Hơn 1.200 ca tử vong vì cúm tại Mỹ, Việt Nam bước vào giai đoạn nguy cơ cao

(CLO) TS.BS Vũ Ngọc Long, phụ trách điều hành Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cho biết, cúm mùa là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến nhất trên thế giới, mỗi năm gây ra hàng tỷ ca mắc và hàng trăm nghìn trường hợp tử vong.

Tại Việt Nam, cúm mùa cũng nằm trong nhóm bệnh truyền nhiễm có số ca mắc cao nhất, với khoảng 300.000 - 500.000 trường hợp mỗi năm. Đáng lưu ý, đỉnh dịch thường rơi vào giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, thời điểm các cơ sở y tế và trường học ghi nhận nhiều ca mắc, trong đó trẻ em dưới 5 tuổi có xu hướng gia tăng rõ rệt.

Theo TS Long, cúm lây lan rất nhanh qua đường hô hấp, chủ yếu do hít phải các giọt bắn phát tán khi người bệnh nói chuyện, ho, hắt hơi hoặc do tiếp xúc với bề mặt nhiễm virus rồi đưa tay lên mũi, miệng. Nguy cơ lây nhiễm tăng cao vào dịp cuối năm, khi nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng.

Phần lớn các ca cúm ở trẻ diễn tiến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm.
Phần lớn các ca cúm ở trẻ diễn tiến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm. Ảnh: Văn Hiền

Dẫn chứng từ thực tiễn quốc tế, TS Long cho biết năm 2025, Mỹ ghi nhận hơn 1.200 ca tử vong do cúm, cho thấy căn bệnh này có thể gây hậu quả nghiêm trọng ngay cả tại những quốc gia có hệ thống y tế phát triển.

Ở Việt Nam, những tháng cuối năm thường có thời tiết lạnh, nóng ẩm xen kẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển. Trong khi đó, sức đề kháng của người dân có xu hướng suy giảm, làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng. Quy luật dịch tễ này đã lặp lại trong nhiều năm qua.

“Ngành y tế đang tăng cường truyền thông phòng, chống cúm và sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trong nước cũng như trên thế giới, nhằm kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó phù hợp, bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, TS Long nhấn mạnh.

Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Trước nguy cơ gia tăng các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt trong giai đoạn thời tiết diễn biến phức tạp và nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao, Bộ Y tế khuyến cáo người dân chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Theo đó, Bộ Y tế đưa ra 7 khuyến cáo quan trọng:

Thứ nhất, giữ gìn vệ sinh cá nhân. Người dân cần thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; không chạm tay lên mắt, mũi, miệng khi chưa rửa tay sạch.

Thứ hai, đeo khẩu trang đúng cách khi đến nơi tập trung đông người, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc khi có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh, nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh.

Thứ ba, hạn chế tiếp xúc không cần thiết với người mắc hoặc nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt trong không gian kín, đông người.

Thứ tư, giữ gìn vệ sinh môi trường sống. Thường xuyên lau chùi, khử khuẩn các bề mặt hay tiếp xúc như tay nắm cửa, bàn phím, điện thoại, mặt bàn… để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Thứ năm, bảo đảm thông thoáng không gian sinh hoạt và làm việc. Tăng cường mở cửa đón ánh sáng tự nhiên tại phòng học, phòng làm việc, phòng hội nghị; nhất là sau giờ học, giờ làm việc hoặc các sự kiện đông người, nhằm hạn chế mầm bệnh tồn lưu.

Thứ sáu, nâng cao thể trạng và sức đề kháng bằng lối sống lành mạnh: Ăn uống đầy đủ, cân đối dinh dưỡng; tăng cường vận động thể lực, nghỉ ngơi hợp lý.

Thứ bảy, chủ động liên hệ cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời. Bộ Y tế lưu ý người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng vi rút, khi chưa có chỉ định của cán bộ y tế.

Bộ Y tế nhấn mạnh, việc tuân thủ nghiêm các khuyến cáo trên là giải pháp hiệu quả, thiết thực để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: