Hội Phụ nữ huyện Bát Xát: 68 Tổ truyền thông cộng đồng triển khai thực hiện Dự án 8 chương trình MTQG 1719

(CLO) Triển khai Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình MTQG 1719, Hội Phụ nữ huyện Bát Xát đã 68 Tổ truyền thông cộng đồng giúp người dân hiểu rõ hơn về bình đẳng giới.

Theo thông tin của Hội Phụ nữ huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức được 10 lớp tập huấn cho hơn 600 hội viên phụ nữ các xã.

hoi phu nu huyen bat xat 68 to truyen thong cong dong trien khai thuc hien du an 8 chuong trinh mtqg 1719 hinh 1

Hội Phụ nữ huyện Bát Xát tổ chức lớp tập huấn thuộc Dự án 8 Chương trình MTQG 1719.

Đây là một trong những nội dung của Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đổi với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 1 từ 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719). Trong đó, Hội Phụ nữ huyện Bát Xát đã tổ chức 3 lớp tập huấn hướng dẫn vận hành và quản lý Tổ truyền thông cộng đồng cho 252 thành viên, thuộc 32 Tổ truyền thông cộng đồng tại các xã Phìn Ngan, Bản Qua, Bản Vược, Nậm Pung, Mường Vi, Trịnh Tường, Pa Cheo, Cốc Mỳ, Dền Thàng. Tổ chức 01 lớp tập huấn hướng dẫn vận hành mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng" cho 60 người; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức 6 lớp tập huấn về lồng ghép giới cho 300 cán bộ thôn, bản.

Đến thời điểm này, toàn huyện Bát Xát có 68 Tổ truyền thông cộng đồng; trong đó, 9 tháng đầu năm 2023 thành lập mới được 32 tổ. Hội phụ nữ huyện đã chỉ đạo các xã Nậm Chạc, Trịnh Tường, Cốc Mỳ, Trung Lèng Hồ, Nậm Pung thành lập 5 mô hình "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng".

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ huyện phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 7 hội nghị truyền thông về tư vấn, hướng nghiệp và các chính sách về giáo dục nghề nghiệp cho 1.050 người tại 5 xã. Tổ chức 1 hội nghị tuyên truyền về phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và các chế độ, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Bát Xát tại thôn Suối Thầu 3, xã Nậm Chạc cho hơn 100 người.

PV 

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Cỡ chữ bài viết: