Hơn 1.000 tỷ đồng 'khoan thư sức dân' học phí, Gia Lai còn thiếu 1.500 giáo viên

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký chỉ đạo khẩn yêu cầu ngành Giáo dục cùng các sở, ngành, UBND các địa phương triển khai chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí năm học 2025-2026

Đây được đánh giá là một trong những gói chính sách giáo dục có quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại tỉnh.

Hơn 1.000 tỉ đồng để “khoan thư sức dân”

Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), tổng kinh phí triển khai dự kiến lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, trong đó khoảng 960 tỉ đồng để cấp bù học phí cho hệ thống trường công lập và 76 tỉ đồng hỗ trợ học phí cho các trường dân lập, tư thục.

Điểm mới của chính sách là cơ chế hỗ trợ theo “chuẩn công lập”. Cụ thể, học phí của trường dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ tương ứng mức học phí công lập; phụ huynh chỉ đóng phần chênh lệch nếu trường ngoài công lập thu cao hơn. Cách làm này vừa bảo đảm công bằng, vừa khuyến khích các cơ sở ngoài công lập chia sẻ gánh nặng giáo dục với nhà nước.

494477379_994122959509794_4666564143593332391_n.jpg
Học sinh trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai).

Hiện toàn tỉnh Gia Lai có 1.371 trường học ở các cấp, trong đó 102 cơ sở dân lập, tư thục (93 mầm non, 1 tiểu học và 8 THPT). Nếu chính sách được thông qua trong tháng 9 như chỉ đạo, hàng trăm nghìn học sinh và phụ huynh trên địa bàn sẽ trực tiếp hưởng lợi từ năm học 2025-2026.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cho biết, Sở đang phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp thành lập tổ soạn thảo, khẩn trương hoàn thiện nghị quyết trình HĐND tỉnh. Đồng thời, ngành cũng tham mưu ban hành quy định cụ thể về mức học phí công lập theo từng vùng, làm cơ sở để cấp bù ngân sách và xác định mức hỗ trợ cho hệ thống ngoài công lập.

Nghịch lý thiếu gần 1.500 giáo viên

Tuy nhiên, phía sau niềm vui “khoan thư sức dân” là những thách thức không nhỏ. Báo cáo của Sở GD&ĐT cho thấy, năm học 2025-2026, toàn tỉnh còn thiếu 1.479 giáo viên so với định mức biên chế. Riêng bậc mầm non thiếu tới 812 giáo viên – chiếm hơn một nửa tổng số thiếu hụt. Các bậc học còn lại cũng thiếu không ít: tiểu học thiếu 98, THCS thiếu 130, THPT và trung tâm GDTX-GDNN thiếu 439 giáo viên.

479700487_941903598065064_159230227356479045_n.jpg
Gia Lai thiếu gần 1.500 giáo viên, nhiều công chức giáo dục cấp xã yếu trình độ

Trong khi đó, sau sáp nhập, nhiều trường có quy mô học sinh tăng nhanh, sĩ số lớp cao vượt chuẩn. Nhiều cơ sở vật chất xuống cấp, thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị tối thiểu, khiến việc dạy – học chịu áp lực lớn.

Khó khăn còn đến từ chất lượng nhân sự quản lý ở cơ sở. Toàn tỉnh có 144 công chức phụ trách giáo dục cấp xã nhưng chỉ 63 người đạt chuẩn chuyên môn. Nhiều xã vùng sâu, vùng xa có tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 40%, song cán bộ phụ trách giáo dục lại chưa qua đào tạo sư phạm, gây hạn chế trong công tác quản lý.

Giải pháp “chạy song song”

Trước thực trạng này, ông Phạm Văn Nam cho biết Sở đã ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên, dự kiến triển khai sớm để bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng, tránh tình trạng “tuyển gấp, tuyển vội”. Ngoài ra, Sở sẽ thực hiện nhiều giải pháp song song như điều động nội bộ, ký hợp đồng thỉnh giảng, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để từng bước bù đắp thiếu hụt.

Đặc biệt, việc phân bổ chỉ tiêu sẽ ưu tiên cho các nhiệm vụ then chốt như triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, dạy học 2 buổi/ngày và ưu tiên các trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

“Nguyên tắc là nơi nào có học sinh phải có giáo viên đứng lớp. Dù khó khăn nhưng công tác giảng dạy cơ bản vẫn được đảm bảo. Chúng tôi quyết tâm tuyển đủ và đúng chất lượng trong thời gian sớm nhất”, ông Nam khẳng định.

480079630_941902008065223_4140957944843008621_n.jpg
Gia Lai thiếu gần 1.500 giáo viên trong năm học mới, đồng thời phần lớn công chức phụ trách lĩnh vực giáo dục cấp xã chưa đảm bảo trình độ chuyên môn.

Chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí của Gia Lai được đánh giá là bước tiến quan trọng, thể hiện sự quan tâm của chính quyền trong việc chia sẻ gánh nặng với người dân, đặc biệt là các hộ gia đình vùng khó khăn. Tuy nhiên, nếu không giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp và năng lực quản lý cơ sở chưa đồng đều, việc “học miễn phí” có thể khó đi kèm với “học chất lượng”.

Nghị quyết về hỗ trợ học phí dự kiến sẽ được trình HĐND tỉnh ngay trong tháng 9. Kỳ vọng rằng cùng với nguồn lực ngân sách hơn 1.000 tỉ đồng, những giải pháp mạnh tay trong tuyển dụng và đào tạo nhân lực sẽ tạo nên “cú hích kép” cho giáo dục Gia Lai trong năm học mới.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: