Hội Nông dân huyện Lang Chánh (Thanh Hóa)

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân huyện Lang Chánh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên (CBHV) nông dân, từng bước nâng cao nhận thức và hành động của mỗi CBHV nông dân trong thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tạo sự lan tỏa trong các phong trào thi đua do Hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện, của tỉnh và nhiệm vụ của hội cấp trên.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ Lang Chánh và Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, CBHV nông dân trong huyện luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, không ngừng đổi mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện đề ra. Công tác xây dựng tổ chức Hội được triển khai thực hiện đồng bộ, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo hội viên, nông dân hưởng ứng tham gia.

Bám sát định hướng lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Lang Chánh và Thường trực Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa, các cấp Hội trong huyện tích cực tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho hội viên nông dân, trong đó tập trung quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, tỉnh và của huyện về phát triển Hội Nông dân. Nhiều hoạt động tuyên truyền đã góp phần làm chuyển biến tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua, nâng cao tinh thần làm chủ, xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện có nhiều đổi mới, sáng tạo, chất lượng công tác tuyên truyền được nâng lên. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho hàng nghìn lượt cán bộ hội. Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, CBHV nông dân huyện Lang Chánh đoàn kết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nông dân; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

hoi nong dan huyen lang chanh thanh hoa hinh 1

Lãnh đạo Huyện Lang Chánh tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội Nông dân huyện Lang Chánh nhiệm kỳ (2023 - 2028).

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu bền vững được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện sâu rộng, thực sự tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu trong hội viên, nông dân của huyện.

Nhiệm kỳ qua, điểm nhấn đối với phong trào là nhiều mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế đã được các cấp Hội Nông dân đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mạnh dạn đưa những giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Bình quân mỗi năm có 1.600 hộ đăng ký, đạt tỷ lệ 16% tổng số hộ nông nghiệp và có 1.510 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp đạt tỷ lệ 85%/tổng số hộ đăng ký; đến năm 2023 số hộ SXKD giỏi có mức thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm, tăng 100 triệu đồng/năm so với năm 2018, nhiều hộ có mức thu nhập đạt từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng/năm trở lên.

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện còn thường xuyên đồng hành, tư vấn, hướng dẫn thành lập, hỗ trợ những mô hình kinh tế tập thể. Các hoạt động tư vấn, dịch vụ, đào tạo nghề hỗ trợ cho hợp tác xã, tổ hợp tác cũng được thực hiện thường xuyên, phù hợp, hiệu quả. Hướng dẫn cán bộ hội, hội viên, nông dân thực hiện liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho bà con nông dân.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nông dân các cấp trong huyện đã tích cực tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Hội cấp trên phát động. Phong trào tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng, có sức lan tỏa rộng rãi và trong nhiều lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế, xã hội ở nông thôn và đã đạt được những kết quả to lớn, có nhiều mô hình điển hình như hộ gia đình ông Hà Văn Dũng ở xã Giao An trồng cau; mô hình vườn cây ăn quả, chanh leo hộ ông Vi Hồng Nghị, hộ bà Lương Thị Thuận xã Tân Phúc; mô hình chăn nuôi bò và trồng rừng hộ gia đình ông Hà Văn Cảnh ở xã Trí Nang; mô hình trồng cây ăn quả hộ ông Lê Văn Tuấn ở thị trấn Lang Chánh, mô hình chăn nuôi trâu, bò hộ ông Hà Văn Chuẩn xã Lâm Phú, mô hình nuôi cá Rốc, cá nước ngọt hộ ông Lương Văn Hòa ở xã Tam Văn; mô hình chăn nuôi dê thương phẩm, dê giống hộ ông Lê Văn Trưởng ở xã Đồng Lương; hộ ông Lương Văn Nhiên, Lò Văn Sơn ở xã Yên Khương; mô hình SXKD đồ gỗ, đồ gia dụng hộ ông Lò Phúc Danh, ông Lò Văn Toản ở xã Yên Thắng; mô hình nuôi Dúi của hộ ông Phạm Văn Hoàng ở xã Giao Thiện…

hoi nong dan huyen lang chanh thanh hoa hinh 2

Tập thể Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lang Chánh nhiệm kỳ (2023 - 2028).

Phát huy những kết quả đạt, trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Lang Chánh sẽ khẩn trương xây dựng, ban hành kế hoạch để triển khai tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ (2023 – 2028). Đồng thời đổi mới phương pháp tuyên truyền, thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào, nhân rộng các điển hình tiên tiến, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân; góp sức xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Chủ động giám sát, phản biện xã hội, tham gia ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, tham mưu với người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền để trực tiếp đối thoại với hội viên nông dân nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên nông dân.

Một nhiệm kỳ mới với những mục tiêu và tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển”, Hội Nông dân huyện Lang Chánh kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng quê hương Lang Chánh trở thành huyện khá của khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa./.

PV

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: