đằng sau mùa giải thứ 8 của Giải Báo chí về Bảo hiểm không chỉ là câu chuyện tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn phản ánh xu hướng báo chí ngày càng tham gia sâu hơn vào quá trình nâng cao nhận thức xã hội, thúc đẩy đối thoại chính sách và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường bảo hiểm.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Báo chí Nam Bộ khẳng định vai trò tiên phong trong dòng chảy đổi mới

(CLO) Ngày 6/6, tại Tây Ninh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Nam Bộ lần thứ I năm 2026, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh sinh động đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới.

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

Dấu ấn thời cuộc trong các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX

(NB&CL) Hội đồng Chung khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX đã vừa lựa chọn được 124 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải vào dịp 21/6 tới. Phía sau kết quả ấy là một bức tranh rộng lớn về những vấn đề mà báo chí Việt Nam đang quan tâm, đang theo đuổi và đang góp phần giải quyết trong đời sống xã hội. Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Chung khảo, điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các tác phẩm tiếp tục bám rất sát những vấn đề lớn của đất nước.

Cỡ chữ bài viết: