Homestay ven Hà Nội cạn kiệt phòng trống, người dân kéo nhau cắm trại giữa trời

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, du khách có xu hướng du lịch ngắn ngày tại ven đô, thuận tiện di chuyển bằng ô tô, xe máy.

Chị Hà Vy (29 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết đang gặp khó khăn trong việc tìm phòng tại Sóc Sơn (Hà Nội). Hà Vy bắt đầu đặt phòng từ 23/4, tuy nhiên khi gọi theo danh sách được giới thiệu, 8/10 homestay trong số này thông báo đã hết phòng.

homestay ven ha noi can kiet phong trong nguoi dan keo nhau cam trai giua troi hinh 1

Nhiều gia đình chọn nghỉ dưỡng tại homestay vùng ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Nhà bên rừng - U Lesa

Không tìm được phòng, Hà Vy quyết định mang theo đồ ăn, nước uống cắm trại ngoài trời tại các khu ven đô. Cô cho biết, sẽ tự chuẩn bị một ít thức ăn và vật dụng cá nhân, lều trại, bếp than sẽ được thuê ngay tại khu cắm trại.

Giá máy bay đắt đỏ là một trong những lý do khiến chị Loan (24 tuổi) quyết định đi nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch ven Hà Nội.

“Năm nay, tôi lên kế hoạch đi du lịch Nha Trang nhưng vé máy bay đắt ngang dịp Tết nên tôi thay đổi điểm đến, lựa chọn đưa cả nhà đi nghỉ dưỡng ở ngoại thành, vừa có thể tận hưởng không khí trong lành lại có thể tiết kiệm cả chục triệu đồng” - chị Loan chia sẻ.

Tuy nhiên, dù tìm phòng từ khá sớm nhưng chị Loan vẫn chịu chung cảnh chật vật tìm nơi ưng ý. Tới sát ngày nghỉ lễ, chị mới đặt được phòng trống.

homestay ven ha noi can kiet phong trong nguoi dan keo nhau cam trai giua troi hinh 2

Nhiều homestay đã cạn kiệt phòng. Ảnh chụp màn hình

Theo khảo sát của PV, trên nhiều trang đặt phòng du lịch, lượng phòng trong các ngày 27/3 đến 1/4 tại các homestay ở Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất,..chỉ còn rất ít, một số nơi công suất đạt 100%.

Tới sát ngày nghỉ lễ, nhiều homestay, khu nghỉ dưỡng ven Hà Nội tại Sóc Sơn, Thạch Thất, Ba Vì,... đều phải đăng thông báo hết phòng, quá tải lượng khách. Dù vậy, nhu cầu tìm phòng của du khách vẫn rất cao.

Khảo sát một số homestay vùng ven đô, giá thuê dịp này đã tăng khoảng 30-50%. Theo đó, phòng homestay có giá khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/phòng/đêm, vào ngày thường và cuối tuần phòng chỉ có giá 800.000 – 900.000/phòng/đêm.

Đối với các căn bungalow giá ngày thường và cuối tuần là 600.000 - 700.000 đồng/căn/đêm, giá dịp lễ là trên 800.000 đồng - 1 triệu đồng/căn/đêm.

homestay ven ha noi can kiet phong trong nguoi dan keo nhau cam trai giua troi hinh 3

Không tìm được phòng, nhiều người đổi hướng cắm trại ven hồ. Ảnh: NVCC

Riêng Villa có nhiều phân khúc khác nhau. Đơn cử như villa khu vực hồ Đồng Đò, Sóc Sơn giá dịp lễ khoảng 12 – 15 triệu đồng/căn/đêm, hay ở Ba Vì có giá khoảng 10- 13 triệu đồng/căn/đêm. Các villa thường có 3 - 5 phòng ngủ, nhiều tiện ích khác như bể bơi, bida, xông hơi, xe đạp,... phù hợp cho nhóm khách 10 - 30 người.

Hầu hết, các homestay, bungalow đều quy định tối đa người ở. Nếu phát sinh thêm người, mức phí phụ thu từ 200.000 - 300.000 đồng/người.

Anh Ngọc Quang, chủ một homestay tại hồ Đồng Đò (Sóc Sơn, Hà Nội ) cho biết, dịp nghỉ lễ dài ngày nên khách đặt phòng từ rất sớm, vì vậy trước thời điểm nghỉ lễ một tuần, anh đã thông báo lên fanpage của homestay.

Theo anh Quang, khách nghỉ ngơi đông nhất các ngày 27-30/4, công suất đạt 100%, từ ngày 1/4 trở đi, công suất giảm dần do người dân trở về sớm chuẩn bị trước khi trở lại với công việc.

"Dù chưa thống kê lượng khách đặt phòng trong 5 ngày dịp nghỉ lễ, nhưng tôi ước tính khá đông, thậm chí cao hơn cao điểm hè” - anh Quang chia sẻ.

homestay ven ha noi can kiet phong trong nguoi dan keo nhau cam trai giua troi hinh 4

Lợi dụng nhu cầu nghỉ dưỡng cao của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo dưới hình thức cho thuê phòng giá rẻ.

Ngoài nâng cấp thêm trang thiết bị trong phòng như đệm, chăn gối, trồng hoa, một số homestay còn tổ chức liveshow và các chương trình giao lưu âm nhạc cùng dàn khách mời nổi tiếng nhằm phục vụ nhu cầu của du khách.

Khó khăn trong việc đặt phòng, nhiều người chuyển hướng sang các địa điểm có sông, suối để đi cắm trại.

Gia đình anh Lưu Điệp (Thanh Xuân, Hà Nội) đã thay đổi điểm đến ngay sát ngày nghỉ lễ do không tìm được phòng ưng ý. Sử dụng ô tô là phương tiện di chuyển, anh Điệp chỉ lái xe khoảng 30 phút là tới nơi, thuê thêm lều trại, bếp nướng, loa kéo, riêng đồ ăn, nước uống gia đình anh đã chuẩn bị trước.

Dù không theo kế hoạch ban đầu nhưng anh Điệp hài lòng về chuyến đi cắm trại lần này.

“Ban đầu tôi hơi lo lắng khi cắm trại qua đêm nhưng sau khi đến nơi, rất đông gia đình và nhóm bạn trẻ cũng có mặt, ban quản lý và bảo vệ túc trực ngày đêm nên tôi rất yên tâm nghỉ dưỡng” - anh Lưu Điệp bày tỏ.

Do nhu cầu quá lớn, thời gian gần đây mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều tài khoản rao bán combo, voucher giảm giá mạo danh, lừa đảo. Đại diện các homestay, khách sạn cho biết, du khách nên thận trọng với những thông tin này, tốt nhất là nên liên hệ trực tiếp với homestay để tránh mất tiền oan.

Nguyễn Linh

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: