Hơn 1,8 tỷ đồng và 180 nghìn USD tiếp tục ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19

(CLO) Chiều 25/11, Ban quản lý Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 tổ chức lễ tiếp nhận ủng hộ cho quỹ của 7 đơn vị, với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng và 180 nghìn USD. Theo thống kê mới nhất của Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19, tính đến 17 giờ chiều ngày 24/11/2021, tổng số huy động của quỹ là 8.797,3 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, bà Tô Thị Nguyệt Nga - Phó Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước cho biết, trong thời gian qua, Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 của Chính phủ giao cho Bộ Tài chính quản lý từ khi thành lập đến nay đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của rất nhiều bộ, ban, ngành cơ quan trung ương và địa phương; các doanh nhân, các nhà hảo tâm; đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

hon 18 ty dong va 180 nghin usd tiep tuc ung ho quy vac xin phong covid 19 hinh 1

Các đơn vị ủng hộ Quỹ Vắc xin đc đại diện Bộ Tài chính trao chứng nhận. Ảnh: Bộ Tài chính

"Sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, người dân thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân. Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 sẽ quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả" - bà Tô Thị Nguyệt Nga khẳng định.

Đại diện cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội cho biết, Hiệp hội các Doanh nghiệp Ấn Độ (INCHAM Hanoi) là một tổ chức phi lợi nhuận, có mục tiêu thúc đẩy mối quan hệ kinh tế và kinh doanh giữa Việt Nam và Ấn Độ. Hiện nay, đang có 150 công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp này đã và đang đóng góp tích cực vào nền kinh tế của thành phố Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

hon 18 ty dong va 180 nghin usd tiep tuc ung ho quy vac xin phong covid 19 hinh 2

Được biết đến 17 giờ ngày 24/11, quỹ đã chi 7.597,1 tỷ đồng. Trong đó chi mua vắc-xin 7.588,3 tỷ đồng và chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm vắc-xin là 8,8 tỷ đồng. Ảnh inh họa

"Chúng tôi đánh giá cao việc Chính phủ, các bộ, ngành triển khai kịp thời các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phòng chống dịch. Trước tình hình khó khăn chung của cả nước, cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội do INCHAM đại diện đã chung tay cùng ủng hộ 123 triệu đồng cho Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. Chúng tôi rất vui mừng được góp một phần nhỏ vào công cuộc thực hiện mục tiêu kép là phòng chống dịch bệnh và đảm bảo phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy sự phục hồi chung của nền kinh tế Việt Nam" - đại diện cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội chia sẻ.

Được biết, 7 đơn vị ủng hộ vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19 là: Công ty TNHH Dịch vụ và công nghệ thông tin G.A, Công ty TNHH Thời trang VMG, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt, Ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề "Vững tin Việt Nam", Cộng đồng người Ấn Độ tại Hà Nội do Hiệp hội các Doanh nghiệp Ấn Độ đại diện, Ngân hàng KooKmin - Chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng KooKmin - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Dương Lâm

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: